Vào Đêm vọng Giáng sinh 24/12, một số trường đại học ở Trung Quốc hạn chế sinh viên vào khuôn viên trường và cấm các vật dụng liên quan đến Giáng sinh trong ký túc xá. Một số thành phố triển khai lượng lớn cảnh sát trên đường phố, thậm chí thực hiện các biện pháp kiểm soát gần các nhà thờ. Nhưng Thượng Hải lại được tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh quy mô lớn với những người đi bộ trên đường mặc đồ trang trí ông già Noel. 

id14143163 84554e5415df86cdaec2b
Vào Đêm vọng Lễ Giáng sinh năm 2023, các chính sách trên khắp Trung Quốc Đại Lục bị phân cực: Thượng Hải tổ chức các cuộc tụ tập lớn vào dịp Giáng sinh, trong khi Hà Bắc thực hiện các biện pháp kiểm soát. (Ảnh tổng hợp)

Các trường cao đẳng, đại học yêu cầu sinh viên trở lại trường sớm vào đêm Giáng sinh

Theo thông báo được cư dân mạng Trung Quốc cung cấp cho tờ Epoch Times, một số trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên rời trường vào cuối tuần phải quay lại [ký túc xá] trường trước 5h chiều Chủ nhật (24/12, Đêm vọng Lễ Giáng Sinh), đồng thời yêu cầu những người phụ trách các lớp điểm danh.

id14143156 WhatsApp Image 2023 1
Một số trường cao đẳng, đại học đã ra thông báo yêu cầu sinh viên trở lại trường sớm vào lúc 5h chiều ngày 24/12, để sinh viên không được đón đêm Giáng sinh. (Ảnh do cư dân mạng cung cấp)

Thông báo cũng yêu cầu tất cả các lớp 22, 23 tổ chức họp lớp vào tối ngày 24. Sau buổi họp, người phụ trách lớp nên kiểm tra ký túc xá của sinh viên, sau khi hoàn thành công việc phải đến Văn phòng Bí thư Đảng ủy trường mình vào lúc 10h tối hôm đó để ký tên rồi mới được rời khỏi trường. “Thực hiện nghiêm túc hai yêu cầu, nếu có thiếu sót, sẽ bị truy trách nhiệm nghiêm nghiêm khắc”.

Hồ sơ trò chuyện được cư dân mạng cung cấp cho Epoch Times cũng cho thấy quản trị viên đã thông báo trực tuyến rằng hiệu trưởng sẽ dẫn người đến kiểm tra ký túc xá sinh viên từ 7 – 9h tối ngày 24, không được để bất kỳ vật phẩm đóng gói Giáng sinh nào trong ký túc xá.

Ông Trương, một công dân ở Trịnh Châu, nói với Epoch Times hôm 24/12 rằng: “Trên mạng internet trong nước (Trung Quốc) đâu đâu cũng là video truyền thông nhà nước bắt nhịp không được phép đón Đêm vọng Lễ Giáng sinh và Giáng sinh. Những hộ kinh doanh trên phố nghe nói cũng bị yêu cầu không được trang trí những đồ Giáng sinh và không được mừng Giáng sinh.” 

Trước đêm Đêm vọng Lễ Giáng sinh, một đoạn video ngắn từ Trung Quốc Đại Lục đã được lan truyền trên mạng xã hội nước ngoài, một nhóm người tuần hành trên đường cầm biểu ngữ phản đối ngày lễ của phương Tây – Giáng sinh, gây ra nhiều chỉ trích trên mạng.

Con đường trước một nhà thờ ở Hà Bắc bị hạn chế,  xuất hiện rất nhiều cảnh sát

Ông Lý, một cư dân Hà Bắc, cũng tiết lộ với Epoch Times vào tối ngày 24 rằng tất cả các cửa hàng dọc phố nhà thờ đều đóng cửa trước 5h chiều ngày hôm đó, trong khi các cửa hàng thường đóng cửa lúc 7 – 8h tối. Các tiểu thương tại địa phương cho biết họ đã nhận được thông báo từ đội quản lý đô thị và không được phép kinh doanh trong đêm nay.

id14143170 WhatsApp Image 2023 12 24 at 11.21.56 PM
Cảnh sát có mặt khắp nơi trước nhà thờ ở Bảo Định, Hà Bắc. (Ảnh do cư dân mạng cung cấp)
id14143171 WhatsApp Image 2023 1
Cảnh sát có mặt khắp nơi trước nhà thờ ở Bảo Định, Hà Bắc. (Ảnh do cư dân mạng cung cấp)

Ông Lý cũng cho biết: “Người dân không được phép tụ tập trên đường. Có cảnh sát ở khắp mọi nơi và phải kiểm tra an ninh khi vào các nhà thờ địa phương. Cảnh sát đặc biệt có mặt trên đường phố và trước các nhà thờ. Con đường gần nhà thờ đang trong tình trạng giới nghiêm, ngay cả xe bọc thép chống bạo động cũng đã xuống đường và thành ra như thế này.”

“Nhưng hễ có phụ huynh đưa con đến nhà thờ không được phép vào. Lý do được nhân viên bảo vệ đưa ra là có quá nhiều người và họ sợ rủi ro về an toàn.” Ông Lý cũng cho biết có tương đối ít sinh viên đại học địa phương, và các trường đại học địa phương đã nói rõ rằng họ không được phép tham gia vào các hoạt động như vậy. “Không giống như đón Giáng sinh. Còn căng thẳng hơn cả kỳ họp lưỡng hội hàng năm”.

Thượng Hải tổ chức hoạt động đón Giáng sinh quy mô lớn

Tuy nhiên, chính quyền Thượng Hải đã tổ chức các buổi họp mặt Giáng sinh quy mô lớn, mọi người còn đi bộ trên đường phố với đồ trang trí ông già Noel. Buổi tụ tập Giáng sinh cũng rất đông người và rất sôi động. Nhiều đoạn video ngắn khác nhau được chia sẻ cũng bày tỏ mong mọi người đến chơi.

id14143168 IMG 1234
Một phiên chợ Giáng sinh hoành tráng được tổ chức trên Bến Thượng Hải, rất nhiều người dân tham gia. (Ảnh chụp màn hình)

Một người dân Vũ Hán cũng nói với Epoch Times rằng: “Các nhà hàng tôi đến trong hai ngày qua rất có không khí Giáng sinh, và tiệm bánh có những chiếc bánh theo chủ đề đêm Giáng sinh. Nhưng tôi không đến nhà thờ nên không biết rõ tình hình ở đó ra sao.” 

Về lễ Giáng sinh được tổ chức tại Thượng Hải, ông Lý cho biết: “Ở đây (Hà Bắc) có rất nhiều cảnh sát, cảnh sát đặc nhiệm và xe bọc thép trên đường phố. Tôi cảm thấy mình không ở cùng một thế giới với Thượng Hải. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, đây có phải là một Trung Quốc không?”

Ông tin rằng Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, là thành phố có số lượng tín đồ Công giáo lớn nhất Trung Quốc, chiếm gần 1/4 dân số, và Bảo Định cũng có số lượng nhà thờ Công giáo lớn nhất Trung Quốc. Bảo Định cũng rất gần Bắc Kinh nên chính quyền càng hoang mang và kiểm soát chặt chẽ hơn.

id14143167 IMG 1232
Khách sạn Thượng Hải tràn ngập không khí Giáng sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyên gia: Bắc Kinh lo ngại thế lực địa phương nổi loạn

Ông Vương Hách (Wang He), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, nói với tờ Epoch Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngăn chặn nghiêm ngặt sự truyền bá của Cơ đốc giáo tại khuôn viên trường đại học trong một thời gian dài. Cách làm có vẻ gây chia rẽ hiện nay có thể nói là sự rối loạn thần kinh chính sách của giới lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ.

Ông nói rằng chính quyền Tập Cận Bình đã thực hiện cái gọi là chính sách mở cửa toàn diện ở Thượng Hải và Bắc Kinh, bản thân Thượng Hải là một đô thị quốc tế, ĐCSTQ coi không khí Giáng sinh ở Thượng Hải là biểu tượng của sự cởi mở.

“Từ lâu đã có sự khác biệt biệt trong các chính sách giả tạo của ĐCSTQ. Ví dụ, những gì có thể làm được ở các đặc khu kinh tế, thì các khu vực bên cạnh các đặc khu kinh tế không thể làm được. Điều này tạo ra sự chia cắt cả nước về mặt kinh tế và chính sách,” ông giải thích.

Ông nói: “ĐCSTQ rất sợ phải tách rời với thế giới bên ngoài nên hiện đang chọn một số địa điểm để mở cửa, bao gồm cả việc phân biệt vùng nào được Giáng sinh. Việc các trường học không được phép tổ chức lễ Giáng sinh, nếu không có văn bản của Bộ Giáo dục và không phải chính sách của Trung ương, thì các địa phương sẽ không làm những việc này.”

Ông nói: “Ông Tập Cận Bình hiện có quyền kiểm soát chặt chẽ như vậy đối với chính quyền địa phương vì ông ấy rất sợ chủ nghĩa ly khai ở địa phương và các lực lượng địa phương nổi dậy chống lại ông ấy”.