Gần đây, “lò đốt di động” – “Container xử lý rác thải và thi thể động vật” chi viện từ thành phố khác cũng được đưa vào Vũ Hán để tham gia phòng chống dịch COVID-19. Lò thiêu di động này ngoài đốt rác thải y tế ra, còn có thể xử lý “thi thể động vật”. 

Lò đốt di động - Lò thiêu di động
Nhiều “lò đốt di động” được chi viện cho Vũ Hán (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm 18/2, tờ Nhật báo Trường Giang thuộc Thị ủy Vũ Hán đưa tin, do Hội chứng hô hấp cấp tính nặng coronavirus loại 2 (SARS-CoV-2) dẫn đến tình hình phòng và kiểm soát “viêm phổi Vũ Hán” trở lên gay go, gần đây thiết bị xử lý cấp thiết rác thải y tế – “Container đốt rác thải y tế kiểu di động” đã được dùng để chi viện cho Vũ Hán. Thiết bị này do Phòng Môi trường Sinh thái thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Nam Kinh hợp tác cùng Đại học Giao thông Thượng Hải nghiên cứu chế tạo, theo tuyên bố, mỗi ngày lò đốt rác này có thể “đốt và xử lý vô hại 5 tấn rác thải y tế”.

Lúc 18:19 ngày 18/2, trang “Mạng An Huy”, kênh truyền thông chính thức của tỉnh An Huy trích dẫn thông tin từ Cục Môi trường Sinh thái thành phố Hợp Phì cho biết, một doanh nghiệp tại khu Kinh Khai thị trấn Sào Hồ tỉnh An Huy đã nghiên cứu phát triển xe đốt rác thải y tế để chi viện cho “Bệnh viện container” Vũ Hán, mỗi ngày có thể xử lý 3 tấn rác thải y tế. Đây là chiếc xe đốt rác thải y tế đầu tiên của thành phố Hợp Phì chi viện thành phố Vũ Hán phòng và kiểm soát dịch bệnh.

Tờ Báo Chiều Tân Dân tại Thượng Hải đưa tin, một “Container đốt rác thải y tế kiểu di động” có thể tích khoảng 30 mét khối, bên trong có 3 bộ phận gồm nghiền vật rắn, đốt và lọc không khí. Gần đây đã có 40 chiếc được vận chuyển đến chi viện cho Vũ Hán.

Trang mạng của Hiệp hội Khoa học Nam kinh đưa tin hôm 17/2 cho biết, một bộ thiết bị “Container đốt rác thải y tế kiểu di động” và một bộ thiết bị lò đốt rác thải y tế do công ty Nanjing Zhongchuan Luzhou Machine tham gia nghiên cứu chế tạo đã được chuyển đến Vũ Hán hôm 15/2, sau sự kiện dịch SARS năm 2003, đây là lần thứ hai công ty Nanjing Zhongchuan Luzhou Machine chi viện cho tiền tuyến phòng dịch bệnh.

“Container đốt rác thải y tế kiểu di động” là thành quả của một dự án thuộc kế hoạch nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong giai đoạn “5 năm lần thứ 13”, do công ty Nanjing Zhongchuan Luzhou Machine cùng Học viện Cần vụ Lục Quân, Phòng Môi trường Sinh thái thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Nam Kinh, Đại học Giao thông Thượng Hải phối hợp nghiên cứu chế tạo. Ngoài ra, công ty Nanjing Zhongchuan Luzhou Machine hiện còn đang gấp rút làm việc để chế tạo lò đốt rác thải y tế.

Hôm 12/2, Đài Á Châu Tự do chia sẻ trên Twitter một bức ảnh cho thấy, một nhóm nhân viên ngành tang lễ đang giơ cao cờ “Đội dịch vụ tang lễ thành phố Trùng Khánh chi viện Hồ Bắc” chụp ảnh chung trước nhà tang lễ. Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, các nơi ở Trung Quốc liên tiếp cử đội ngũ nhân viên y tế chi viện Hồ Bắc. Còn Trùng Khánh thì điều động cả “Đội dịch vụ tang lễ thành phố Trùng Khánh chi viện Hồ Bắc” khiến nhiều người tự hỏi về số liệu người chết thật sự tại thành phố này là bao nhiêu.

Trí Đạt

Xem thêm: