Kiều Hâm Hâm – Qiao Xinxin (tên thật là Dương Trạch Vĩ  – Yang Zewei), người đã phát động “sáng kiến ​​giúp 1,4 tỷ người loại bỏ bức tường Internet ngu dân của Trung Quốc” vào tháng 3 năm nay, sau khi bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ xuyên biên giới tại Lào trước thời điểm kỷ niệm sự kiện Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6, hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù TP. Hành Dương tỉnh Hồ Nam.

p3340161a289876775
Kiều Hâm Hâm, người phát động phong trào Phá bỏ bức tường internet của ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin vào ngày 9/8, Kiều Hâm Hâm, một nhà báo tự do và bất đồng chính kiến, người đã khởi xướng “Phong trào phá bỏ bức tường Internet” toàn cầu, đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ xuyên biên giới ở Viêng Chăn, thủ đô của Lào, vào trước ngày kỷ niệm Lục Tứ 4/6 năm nay, và đã bị đưa về quê hương Hồ Nam. Hiện anh đang bị giam giữ tại Nhà tù TP. Hành Dương và bị buộc tội “liên quan đến lật đổ chính quyền”.

Vào ngày 10/8, ông Lâm Sinh Lượng (Lin Shenliang), một nhà bảo vệ nhân quyền đang sống lưu vong ở hải ngoại, đã tweet rằng sau khi VOA lần đầu tiên đưa tin về Dương Trạch Vĩ, một số nhân viên từ “bộ phận đặc biệt” của chính quyền ĐCSTQ đã đến nhà anh vào tối ngày 9/8 theo giờ Bắc Kinh. “yêu cầu ngừng liên lạc với bên ngoài”, đồng thời trấn an người thân của anh rằng anh chỉ bị giam vài tháng, “và sẽ được thả sau khi giáo dục tư tưởng”, họ còn nói rằng “anh sống ở trong đó rất tốt (nơi giam giữ)”, nói người nhà anh yên tâm và tin tưởng vào họ.

“Bố mẹ của Dương đã chọn cách thỏa hiệp trước áp lực của chính quyền, và họ không muốn những người thân khác tham gia và việc này.” Ông Lâm Sinh Lượng cho biết, ông đã nói với người thân của anh Dương rằng đừng nhẹ dạ cả tin cảnh sát. Họ đã thêu dệt tội danh “lật đổ chính quyền quốc gia”, một tội danh lớn như thế, hơn nữa lại là “bỏ chi phí lớn như thế để bắt giữ xuyên biên giới”, toàn bộ các quan chức của tổ chuyên án “biểu hiện chờ lập công, ăn bánh màn thầu máu người”, nên họ không thể dễ dàng từ bỏ, trừ khi họ liên tục nhận được sự chú ý và áp lực từ ngoại giới, nếu không sẽ có một kết cục vô cùng tồi tệ.

“Để che đậy sự thật, họ mỹ hóa việc bắt giữ người xuyên biên giới này thành bắt giữ ở Vân Nam.” Ông Lâm Sinh Lương nói rằng người nhà của anh Dương có vẻ như tin những gì chính quyền nói, sau khi ông nói với họ sự thật anh Dương bị bắt ở Lào, “thái độ của họ rất mâu thuẫn, không biết nên làm gì”. Chính quyền có khả năng đang tăng cường làm công tác tư tưởng đối với người nhà của anh Dương. Không loại trừ việc lừa dối họ dưới chiêu bài giúp tìm luật sư và cung cấp các phúc lợi.

Về vấn đề này, trang mạng Bảo vệ quyền lợi (weiquanwang) chỉ ra rằng việc bắt giữ xuyên biên giới đối với anh Dương Trạch Vĩ, Chính phủ Lào rõ ràng đã vi phạm nguyên tắc không đuổi về nước, vi phạm nghĩa vụ nhân quyền quốc tế quy định trong “Công ước Chống Tra tấn và Đối xử hoặc Trừng phạt tàn bạo, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục” mà Lào đã ký, bao gồm cả việc tránh không trục xuất bất kỳ ai đến một quốc gia mà có lý do đầy đủ để tin rằng họ sẽ bị tra tấn.

VOA chỉ ra rằng trong 20 năm qua, nhiều chính trị gia nổi tiếng và người Hoa ở nước ngoài đã bị chính quyền ĐCSTQ gài bẫy bắt cóc ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, v.v, rồi đưa đến Trung Quốc để chịu những bản án nặng nề, trong đó có nhà hoạt động chính trị dân chủ kỳ cựu Vương Bính Chương (Wang Bingzhang), nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Bành Minh (Peng Ming), nhà văn gốc Hoa quốc tịch Thụy Điển Quế Dân Hải (Gui Minhai).

Ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), một học giả về luật và nhà hoạt động nhân quyền tại Mỹ, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào phá bỏ bức tường Internet do các nhà hoạt động như anh Kiều Hâm Hâm thúc đẩy. Ông cũng lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc xuyên quốc gia đối với các nhà bảo vệ quyền lợi và nhân vật chính trị. Ông Trần Quang Thành nói: “Cho dù đó là luật pháp quốc tế hay luật pháp trong nước của các quốc gia khác, những gì họ (Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) đang làm trên thế giới hiện nay, tôi nghĩ đây là một hành động bất hợp pháp, và đó là hành vi của xã hội đen. Điều này hoàn toàn không được phép. Một khi điều đó được cho phép, nếu ĐCSTQ tiếp tục như vậy, thì tương lai biên giới quốc gia sẽ rất mờ nhạt.”

Ông Trần Quang Thành cũng nói: “Mối đe dọa của hành vi này đối với thế giới, hoặc là nói nó sẽ tạo thành một hiệu ứng làm mẫu theo hướng xấu, mối đe dọa tiềm ẩn là rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ, đối với loại hành vi này của ĐCSTQ, nó nên bị tấn công ngay từ đầu, không được khoan dung. Bây giờ tình trạng này đã phát triển, họ (ĐCSTQ) nên bị trừng phạt với nhiều tội danh và phải bị truy cứu trách nhiệm. Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì trật tự thế giới. Vì vậy, bất kể đó là ai, kiểu bắt cóc xuyên biên giới này đều không thể chấp nhận được.”

Vào đầu tháng 3 năm nay, anh Kiều Hâm Hâm đã đưa ra “Sáng kiến ​​giúp 1,4 tỷ người phá bỏ Bức tường Internet ngu dân của ĐCSTQ”. Đề xuất nêu rõ: “Từ năm 2000, ĐCSTQ đã xây dựng tường lửa Internet và chi 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để chặn 310.000 trang web trên khắp thế giới như Google, v.v. Cưỡng bức cách ly 1,4 tỷ người khỏi 6,6 tỷ người. Tội chứng ngút trời này có thể thu được trong vài phút, và nên được đưa ra trước Liên Hợp Quốc để xét xử công khai.”; “Bức tường ngu dân này là bức màn che cuối cùng của ĐCSTQ để kéo dài hơi tàn của mình!”. Sau đó, trong hơn 40 ngày, gần một triệu người đã đăng ký trực tuyến để ủng hộ.

Trước ngày 4/6 năm nay, anh đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giữ ở Lào.