Huawei đã tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mới mùa thu tại Thâm Quyến vào chiều ngày 25/9. Tại cuộc họp, hãng đã công bố ra mắt thương hiệu Ultimate Design mới. Để đánh bại điện thoại di động mới của Apple, Huawei đã mời minh tinh Hồng Kông Lưu Đức Hoa tới tham dự và làm đại sứ thương hiệu của mình. Huawei và Lưu Đức Hoa đã có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng tại Trung Quốc.

Huawei Mate60
Huawei đã tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mới vào mùa thu, đồng thời mời minh tinh Hồng Kông Lưu Đức Hoa tham dự và làm đại sứ thương hiệu. (Nguồn ảnh: Weibo)

Huawei và Lưu Đức Hoa đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng, dư luận chế giễu

Theo trang Sina TechnologyTin tức Kinh tế Hàng ngày tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin hôm 25/9, lúc 2:30 chiều cùng ngày, Giám đốc điều hành của Huawei Dư Thừa Đông đã có bài phát biểu và công bố ra mắt thương hiệu siêu cao cấp mới của Huawei Ultimate Design.

Ông cũng cho biết sau nhiều năm tích lũy, Huawei đã cho ra mắt bậc thầy về thẩm mỹ đỉnh cao, tay nghề thủ công đỉnh cao và sự đổi mới vượt bậc. Từ PORSCHE DESIGN đến ULTIMATE DESIGN, thương hiệu đã đạt được sự nâng cấp toàn diện.

Cùng ngày, Lưu Đức Hoa cũng đã tham dự buổi họp báo và đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu của Huawei Mate60 RS.

Trước đó, một bức ảnh selfie của Lưu Đức Hoa rò rỉ trên Internet Đại Lục, cho thấy minh tinh này sử dụng điện thoại di động Huawei. Một số cư dân mạng nói đùa rằng “Lưu Đức Hoa hiếm khi đóng vai phản diện, là vì anh muốn trở thành đại sứ thương hiệu”.

Điều đáng chú ý là ngày này cũng là ngày kỷ niệm 2 năm ngày bà Mạnh Vãn Châu, hiện đang là chủ tịch luân phiên của Huawei, người được trả tự do khỏi Canada và trở về Trung Quốc.

Trên weibo, các chủ đề liên quan đến “họp báo Huawei”“Lưu Đức Hoa” “bậc thầy phi thường” đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Cư dân mạng lần lượt để lại tin nhắn, “Tìm Lưu Đức Hoa đến họp báo, nói thẳng ra thì người dùng Huawei chủ yếu là người trung niên và người già. Họ không có nhiều nhu cầu về game và chủ yếu có tính chất kinh doanh.” 

“Lần này là nắm rất rõ đối tượng mục tiêu.”

“Lưu Đức Hoa + Huawei, máy thu hoạch những người trung niên và người già.” 

“Hiện trường ra mắt hôm nay chắc chắn sẽ không nói điện thoại nữa, bậc thầy phi thường Lưu Đức Hoa công bố là đồng hồ. Nhưng hình 1 đã lộ sản phẩm Mate60 RS bậc thầy phi thường.” 

“Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát”…

p3393871a645892694
Trên weibo, các chủ đề liên quan đến “họp báo Huawei” và “Lưu Đức Hoa – bậc thầy phi thường” đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. (Ảnh chụp màn hình weibo)
p3393921a956126327
Trên weibo, các chủ đề liên quan đến “họp báo Huawei” và “Lưu Đức Hoa – bậc thầy phi thường” đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. (Ảnh chụp màn hình weibo)

Huawei và Apple cạnh tranh, Huawei thua thảm hại

Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, trên vỏ hộp của Mate60 RS cho thấy tên đầy đủ của Huawei Mate60 RS là Mate60 RS ULTIMATE DESIGN, được trang bị bộ nhớ RAM 16GB và dung lượng lưu trữ 1TB, model là ALN-AL10 và được định vị là “thiết bị đầu cuối vệ tinh di động”. Giống như Mate60 Pro+, Mate60 RS cũng hỗ trợ các cuộc gọi vệ tinh. Về giá cả, Mate60 RS ULTIMATE DESIGN dự kiến ​​sẽ có giá khoảng 10.000 tệ (~35 triệu đồng).

shutterstock 2357388449
Điện thoại Huawei Mate60 Pro tại Thượng Hải. (Nguồn: Robert Way/ Shutterstock)

Gần đây, trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục đã xuất hiện rất nhiều tin đồn rằng Huawei đã vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và “phát triển” điện thoại di động chất lượng cao Mate60 Pro của riêng mình. Đồng thời, một cuộc thăm dò có tiêu đề “Sẽ bạn chuyển từ iPhone sang Huawei trong năm nay?” đã được đưa ra. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết, 42% cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ sẽ thay thế điện thoại di động của mình bằng Huawei và một số nhà phân tích cho rằng điều này sẽ mang lại áp lực cạnh tranh thị trường lớn cho Apple.

Tuy nhiên, sau khi dòng iPhone 15 được bán ra tại Trung Quốc vào ngày 22 tháng này, có thông tin cho rằng một lượng lớn người tiêu dùng đã đổ xô đi mua điện thoại di động mới của Apple. Theo chuyên gia tiếp thị thương hiệu Yến Bằng Phi (Yan Pengfei), việc bán trước dòng iPhone 15 năm nay rất sôi động. Dữ liệu đặt trước của trang thương mại điện tử JD.com cho thấy tính đến ngày 18/9, số lượng đặt trước iPhone 15 trên nền tảng này đã vượt quá 3 triệu; Nền tảng này cũng cho biết vào ngày 15/9, trong đêm mở bán trước iPhone 15, đã có 9 đợt về hàng liên tiếp và ngày giao hàng muộn nhất là trong vòng 60 ngày.

Tuần báo Sanlian Life Weekly cho hay, theo dữ liệu do IDC công bố, trong nửa đầu năm nay trong số các nhà sản xuất trên thị trường điện thoại di động cao cấp của Trung Quốc có giá trên 600 USD, thị phần của Apple cao tới 67,0%, đứng đầu với một lợi thế tuyệt đối; Thị phần của Huawei chiếm 15,6%, đứng thứ hai với các sản phẩm 4G của mình; OPPO chiếm 4,2% thị phần, đứng thứ ba; khoảng cách giữa các nhà sản xuất Android lớn còn lại là nhỏ và thị phần chủ yếu là tập trung từ 3% đến 4%.

Trước đó, nửa đầu năm 2020, theo số liệu do IDC công bố, Huawei vẫn chiếm 44,1% thị trường điện thoại di động cao cấp, gần như ngang bằng với 44% của Apple. Vào tháng 8/2020, Chính phủ Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt thứ hai đối với Huawei, cấm bất kỳ công ty nào cung cấp sản phẩm bán dẫn có chứa công nghệ Mỹ cho Huawei. Chip Kirin 5G của Huawei vốn do các nhà sản xuất khác sản xuất đã bị cắt nguồn cung, Huawei đành chọn mua chip Qualcomm và chỉ được sử dụng 4G.

Dữ liệu riêng tư của người dùng Huawei có thể được trích xuất

Kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huawei vào tháng 5/2020, chính quyền Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực làm bệ đỡ cho Huawei. Sau khi thông tin Quách Mỹ Mỹ (Guo Meimei), một người phụ nữ phô trương sự giàu có của mình, ra tù lần thứ hai vào giữa tháng này, sẽ ngay lập tức mua “điện thoại mới nhất của Huawei” trở thành chủ đề nóng, điều này cũng khiến điện thoại Huawei Mate60 Pro nhận được một làn sóng tuyên truyền. Truyền thông Trung Quốc đưa tin doanh số dòng Mate60 của Huawei dự kiến ​​sẽ vượt 6 triệu chiếc. Bloomberg đưa tin hồi đầu tháng này rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức có kế hoạch mở rộng lệnh cấm sử dụng iPhone đối với các công ty và tổ chức chính phủ. Một số tổ chức của Trung Quốc cũng đã ban hành hướng dẫn cấm nhân viên mang iPhone đi làm. Tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng tiết lộ, lệnh mới nhất cho thấy Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực để đảm bảo các quy định của mình được thực thi nghiêm ngặt.

Điều này đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài đến những rủi ro bảo mật của Huawei.

Theo thông báo của “XLY Salvationdata Technology”, một công ty Trung Quốc chuyên cung cấp dịch vụ điều tra dữ liệu điện tử / phục hồi dữ liệu điện tử, “Efficiency Source Technology” đã cung cấp công cụ thu thập bằng chứng nhanh chóng cho điện thoại di động V1 các mẫu Huawei Mate60, công cụ này là phiên bản miễn phí dành riêng cho nhân viên thực thi pháp luật, cung cấp khả năng thu thập và khôi phục dữ liệu điện tử cho Huawei Mate60, Mate60 Pro, Mate60 Pro+ và Mate X5 Pro. 

Tính năng của sản phẩm V1 là một quy trình hoàn toàn tự động, chỉ cần 3 bước là có thể nhanh chóng lấy được dữ liệu trong điện thoại di động, ngay cả khi dữ liệu khẩn cấp đã bị xóa cũng có thể được khôi phục và lấy được thông qua công cụ này. Dữ liệu mà công cụ này có thể truy xuất và khôi phục bao gồm dữ liệu của hơn 300 ứng dụng như ghi cuộc gọi, danh bạ, tin nhắn văn bản, hình ảnh, video, QQ, WeChat, Telegram, v.v.

Điều này cũng cho thấy không có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong vấn đề “sử dụng điện thoại di động Huawei”, nhưng hiện nay đã có các công cụ đặc biệt để trích xuất dữ liệu, điều này dường như khiến quyền riêng tư càng trở nên ít được bảo vệ hơn.

Theo trang web chính thức của “XLY Salvationdata Technology” (xlysoft.net), công ty được thành lập vào năm 2008 và đã phát triển 8 danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng chính, bao gồm điều tra điện thoại di động, điều tra video giám sát, điều tra không gian mạng/cơ sở dữ liệu và phục hồi dữ liệu. Các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các nhóm khách hàng như công an, ủy ban kiểm tra kỷ luật, chính phủ, quân đội, an ninh quốc gia, viện kiểm sát, v.v. Ngay từ năm 2018, công ty đã công khai quảng cáo rằng có thể nhanh chóng trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động nội địa như Huawei, Honor và VIVO.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, vai trò tích cực của Huawei trong việc phục vụ chính quyền ĐCSTQ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Mỹ từng tiết lộ rằng thiết bị do Huawei sản xuất được trang bị “cửa hậu” có thể đánh cắp dữ liệu khách hàng, cho phép ĐCSTQ thu thập thông tin tình báo và gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ.

Ngoài ra, thông tin của CIA cho thấy Huawei đã giúp Châu Phi, Trung Á, Nam Mỹ và ĐCSTQ xây dựng hệ thống giám sát và định vị. Công ty này cũng lắp đặt hệ thống liên lạc điện thoại cho chính quyền Taliban ở Afghanistan và lắp ráp công nghệ định vị viễn thông cho Chính phủ Iran để giám sát người dân Iran. Để bảo vệ an ninh thông tin, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen xuất khẩu vào năm 2019, cấm hãng này có được các công nghệ quan trọng có nguồn gốc từ Mỹ. Tờ Business Today tại Đài Loan đưa tin vào năm 2019 rằng danh sách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei bao gồm 92 chuỗi cung ứng.

Được thành lập vào năm 1987, phạm vi kinh doanh của Huawei bao gồm mạng viễn thông, mạng doanh nghiệp, người tiêu dùng và điện toán đám mây. Các sản phẩm mạng viễn thông của công ty chủ yếu bao gồm mạng chuyển mạch, mạng truyền dẫn, mạng truy cập cố định không dây và có dây, mạng truyền thông dữ liệu và các sản phẩm đầu cuối không dây trong mạng truyền thông. Từ năm 2012, Huawei đã trở thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Huawei có bối cảnh quân đội, bố con ông Nhậm Chính Phi nghe theo lệnh của ĐCSTQ

Về phần người sáng lập Huawei, ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), vốn là kỹ sư trong quân đội ĐCSTQ, gia nhập tổ chức Đảng Cộng sản năm 1978. Sau đó, ông tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia với tư cách là đại diện khoa học công nghệ quân sự và rời quân ngũ năm 1983.

Nhậm Chính Phi
Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, vốn là kỹ sư trong quân đội ĐCSTQ, tham gia vào tổ chức ĐCSTQ năm 1978. (Ảnh cắt từ video BBC)

Nhậm Chính Phi có 3 đời vợ, có 2 con gái và 1 con trai. Bà Mạnh Vãn Châu là con gái lớn của ông và người vợ đầu tiên Mạnh Quân, mang họ mẹ. Cách đây vài năm, “sự kiện Mạnh Vãn Châu” đã gây chấn động trong và ngoài nước, đồng thời cũng khiến gia đình bà Mạnh Vãn Châu được dư luận chú ý hơn. Sự kiện bà Mạnh Vãn Châu bắt đầu vào tháng 12/2018, khi đó bà bị bắt tại Sân bay Quốc tế Vancouver khi quá cảnh ở Canada. Mỹ khi đó đã cáo buộc bà Mạnh che giấu các giao dịch kinh doanh giữa công ty con Skycom của Huawei ở Hồng Kông với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, đồng thời cáo buộc bà Mạnh lừa gạt HSBC, khiến HSBC có nguy cơ bị xử phạt. Vì lý do này, Mỹ đã tiếp cận Chính phủ Canada để bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu.

Sự kiện bắt giữ này kéo dài gần 3 năm. Cuối cùng bà Mạnh đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 24/9/2021. Bà thừa nhận đã làm sai lệch thông tin về các ngân hàng và giúp Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, nhưng không nhận tội đối với nhiều cáo buộc như lừa đảo ngân hàng, v.v. Động thái nhận tội nhưng không thừa nhận tội danh của bà Mạnh Vãn Châu để đổi lấy một “thỏa thuận hòa giải” với Bộ Tư pháp Mỹ, cũng là một “thỏa thuận nhận tội” điển hình trong đó cả hai bên đều đạt được điều mình muốn.