Bộ trưởng Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tần Cương đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng trong hơn 3 tuần, khiến tin đồn lan truyền khắp nơi. Internet lan truyền về vụ bê bối tình dục giữa ông và một nữ phóng viên của một cơ quan truyền thông đối ngoại của ĐCSTQ.

Tan Cuong
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Ảnh chụp màn hình video)

Vài ngày trước, một phóng viên truyền thông nước ngoài đã hỏi lại khi nào ông Tần Cương trở lại làm việc. Ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã im lặng khoảng 16 giây, dường như đang xem tài liệu, rồi trực tiếp bỏ qua câu hỏi này.

Một video lan truyền trên Twitter ngày 14/7 cho thấy, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên của hãng AFP đã hỏi, có tin tức mới nhất về thời điểm ông Tần Cương dự kiến ​​sẽ quay trở lại làm việc hay không?

Ông Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, đã im lặng trong khoảng 16 giây, dường như đang nhìn xuống một tập tài liệu, rồi nói: “Tôi đã giới thiệu tình hình liên quan trước đó, câu hỏi tiếp theo.”

Bản ghi “Cuộc họp báo thường kỳ” trên trang web của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ vào ngày 14/7 cũng không nhắc đến chi tiết này. Video trên đã lan truyền trên Twitter, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

Cư dân mạng “Petrichor” nói, màn trình diễn của Uông Văn Bân cho thấy ông Tần Cương thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, và đây không phải là chuyện nhỏ. Chủ tịch Tập là người có quyền lực, khi nhìn thấy các quan chức tham nhũng, ông ấy sẽ lập tức hạ gục họ mà không cho thêm bất cứ cơ hội nào. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của nước lớn chỉ giỏi khoa trương, độc đoán và cứng nhắc, không quan tâm đến phương thức ngoại giao, không muốn trả lời thì không trả lời.

Cư dân mạng “Wayne Lee” nói có vẻ như họ của ông ấy không tốt. Họ là Tần, rất dễ liên tưởng đến nhà tù Tần Thành. Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ làm sao có thể không tham nhũng, hủ bại được đây? Nó cũng giống như điều kiện để gia nhập thế giới ngầm. Chỉ bằng cách làm điều gì đó xấu, bạn mới có thể gia nhập băng đảng!

Nhà văn Thôi Thành Hạo nói: “Xem tin tức, tôi cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với ông Tần Cương. Trên Weibo của cô Phó Hiểu Điền (người tình tin đồn của ông Tần Cương) không hạn chế bình luận trên các bài đăng. Weibo không quan tâm đến câu hỏi về Tần Cương.”

Một số người cho rằng đây là “chương trình (trả lời câu hỏi) bắt chước Triệu Lập Kiên”.

Ngày 29/11/2022, ông Triệu Lập Kiên, khi đó là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, cũng đã trả lời câu hỏi của một phóng viên truyền thông nước ngoài, về việc khi nào chính sách Zero-COVID sẽ kết thúc theo cách y hệt như vậy.

Khi được hỏi, ông Triệu Lập Kiên đã lật giở tài liệu khoảng nửa phút, vẫn không tìm thấy câu trả lời, ông ấy bèn nhờ phóng viên Reuters nhắc lại câu hỏi, sau đó lại tiếp tục lật giở hồ sơ khoảng hơn 1 phút nhưng vẫn không tìm thấy gì. Sau đó, ông ấy trả lời: “Tình huống liên quan mà bạn nói đến không phù hợp với thực tế.”

Kể từ ngày 25/6, ông Tần Cương đã gặp gỡ nhiều bộ trưởng và thứ trưởng ngoại giao. Đến nay, ông ấy vẫn không xuất hiện khiến tin đồn lan truyền khắp nơi.

Tin đồn phổ biến nhất là ông có quan hệ không chính đáng với người dẫn chương trình đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian) và đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thẩm vấn.

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tiết lộ vào ngày 11/7 rằng vì “lý do sức khỏe”, ông Tần Cương không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức tại Indonesia, và thay thế thành ông Vương Nghị – Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại của ĐCSTQ.

Một số kênh truyền thông Hồng Kông cho rằng ông Tần Cương đã bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nhưng nhiều người tin rằng ông bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thẩm vấn vì liên quan đến vụ bê bối tình dục là sự thật.

Ngày 16/7, ông Vương Quân Đào, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, trích dẫn các nguồn tin cho biết ông Tần Cương đã trở lại làm việc tại Bộ Ngoại giao.

Có tin nói rằng chính quyền chủ yếu kiểm tra xem cô Phó Hiểu Điền có phải là gián điệp hay không, và nếu cô ấy không phải là gián điệp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Theo phân tích của ông Vương Quân Đào, vấn đề của ông Tần Cương nhạy cảm hơn vì ông ấy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ, còn người phụ nữ này là phóng viên của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng và sống ở nước ngoài.

Ông Tần Cương là thân tín của Tập Cận Bình, liệu tàn dư của thế lực chống Tập có còn muốn tấn công những người ủng hộ Tập hay không, hoặc có thể đã có báo cáo như vậy, nên ông Tập mới bắt đầu điều tra.

Hiện giờ có một vấn đề là đứa con này (đứa con ngoài giá thú) còn khá nhỏ, nếu nó lớn hơn thì sẽ tốt hơn. Ông Tập có quy định rằng sau năm 2012 sẽ không được phép tham nhũng nữa. Trước năm 2012, ông Tập Cận Bình có thể chấp nhận được chuyện này.

Nếu cô Phó Hiểu Điền có lý lịch là thế lực nước ngoài, ông Tập sẽ điều tra xem liệu Tần Cương có vi phạm các quy định về an ninh hoặc gián điệp mới hay không và liệu ông ấy có bị tình nghi tội xâm nhập và lật đổ chính quyền hay không.

Ông Vương Quân Đào cũng tin rằng trong hệ thống của ĐCSTQ, sau khi đạt đến cấp bậc của ông Tần Cương, ông ấy sẽ không bị hạ bệ chỉ vì có con ngoài giá thú với một cô gái. Ví dụ, ông Trương Cao Lệ cũng từng dính vào một vu bê bối tình dục như vậy, nhưng không có gì xảy ra. Hơn nữa, chuyện này quá phổ biến trong nội bộ ĐCSTQ.

Kể từ ngày 16/7, không có thông tin chính thức nào từ ĐCSTQ rằng ông Tần Cương đã trở lại làm việc tại Bộ Ngoại giao.

Bình Minh (t/h)