Một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc sốt cao liên tục 3 ngày, biến thành “lá phổi trắng”, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu và suýt bước vào cổng địa ngục.

65774926cd796720
Một người đàn ông Hàng Châu sốt cao ba ngày, biến thành “lá phổi trắng”, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu (Ảnh: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Hàng Châu)

Theo “Tin tức Hồng tinh” (Red Star News) ngày 11/12 đưa tin, ông Hu (hóa danh) 68 tuổi mới được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Hàng Châu, khi được đưa đến bệnh viện thì bị cúm A và viêm phổi nặng. Chụp CT cho thấy phổi của ông đã trở thành “lá phổi lớn màu trắng”.

Nửa tháng trước, ông bị sốt cao 3 ngày, uống thuốc cảm, không có dấu hiệu nghiêm trọng, ngay sau đó lại tức ngực, khó thở, sau khi đi chụp CT và điều trị chống nhiễm trùng tại địa phương, tình trạng của ông vẫn xấu đi. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hàng Châu để điều trị.

Screen Shot 2023 12 12 at 15.44.55
Ông Hu (hóa danh) 68 tuổi mới được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Hàng Châu, khi được đưa đến bệnh viện thì bị cúm A và viêm phổi nặng. (Ảnh chụp màn hình)

Khi được chuyển đến bệnh viện y học cổ truyền, ông vẫn bị khó thở và độ bão hòa oxy hầu như không đạt 90% khi thở oxy qua mặt nạ. Nghe phổi thấy nhiều ran ẩm ở cả hai phổi, tình trạng của ông tiến triển xấu đi đáng kể khi chụp CT theo dõi, và ông đã đã được chuyển khẩn cấp đến ICU để điều trị.

Bác sĩ Lý Thần (Li Chen) phát hiện ông Hu khó thở, dù vẫn tỉnh táo nhưng nếu tiếp tục thở mạnh thì tổn thương phổi sẽ trầm trọng hơn, sau khi liên lạc với gia đình, bác sĩ lập tức tiến hành đặt nội khí quản và để ông nằm tư thế nằm sấp để thông khí. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi, thiếu oxy toàn thân và nhiễm toan nặng, chụp X-quang ngực tại giường cho thấy “lá phổi trắng” đã tiến triển rõ rệt, phương pháp điều trị thông thường không thể khắc phục được tình trạng thiếu oxy.

Vào lúc 2h sáng, việc cứu chữa bắt đầu…

Đến ngày thứ 9, ông Hu rút ống nội khí quản ra. Hiện ông đã được chuyển về phòng bệnh phổ thông để tiếp tục điều trị.

Ông Bành Chất Bân (Peng Zhibin), Giám đốc Khoa Truyền nhiễm Đường hô hấp thuộc Phòng Quản lý Bệnh Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, cho biết cúm không phải là bệnh cảm lạnh thông thường mà là bệnh truyền nhiễm cấp tính về đường hô hấp do virus cúm gây ra. Cộng đồng nói chung dễ bị nhiễm virus cúm và các nhóm có nguy cơ cao như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già và bệnh nhân mắc bệnh mãn tính dễ bị nhiễm cúm hơn, hơn nữa có thể bị các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi.

Một số cư dân mạng nói, các chuyên gia cho rằng “cúm không phải là cảm lạnh thông thường”..., nghĩ đến mà thấy rùng mình.

Các bệnh về đường hô hấp ở Trung Quốc Đại Lục gần đây tiếp tục gia tăng, với nhiều mầm bệnh về đường hô hấp chồng chất và bệnh viện ở nhiều nơi thường xuyên quá tải. Có rất nhiều trường hợp nhiễm mầm bệnh đường hô hấp bị sốt cao, phổi trắng.

Ông Qian, 61 tuổi, bị nhồi máu não đột ngột vào tháng 6 năm nay và được đưa đến Cơ sở Khánh Xuân của Bệnh viện Thiệu Dật Phu trực thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang để nhập viện. Sau khi xuất viện, ông Qian trở về quê hương để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

Trong đợt cúm lần này, ông Qian có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A, sốt cao hơn 39°C và tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Ngày 19/11, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thiệu Dật Phu thuộc Đại học Chiết Giang.

Screen Shot 2023 12 12 at 16.06.15
Nhiều trang tin của Trung Quốc Đại Lục đưa tin về trường hợp “phổi trắng” của ông Qian. (Ảnh chụp màn hình)

“Khi bệnh nhân đến, ông ấy bị viêm phổi nặng, khó thở, độ bão hòa oxy kém và ‘phổi trắng’ ở phổi trái. Ông ấy bị sốt cao và diễn biến phức tạp do nhiễm trùng do vi khuẩn”, bác sĩ trưởng của Khoa Chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Thiệu Dật Phu cho biết.

Bệnh viện đã thực hiện đặt nội khí quản cho ông, điều trị hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và dẫn lưu đờm.

Trí Đạt (t/h)