Ngoại trưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tần Cương đã không xuất hiện trước công chúng trong gần hai tuần, có tin đồn quan chức này có vấn đề về sức khỏe. Vào ngày 7/7 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trả lời không cụ thể trong họp báo rằng “Tôi chưa nghe nói”.

Tan Cuong
Ngoại trưởng ĐCSTQ Tần Cương đã gần hai tuần không xuất hiện trước công chúng, tin đồn cho rằng ông Tần Cương có vấn đề sức khỏe. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo trang tin Politico, Đại diện cấp cao Josep Borrell về chính sách đối ngoại và an ninh của EU dự kiến ​​sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới để gặp ông Tần Cương nhằm thảo luận các vấn đề như nhân quyền và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhưng hiện chuyến thăm đã tạm hủy bỏ không rõ lý do. Có tin đồn rộng rãi rằng ông Tần Cương có thể gặp vấn đề về sức khỏe.

Về vấn đề này, trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 7/7, có phóng viên nước ngoài đã hỏi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân về tin đồn vấn đề sức khỏe của Tần Cương: “Theo thông tin, quan chức ở Brussels nói rằng ông Tần Cương thời gian gần đây không xuất hiện trước công chúng là vì lý do sức khỏe. Bộ Ngoại giao có phản hồi gì không? Liệu ông ấy có tham dự cuộc họp của các Ngoại trưởng ASEAN vào tuần tới không?” Ông Uông Văn Bân chỉ trả lời “Tôi không nghe nói”.

Ông Uông Văn Bân cũng cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ công bố thông tin trong thời gian thích hợp về việc liệu Ngoại trưởng Tần Cương có tham gia cuộc họp sắp tới của ngoại trưởng các nước ASEAN hay không,  

Về lý do tại sao Trung Quốc hủy chuyến thăm của ông Borrell, ông Uông Văn Bân không trả lời trực tiếp mà cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh đại diện cấp cao Borrell đến thăm Trung Quốc sớm nhất có thể, mong có thể duy trì liên lạc với phía châu Âu. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại hành trình khi hai bên đều thuận tiện”.

Theo trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lần xuất hiện công chúng gần đây nhất của ông Tần Cương là vào ngày 25/6. Khi đó, ông Tần Cương gặp ngoại trưởng Việt Nam, thứ trưởng ngoại giao Nga và ngoại trưởng Sri Lanka tại Bắc Kinh, sau đó “biến mất” đến nay đã 12 ngày.

Việc ông Tần Cương biến mất trong thời gian dài không rõ có liên quan đến tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc hiện nay hay do biến cố nào khác, nhưng đối với vấn đề dịch bệnh COVID-19 theo dữ liệu công khai của nhà chức trách ĐCSTQ cho thấy, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc gần đây đã nghiêm trọng trở lại, số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh, cho nên bản thân ông Tập Cận Bình khi đi thị sát cũng đeo khẩu trang.

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), trong tháng 6 Trung Quốc có thêm 1968 ca COVID-19 nặng và 239 ca tử vong, cao hơn nhiều so với 164 ca tử vong của tháng 5 trong khi trước đó vào tháng 3 và tháng 4 đều không có trường hợp tử vong nào.

Theo hãng tin AP, trong hơn 3 năm từ tháng 1/2020 đến 5/7/2023, Chính phủ Trung Quốc đã báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới 99.292.081 trường hợp COVID-19 được xác nhận và 121.490 trường hợp tử vong.

Nhiều chuyên gia hoặc tổ chức nghề nghiệp trên thế giới ước tính rằng số người chết thực tế ở Trung Quốc có thể cao hơn hàng trăm ngàn đến hàng triệu so với số liệu chính thức.

Vào giữa tháng 1 năm nay, ông Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – đã cho biết mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Trung Quốc trong 3 năm qua vượt xa số liệu mà nhà chức trách ĐCSTQ tuyên bố, theo đó có khoảng 400 triệu người thiệt mạng vì dịch bệnh này.