Lý Tử Thất, người đã mất tích hơn 2 năm, bất ngờ xuất hiện trong một video công khai gần đây, và nói rằng cô ấy sẽ “kể những câu chuyện hay về nông thôn Trung Quốc” trong tương lai. Ngoại giới nghi ngờ cô bị lợi dụng nhằm thúc đẩy “giấc mơ làm giàu ở nông thôn” và thu hút một lượng lớn thanh niên Trung Quốc rời khỏi thành phố.

p3390141a663783472
Lý Tử Thất (Ảnh: Weibo)

Lý Tử Thất được Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh nhờ thu hút sự yêu mến của cư dân mạng trong và ngoài nước với những video ẩm thực thành công bậc nhất Trung Quốc. Cô còn được mệnh danh là “tiên nữ đồng quê” và có 17,7 triệu người hâm mộ trên YouTube.

Tuy nhiên, sau khi biến mất hơn 2 năm, cô bất ngờ xuất hiện trong một video công khai và nói rằng sau này cô sẽ “kể những câu chuyện hay về nông thôn Trung Quốc”.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng đây chắc chắn là một ví dụ khác về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng những người nổi tiếng trên Internet, để thúc đẩy “giấc mơ làm giàu ở nông thôn” và thu hút một lượng lớn thanh niên Trung Quốc rời khỏi thành phố.

Lý Tử Thất tái xuất sau 2 năm, dụ dỗ giới trẻ “về núi, về quê”?

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 14/7/2021, khi tất cả các kênh của Lý Tử Thất đều bị đình chỉ hoàn toàn. Sau đó có thông tin cho rằng cô có mâu thuẫn với công ty MCN (Multi-Channel Network), tức kênh thứ ba giữa YouTube và các nhà sáng tạo nội dung. Công ty MCN mà Lý Tử Thất ký hợp đồng là Công ty TNHH Quản lý Thương hiệu Hàng Châu Weinian.

Kể từ đó, Lý Tử Thất bắt đầu nhận lời phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông chính thức của Trung Quốc như Tân Hoa Xã CCTV, nói về những ý tưởng sáng tạo của cô.

Sau 531 ngày, MCN tuyên bố dàn xếp với Lý Tử Thất vào ngày 27/12/2022. Dù vậy, cô vẫn không có dấu hiệu cập nhật kênh.

Từ Đào (Xu Tao), một đối tác của Công ty Luật Phương Thuẫn Quảng Đông, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ China Fund News, rằng việc hợp tác cụ thể giữa Lý Tử Thất và Weinian không thể nhìn thấy từ thông tin công khai, điều này phụ thuộc vào thỏa thuận hợp tác cổ đông.

Nếu quyền sở hữu trí tuệ đối với video của Lý Tử Thất thuộc về Weinian, thì Lý Tử Thất chỉ là người làm công ăn lương, “Dưới thương hiệu Weinian, việc Lý Tử Thất bán mình và để cho người khác đếm tiền là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.”

Hiện cô đã ngừng đăng video hơn 2 năm. Đột nhiên video tái xuất trước công chúng của Lý Tử Thất bất ngờ được lan truyền trên mạng Internet.

Trong video, với gương mặt V-line khác lạ khiến nhiều người cảm thấy sốc và nghi ngờ có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, biểu cảm cứng đờ, mắt to viền đậm, Lý Tử Thất truyền bá văn hóa nông nghiệp với tư cách là “Đại sứ quảng bá Lễ hội thu hoạch của nông dân Trung Quốc thuộc Hiệp hội lãnh đạo thanh niên nông thôn Trung Quốc làm giàu”.

Lý Tử Thất cho biết: “Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục kiên trì và sử dụng cách riêng của mình, để mang đến nhiều nội dung chất lượng cao hơn, truyền bá văn hóa nông nghiệp truyền thống Trung Quốc và kể những câu chuyện hay về nông thôn Trung Quốc”.

(Nội dung Twitter: “Lý Tử Thất tái xuất, dẫn đầu dẫn dắt thanh niên Trung Quốc ‘lên núi, về quê’ và kể câu chuyện hay về các vùng nông thôn của Trung Quốc.

Từ đó có thể thấy, vấn đề thanh niên thất nghiệp ở Trung Quốc rất nghiêm trọng, vượt ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sảnTrung Quốc (ĐCSTQ). Họ chỉ có thể chiêu mộ những người nổi tiếng trên Internet, để quảng bá ‘giấc mơ làm giàu ở nông thôn’, nhằm thu hút nhiều người trẻ rời thành phố hơn, để ĐCSTQ khuất mắt trông coi, coi như không có gì xảy ra.”)

Kinh tế suy giảm, thất nghiệp tràn lan

Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục và Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc công bố, số sinh viên tốt nghiệp đại học vào năm 2022 sẽ là 10,76 triệu người. Trong khi số người có việc làm thực tế sẽ chỉ là 2,54 triệu.

Số sinh viên tốt nghiệp đại học trên toàn Trung Quốc vào năm 2023 dự kiến ​​sẽ đạt 11,58 triệu, tăng 820.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, đạt một mức cao kỷ lục mới.

Tháng 4 năm nay, Quảng Đông đã đưa ra “Kế hoạch hành động 3 năm cho thanh niên Quảng Đông về nông thôn, trở về quê hương để hồi sinh nông thôn, hỗ trợ ‘dự án phát triển chất lượng cao của hàng trăm quận, hàng nghìn thị trấn và hàng vạn ngôi làng'”.

Kế hoạch này kêu gọi 100.000 thanh niên về nông thôn hỗ trợ, 100.000 thanh niên về quê rèn luyện thực tế, và 100.000 thanh niên khác nâng cao kỹ năng chấn hưng nông thôn, để hồi sinh nông thôn và cân bằng khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Điều này cho thấy một thực tế là kinh tế của Trung Quốc đang suy giảm và tình trạng thất nghiệp trầm trọng, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn ở mức cao.

Theo Cục Thống kê Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị từ 16-24 tuổi đạt 19,9% vào năm 2022, và đạt 21,3% vào tháng 6 năm nay, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với tháng 5 năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát của nhóm trong độ tuổi lao động chính, tức từ 25-59 tuổi là 4,1%.

Ngoài ra, điều đáng nói là các kênh truyền thông chính thức của ĐCSTQ, gồm CCTV, Nhân dân Nhật báo, thậm chí cả tài khoản weibo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đều quảng bá mạnh mẽ video của Lý Tử Thất. Họ nói rằng một blogger ẩm thực đăng trên “nền tảng video hải ngoại” (YouTube) được hàng chục triệu người yêu thích, từ đó “phải lòng Trung Quốc”.

Khi đó, dân tình đã tranh luận sôi nổi về chủ đề “Có phải Lý Tử Thất đang xuất khẩu văn hóa hay không?” Một số người đặt câu hỏi vì sao Lý Tử Thất có nhiều người hâm mộ trên YouTube nhờ “vượt tường lửa”, nhưng lại không bị chính quyền ĐCSTQ kiểm duyệt.

Có người than thở: “Hầu hết các VPN đều bất hợp pháp. Ít nhất cô ấy đang khuyến khích hành vi bất hợp pháp….”

Bình Minh (t/h)