Một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi bật nhất ở Hồng Kông trong những năm gần đây, Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), đã bị kết án 3 tháng tù vào ngày 17/4 vì vi phạm thông tin liên quan đến một sĩ quan cảnh sát, theo một bài đăng trên tài khoản Facebook của Joshua Wong.

Joshua wong
Nhà hoạt động Hồng Kông Joshua Wong bị bỏ tù 3 tháng vì vi phạm thông tin (Ảnh chụp màn hình video)

Nhà hoạt động 26 tuổi này bắt đầu nổi bật từ năm 2014 với vai trò dẫn dắt các cuộc biểu tình đòi dân chủ do sinh viên lãnh đạo, trong đó các con đường ở trung tâm tài chính bị phong tỏa trong 79 ngày.

Trong phán quyết hôm 17/4, anh ta đã bị kết án vì vi phạm lệnh cấm của tòa án về việc tiết lộ thông tin cá nhân của một sĩ quan cảnh sát đã nổ súng trong một cuộc biểu tình vào năm 2019, theo bài đăng.

Một người có mặt trong phiên toà cho biết, anh Wong có đến tham dự nhưng không phát biểu. Tòa án đã không đưa ra phán quyết bằng văn bản, chỉ tuyên án bằng miệng. Hiện tại luật sư của anh Wong chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Joshua Wong đã khơi dậy sự ủng hộ của quốc tế đối với phong trào ủng hộ dân chủ, gặp gỡ các chính trị gia từ Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác – từ đó khiến Bắc Kinh nổi giận và coi anh là “bàn tay đen” của các thế lực nước ngoài.

Joshua Wong đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2018 nhờ vai trò của mình trong các cuộc biểu tình năm 2014, còn gọi là “Phong trào ô dù” vì những người biểu tình sử dụng ô để bảo vệ mình khỏi vòi rồng và hơi cay.

Anh Wong nằm trong số 47 nhân vật ủng hộ dân chủ đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành động lật đổ, theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2020, vì đã tham gia một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức vào năm đó.

Các chính phủ phương Tây đã chỉ trích luật này như một công cụ để đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhưng chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông lại khẳng định nó mang lại sự ổn định cho trung tâm tài chính bán tự trị sau nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực vào năm 2019.

Minh Ngọc (Theo Reuters)