“Cho đến nay, chưa có loại thuốc nào được chứng minh là có tác dụng ngăn chặnCOVID-19 (viêm phổi Vũ Hán)”, đây là tuyên bố mới nhất của Viện sĩ Chung Nam Sơn thuộc Viện Kỹ thuật Trung Quốc.

id13502384 537004 600x400 1
Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn. (Yu Gang/Epoch Times).

Theo tờ Tin chiều Dương Thành (Yangcheng Evening News) có trụ sở tại Quảng Châu, vào ngày 20/8 tại Hội nghị quốc tế Kinh lạc học lần thứ 18 của Hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc, nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã có những báo cáo học thuật, trong đó tâm điểm là báo cáo của ông Viện sĩ Ngô Dĩ Lĩnh (Wu Yiling).

Tại hội nghị, ông Viện sĩ Chung Nam Sơn của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết: “Cho dù là nghiên cứu Tây y hay Y học cổ truyền Trung Quốc, mục tiêu cuối cùng là chứng minh liệu các loại thuốc, kỹ thuật và phương pháp có hiệu quả và an toàn hay không. Bất kể dùng lý thuyết nào để giải thích thì suy cho cùng minh chứng vẫn phải nhìn vào thực tế tính an toàn và hiệu quả”.

Đặc biệt Viện sĩ Chung Nam Sơn gây chú ý khi chỉ ra, “Cho đến nay chưa có loại thuốc nào được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn COVID-19”.

Dù vậy tại hội nghị, ông Chung Nam Sơn đánh giá cao Liên Hoa Thanh Ôn (Lianhua Qingwen) được phát triển bởi nhóm của Viện sĩ Ngô Dĩ Lĩnh. Vấn đề này cũng nhận được tán đồng của nhiều chuyên gia khác tham gia hội nghị.

Điều đáng chú ý là Viện sĩ Chung Nam Sơn là người “kiên quyết ủng hộ” Liên Hoa Thanh Ôn, nhưng vấn đề này trong đợt dịch tại Trung Quốc vào tháng Tư năm nay có một học giả nổi tiếng Trung Quốc khác là Nhiêu Nghị (Rao Yi) đã cảnh báo trong một bài viết, rằng phải đẩy mạnh ngăn chặn nạn các loại thuốc Đông y chưa được chứng nhận lộng hành quảng cáo trị COVID-19.

Giáo sư Nhiêu Nghị tại Đại học Bắc Kinh đồng thời là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Đời sống Bắc Kinh đã viết trên blog của mình vào ngày 17/4 rằng, “Nếu Liên Hoa Thanh Ôn chưa bao giờ được chứng minh một cách nghiêm ngặt về hiệu quả, thì việc lạm dụng sẽ gây hại  cho mọi người đang chờ đợi những loại cần thiết.”

Ngay từ ngày 4/5/2020, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã mời ông Chung Nam Sơn kết nối với các sinh viên Trung Quốc du học nước ngoài qua kênh truyền hình của CCTV để giải thích về dịch bệnh hiện nay. Khi đó, ông Chung Nam Sơn đặc biệt đề nghị dùng Liên Hoa Thanh Ôn điều trị COVID-19. Ông nói “Liên Hoa Thanh Ôn phù hợp với hơn 80% bệnh nhân bình thường. Sau thử nghiệm, tôi có niềm tin và bằng chứng cho thấy Liên Hoa Thanh Ôn thực sự hiệu quả”.

Vì ông Chung Nam Sơn nhiều lần “quảng bá” cho Liên Hoa Thanh Ôn, một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc thậm chí còn phanh phui vấn đề Đại học Y Quảng Châu thành lập Trung tâm Nghiên cứu chung giữa hai ông Chung Nam Sơn và Ngô Dĩ Lĩnh, cho rằng ông Chung Nam Sơn có liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp thuốc của ông Ngô Dĩ Lĩnh, nhưng ông Chung phủ nhận điều này.

Liên quan chuỗi lợi ích của nhiều công ty dược phẩm

Vào ngày 14/4/2020, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của ĐCSTQ đã phê duyệt việc đưa Liên Hoa Thanh Ôn vào loại thuốc có khả năng điều trị COVID-19, đi cùng tiêm thuốc Huyết Tất Tịnh (Xuebijing,血必净) của Chase Sun. Ngày hôm sau, giá cổ phiếu của Chase Sun và Yiling Pharmaceutical tăng vọt, theo đó người sáng lập Yiling Pharmaceutical là ông Ngô Dĩ Lĩnh cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Theo Tạp chí Doanh nhân Trung Quốc, trong đợt SARS năm 2003, ông Ngô Dĩ Lĩnh đã dẫn đầu một nhóm phát triển loại thuốc Liên Hoa Thanh Ôn chống lại bệnh SARS. Thuốc này đã được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc phê chuẩn quảng bá.

Tổng cộng có 7 tỷ phú sinh ra trong gia đình họ Ngô, trong đó ông Ngô Dĩ Lĩnh có giá trị tài sản gần 5 tỷ nhân dân tệ và được biết đến là “viện sĩ giàu nhất thị trường cổ phiếu A” của Trung Quốc.

Ông Chung Nam Sơn đã nhiều lần thể hiện ủng hộ cho Liên Hoa Thanh Ôn của Yiling Pharmaceutical, tuy nhiên vấn đề chú ý là viện sĩ này có vấn đề quan hệ lợi ích với công ty này.

Ngoài ra, Huyết Tất Tịnh (Xuebijing,血必净) của Chase Sun được sản xuất bởi Hongri Pharmaceutical cũng được ông Chung Nam Sơn khuyên dùng, công ty liên kết của nó là Tianjin Hongri Jiandakang Pharmaceutical Technology (Hongri Pharmaceutical nắm 12,5% cổ phần) cũng liên quan đến ông Chung Nam Sơn.

Theo dữ liệu của Tianyancha về các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc cho thấy, ông Chung Nam Sơn giữ chức giám đốc của Tianjin Hongri Jiandakang Pharmaceutical Technology. Tuần báo Kinh tế Trung Quốc trích dẫn thông tin cho biết loại thuốc mới PTS chống khối u của công ty này và dự án công nghiệp hóa các thành tựu phát sinh của nó là dự án của nhóm ông Chung Nam Sơn tại Thiên Tân.

Theo những nguồn tin truyền thông ĐCSTQ, truy vấn dữ liệu Tianyancha có thể thấy ông Chung Nam Sơn có 3 công ty, một trong số đó là Huyan Institute Pharmaceutical Technology Quảng Châu mà ông Chung Nam Sơn là chủ tịch hội đồng quản trị. Phó chủ tịch Chu Vinh (Zhou Rong) của công ty này sở hữu tới 34 công ty, và một phó chủ tịch khác là Trương Hiểu Lôi (Zhang Xiaolei) sở hữu 20 công ty. Tổng cộng ban lãnh đạo cấp cao của công ty này sở hữu 90 công ty.

Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn là trưởng nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ, đã nhiều lần che giấu tình hình dịch bệnh cho ĐCSTQ.