Ngày 2/10, trên trang web của Học viện Nghề Vũ Xương bất ngờ xuất hiện hình ảnh “Hồ sơ tội ác 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. Học viện này là một cơ sở chuyên đào tạo sĩ quan cho Lục quân, Hải quân, Không quân, Lực lượng Tên lửa, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và Cục Huy động Quốc phòng của Quân ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hình ảnh này cũng đồng thời xuất hiện trên trang web chính thức của Cơ sở Giáo dục Quốc phòng Nam Dương, Đại học Kỹ thuật Hải quân của Trung Quốc, thậm chí cả trang web chính thức “Thẻ công dân thành phố Hàm Đan” của Hà Bắc.

Tap Can Binh
“Hồ sơ tội ác 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình” được lan truyền trên mạng internet. (Ảnh chụp màn hình)

Theo nội dung do tài khoản “Anonymous64” tiết lộ trên nền tảng xã hội X (Twitter), ngày 2/10, các trang web của Lữ đoàn Hỗ trợ Chiến lược và Hải quân, Lữ đoàn Lục quân số 1, Lữ đoàn Không quân, Lữ đoàn Cảnh sát Vũ trang và Quốc phòng trên trang web của Trường Cao đẳng Nghề Vũ Xương xuất hiện “Hồ sơ tội ác 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình” gây chấn động.

Trên bức ảnh có dòng chữ “Thiên lý không thể dung thứ cho Tập Cận Bình, ông ta phải xuống địa ngục!” “Muôn kiếp không được siêu sinh”. Nội dung không chỉ nêu rõ tên 18 tầng địa ngục, mà còn mô tả ngắn gọn tội danh bị đọa vào từng tầng địa ngục.

Ví dụ, tầng thứ nhất là “Địa ngục kéo lưỡi”“dự án ​​Vành đai và Con đường lừa dối các nước hợp tác”.

Tầng thứ 2 là “Địa ngục kéo”“bộ trưởng ngoại giao tham gia vào tin tức khiêu dâm”.

Tầng thứ 3 là “Địa ngục cây sắt” vì tội “lập các đồn công an hải ngoại để kiểm soát những người bất đồng chính kiến”.

Tầng thứ 4 là “Địa ngục ma quỷ” “Chế độ độc tài của Tập Cận Bình được bầu lại vô thời hạn”.

Tầng thứ 5 là “Địa ngục hấp” vì tội “che giấu nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19)”.

Tầng thứ 6 là “Địa ngục cột đồng” vì tội “bí mật thanh lý các nhà cách mạng trong phong trào chống dẫn độ và phong trào Giấy trắng.”

Tầng thứ 7 là “Địa ngục núi đao” vì tội “đàn áp Tây Tạng và Tân Cương, tiêu diệt các dân tộc thiểu số”.

Tầng thứ 8 là “Địa ngục núi băng” vì tội bỏ qua vụ bê bối tình dục của các nhân vật chính trị (như Giang Trạch Dân, Trương Cao Lệ, Bạc Hy Lai, v.v. .) và đàn áp nạn nhân.

Tầng thứ 9 là “Địa ngục chảo dầu” vì tội “thanh lý doanh nghiệp tư nhân và thu hoạch tài sản của nhà nước”.

Tầng thứ 10 là “Địa ngục hố bò”.

Tầng thứ 11 là “Địa ngục đá đè” vì tội thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm một cách tàn bạo”.

Tầng thứ 12 là “Địa ngục cối xuân” vì tội tiếp đãi các chức sắc nước ngoài một cách xa hoa, nhưng lại yêu cầu người dân phải tiết kiệm.

Tầng thứ 13 là “Địa ngục bể máu” “Nhân viên quản lý đô thị, quản lý nông nghiệp và quản lý dân sự thực thi pháp luật một cách thô bạo đối với người dân”.

Tầng thứ 14 là “Địa ngục chết oan” “các quan chức cấp cao lần lượt biến mất không thể giải thích được do trầm cảm và tự tử”.

Tầng thứ 15 là “Địa ngục phanh thây” vì những người chống lại Tập bị gắn nhãn phạm tội và sẽ bị thanh trừ sau này.

Tầng thứ 16 là “Địa ngục núi lửa”“những công trình xây dựng kém chất lượng, gây lũ lụt và gây thương vong nặng nề ở nhiều nơi.”

Tầng thứ 17 là “Địa ngục cối xay đá”.

Tầng thứ 18 là “Địa ngục cưa”“giấu tỷ lệ thất nghiệp, bỏ mặc kinh tế suy thoái, sinh linh tiêu điều.”

p3396871a322930228
Trang web “Lữ đoàn số 1” của Học viện Nghề Vũ Xương bất ngờ xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. (Ảnh chụp màn hình)
p3396881a62767169
Trang web “Lữ đoàn hỗ trợ chiến lược và hải quân” của Học viện Nghề Vũ Xương bất ngờ xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, trang chủ của trang web chính thức của Cơ sở Giáo dục Quốc phòng Nam Dương của Trung Quốc cũng hiển thị rõ ràng hình ảnh “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. 

Trong cột “Thông tin xây dựng ĐCSTQ”, toàn bộ màn hình cũng tràn ngập “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”, có ít nhất 9 bức ảnh. Nhưng khi tìm kiếm trên trang web chính thức của Cơ sở Giáo dục Quốc phòng Nam Dương, hình ảnh này đã biến mất.

p3396891a414687300
Trang web của Cơ sở Giáo dục Quốc phòng Nam Dương Trung Quốc bất ngờ xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. (Ảnh chụp màn hình)
p3396901a700827386
Trang web của Cơ sở Giáo dục Quốc phòng Nam Dương Trung Quốc bất ngờ xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. (Ảnh chụp màn hình)

Đồng thời, vị trí hình ảnh chính dưới chuyên mục “Tin tức Học viện”“Giản lược về các khoa” trên trang chủ chính thức của Đại học Kỹ thuật Hải quân có trụ sở tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. Hiện trên trang web chính thức của Trường Đại học Kỹ thuật Hải quân những hình ảnh trên cũng biến mất.

p3396911a382300246
Trang web của Đại học Kỹ thuật Hải quân bất ngờ xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. (Ảnh chụp màn hình)

“Trang web chính thức về Thẻ công dân thành phố Hàm Đan” của tỉnh Hà Bắc cũng bất ngờ tìm thấy “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”.

Sau đó, các tìm kiếm trên“Trang web chính thức về Thẻ công dân thành phố Hàm Đan” “Thẻ công dân thành phố Hàm Đa: Hội viên thẻ công dân” đều hiển thị “Lỗi HTTP 404. Không tìm thấy tài liệu được yêu cầu”.

p3396931a594168421
“Trang web chính thức của Thẻ công dân thành phố Hàm Đan” bất ngờ xuất hiện “Hồ sơ 18 tầng địa ngục của Tập Cận Bình”. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin công khai cho thấy, Học viện Nghề Vũ Xương được thành lập vào tháng 5/2002, tọa lạc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Đây là cơ sở giáo dục đại học dạy nghề tổng hợp toàn thời gian, được Chính quyền tỉnh Hồ Bắc phê duyệt, và đăng ký với Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Học viện này cũng là nơi đào tạo sĩ quan có mục tiêu của Quân đội, Hải quân, Không quân và Tên lửa Trung Quốc, lực lượng cảnh sát vũ trang và Cục Huy động Quốc phòng của Quân ủy Trung ương.

Tính đến tháng 11/2021, trường có 789 giảng viên, nhân viên và 919 giáo viên. Theo dữ liệu từ trang web chính thức của trường, tháng 4 năm nay, trường có 16 đơn vị quản lý giảng dạy, cung cấp 42 chuyên ngành dạy nghề cao hơn và có hơn 15.000 sinh viên trong khuôn viên trường.

Đại học Kỹ thuật Hải quân tọa lạc tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, là một trong 5 trường đại học toàn diện của quân đội Trung Quốc, được thành lập vào ngày 1/2/1950.

(Nội dung Twitter: “Trang web Phá hoại trường phái PLA Wuchang với Quân đội, Không quân, Hải quân, Cảnh sát vũ trang, v.v. Chúng tôi sẽ cho thế giới biết đến sự chuyên chế của Tập Cận Bình một lần nữa!”)