Một giáo sư trẻ Trung Quốc qua đời ở tuổi 40, trước đó đã để lại lời nhắn trên Weibo nói rằng đang chuẩn bị ghép tế bào gốc tạo máu, và nói đó có thể là di chứng của vắc-xin COVID-19. Nội dung bị xóa lập tức sau đó.

dai hoc cong nghe hoa nam
Đại học Công nghệ Hoa Nam. (Ảnh: Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

Vào ngày 4/12, ảnh chụp màn hình lời nhắn trong vòng tròn bạn bè trên WeChat của giáo sư “Khâu Dũng Tài – Đại học Công nghệ Hoa Nam” đã được lan truyền rộng rãi trên Internet. Nội dung cho thấy ông Khâu nói rằng đang ở kho cấy ghép của phòng bệnh cao cấp, đến lượt ông vào để ghép tế bào gốc tạo máu.

Tại sao lại đến đây? Giáo sư Khâu Dũng Tài (Qiu Yongcai) cho rằng rất có thể đó là di chứng do vắc-xin ngừa virus corona mới gây ra, sau khi vắc-xin bất hoạt ngừa virus corona mới được tiêm vào cơ thể người sẽ gây ra bệnh thiếu máu bất sản. Ông Khâu là một nhà khoa học tự nhiên, giáo sư và người hướng dẫn nghiên cứu tiến sĩ. Theo một số tài liệu ông nghiên cứu, ông đoán rằng một số hóa chất chưa biết trong vắc-xin bất hoạt đã phá hủy khả năng tự nhận biết giữa các tế bào tạo máu, đồng thời tế bào T và tế bào tạo máu ảnh hưởng đến nhiều loại tạo máu bình thường khác nhau.

Ông nghi ngờ, liệu những người được gọi là chuyên gia đó có tiến hành phân tích cơ chế chi tiết đối với một số trường hợp để lại di chứng trước khi tung ra vắc-xin hay không. Trước khi một loại thuốc được đưa ra thị trường, nó cần phải trải qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, có thể kéo dài nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.

Khi nói về việc liệu có thể nhận được tiền bồi thường hay không, ông nói: “Điều này còn tùy thuộc vào quốc gia và chúng ta, không thể cứ để vụ việc lớn này không được giải quyết. Điều này được hiểu là mỗi mũi tiêm vắc-xin đều phải mua bảo hiểm! Tất cả các nạn nhân đều cần có người ở cấp quốc gia để đứng lên và các chuyên gia giàu kinh nghiệm nên được cử đến để điều tra và đưa ra bằng chứng thực nghiệm mạnh mẽ, hiệu quả để làm rõ thực trạng cho nhiều nạn nhân”.

p3424672a614519357
Ông Khâu Dũng Tài, giáo sư tại Đại học Công nghệ Hoa Nam Trung Quốc, qua đời vì bệnh vào ngày 3/12/2023, ở tuổi 40 (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)
id14130314 GAjekRVaUAAnmp7 600x761 1
Ảnh chụp màn hình tin nhắn của giáo sư Khâu Dũng Tài trên Weibo.

Ông Thái Thận Khôn (Cai Shenkun), một nhà bình luận thời sự cho biết trên mạng xã hội X rằng các chuyên gia y tế không thể đưa ra phán đoán và giải thích: “Giáo sư Khâu Dũng Tài chỉ mới 40 tuổi. Từ năm ngoái đến năm nay, rất nhiều người quen hoặc không quen với ông đều rời đi. Có vấn đề gì vậy? Nhiều chuyên gia y tế không thể đưa ra phán đoán và giải thích. Dịch bệnh diễn ra như thế nào? Trận dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán Liệu liệu có hoàn toàn kết thúc không? Cái gọi là vắc-xin được tung ra gấp rút là phúc hay là họa? Đáng buồn thay, Tổ chức Y tế Thế giới cho đến nay vẫn mơ hồ!”

Cư dân mạng cho rằng điều này cho thấy “Vắc-xin COVID-19 ông Khâu Dũng Tài tiêm đã gây ra bệnh thiếu máu bất sản và phá hủy hệ thống tế bào gốc tạo máu” “ca ghép đã thất bại”.

Tính an toàn của vắc-xin ngừa COVID-19 của ĐCSTQ luôn bị đặt dấu hỏi. Năm ngoái, các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu từ hơn 30 tỉnh, thành phố và khu tự trị ở Trung Quốc đã gửi hai bức thư ngỏ cáo buộc rằng họ mắc bệnh bạch cầu do tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Họ không chỉ bị đàn áp và duy trì ổn định, các phóng viên nói rằng họ không thể đưa tin, và các luật sư cũng không muốn đại diện cho họ trong vụ kiện tụng.

Thông tin dư luận cho thấy Khâu Dũng Tài là giáo sư tại Đại học Công nghệ Hoa Nam Trung Quốc, hướng dẫn tiến sĩ, đảng viên ĐCSTQ, được chọn vào khóa 13 trong “Kế hoạch ngàn tài trẻ” quốc gia của ĐCSTQ.

Có cư dân mạng cho biết: “Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, chính quyền không ngừng khen ngợi vắc-xin của mình tốt như thế nào. Cộng đồng cạnh nhà tôi ngày nào cũng phát loa bằng tiếng Anh và tiếng trung khen vắc-xin của mình tốt như thế nào. Nước ngoài đặc biệt bay đến Trung Quốc để tiêm vắc-xin! Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì họ đã lặng lẽ nhập khẩu 100 triệu liều vắc-xin Pfizer từ Mỹ, vào thời điểm đó không có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về điều này, vậy những 100 triệu liều được tiêm cho ai?”

Cư dân mạng ở Thâm Quyến, Quảng Đông cho biết: “Theo quan sát của tôi, sau trận dịch virus corona mới, quả thực có rất nhiều căn bệnh lạ, thực sự rất hiếm trong thời bình thường. Dù sao thì tôi cũng là một bác sĩ kỳ cựu làm việc trong bệnh cấp 3A.” 

Một cư dân mạng ở Hà Nam cho biết: “Nhiều trẻ em mắc bệnh bạch biến sau khi tiêm chủng; 80% trong số đó ở các bệnh viện chuyên khoa phát triển các đốm trắng sau khi tiêm chủng! Hầu hết các em đều từ 6 đến 15 tuổi.”

Một số cư dân mạng cũng bình luận: “Đó là một loại virus do con người tạo ra. Nó được sử dụng cho chiến tranh sinh học. Nó nhằm mục đích tiêu diệt các quốc gia khác và sử dụng nó để chống lại loài người. Làm sao nó có thể không lợi hại được? Chúng ta thật sự đã chứng kiến ​​một thời đại, sự việc này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, không biết khi nào bí mật sẽ được tiết lộ? 

Trí Đạt (t/h)