Cuối tháng 6 vừa qua tại Brussels, Bỉ, trong một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa nhằm phơi bày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, một nhóm thanh niên tự xưng thuộc tổ chức “Phái đoàn Trung Quốc đến Liên minh Châu Âu” đã xuất hiện phá rối. Những người này đeo khẩu trang có in chữ “Trung Quốc” và vẫy cờ Trung Quốc cộng sản. Thậm chí một người phụ nữ còn gây náo loạn đến mức cảnh sát cho rằng cô không ổn định về mặt tinh thần và buộc phải gọi xe cấp cứu.

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, một nhóm người tập Pháp Luân Công bao gồm Hoa kiều và người châu Âu đã tập trung tại một quảng trường công cộng ở trung tâm thành phố Brussels để kỷ niệm Ngày Quốc tế Liên hợp quốc Ủng hộ các Nạn nhân bị Tra tấn lần thứ 35, đồng thời nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Người gây rối hoạt động phơi bày ĐCSTQ ở Bỉ: "Vì tôi không biết sự thật"
Nhóm thỉnh nguyện vào ngày 26/6/2023. (Ảnh qua FalunInfo.net)

Vào buổi chiều cùng ngày, một thanh niên cầm cờ Trung Quốc xông vào cuộc thỉnh nguyện và ngồi giữa các tấm áp phích kêu gọi thả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Người này liên tục hét lên với người qua đường rằng lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Pháp Luân Công là một sự xúc phạm đối với Trung Quốc.

Những người thỉnh nguyện tại hiện trường đã nói với người thanh niên rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc, với lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tàn sát người dân Trung Quốc kể từ khi thành lập.

“Các quan chức lãnh sự và những người trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên gây rối tại các sự kiện Pháp Luân Công để đe dọa và bịt miệng những người tình nguyện nâng cao nhận thức”, Giám đốc Điều hành Levi Browde của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nhận xét. “Chúng tôi không sợ hãi hay chùn bước trước những hành vi như vậy, bởi vì sự thật xứng đáng được lắng nghe.”

Sau đó, một người phụ nữ cũng xuất hiện và tấn công các tình nguyện viên bằng lời lẽ thô tục. Cô cũng hét lên: “Các người đang xúc phạm Trung Quốc bằng cách quảng bá Pháp Luân Công”.

Người gây rối hoạt động phơi bày ĐCSTQ ở Bỉ: "Vì tôi không biết sự thật"
(Ảnh qua FalunInfo.net)

Theo những người chứng kiến vụ việc, người phụ nữ này đã có lúc tự nhận là từ tổ chức “Phái đoàn Trung Quốc đến Liên minh Châu Âu”, nhưng sau đó đã phủ nhận khi một tình nguyện viên yêu cầu cô nhắc lại trước camera. Người phụ nữ này dẫn theo các cá nhân ủng hộ ĐCSTQ khác, họ đứng theo dõi tình hình và đeo cùng một loại khẩu trang có dòng chữ “Trung Quốc”.

Tình nguyện viên Nico Bijnens sống tại Bỉ cho biết: “Trước khi cảnh sát đến, tôi đã hỏi một trong số họ tại sao họ lại làm điều này. Tại sao họ lại chọn đại diện cho một chế độ chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người vô tội, bao gồm cả những người tập Pháp Luân Công tuân theo Chân, Thiện, Nhẫn?”

“Người đàn ông đó rõ ràng là không biết trả lời câu hỏi của tôi như thế nào. Rồi anh ta đột nhiên nói với tôi: ‘Đó là vì tôi không biết sự thật’. Thành thật mà nói, câu trả lời này khiến tôi bị sốc. Tôi thực sự thông cảm với họ. Người tập Pháp Luân Công đã bị giết ở Trung Quốc trong hơn 20 năm và cuộc đàn áp vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Nhưng bên cạnh đó, những sinh viên [Trung Quốc] trẻ đến làm gián đoạn cuộc thỉnh nguyện [ngày hôm nay] – họ cũng là nạn nhân [của ĐCSTQ]”, Bijnens nói.

Ngay sau đó, cảnh sát Bỉ đã đến để hộ tống những người ủng hộ ĐCSTQ ra khỏi địa điểm. Cảnh sát cũng tiếp tục túc trực gần đó để duy trì trật tự. Người phụ nữ cố tình tiếp tục gây náo loạn đã khiến cảnh sát cho rằng cô không ổn định về mặt tinh thần và gọi xe cấp cứu. Sau đó người phụ nữ đã phải ký giấy đảm bảo để không phải lên xe cấp cứu và bị cảnh sát hộ tống ra khỏi khu vực.

Người gây rối hoạt động phơi bày ĐCSTQ ở Bỉ: "Vì tôi không biết sự thật"
(Ảnh qua FalunInfo.net)

Đây không phải là trường hợp cá biệt diễn ra ở Bỉ. Các cộng đồng hải ngoại khác ở Bỉ cũng ghi nhận sự gia tăng các trường hợp đàn áp xuyên quốc gia. ĐCSTQ hiện nhắm đến những người ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông. Các đặc vụ của ĐCSTQ còn sử dụng danh tính của những người bất đồng chính kiến để ngụy tạo các âm mưu đe dọa đánh bom tại Bỉ. Đơn cử vào tháng 10 năm 2022, nhà hoạt động ủng hộ Hồng Kông Wang Jingyu đã bị cơ quan thực thi pháp luật thẩm vấn vì liên quan đến các báo cáo về đe dọa đánh bom ở Bỉ và Hà Lan.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video: