Theo một báo cáo ngày 22/12 của kênh truyền thông giới chức, “Nhật báo Pháp trị” (Legal Daily), camera quay chụp lén ở Trung Quốc đã đạt đến mức hầu như có mặt ở khắp nơi, sự riêng tư của mọi người bị rao bán tùy tiện, hơn nữa còn khá rẻ mạt.

shutterstock 1171412134
(Ảnh minh họa: Thanakitt Kayangarnnavy/ Shutterstock)

Lúc 2:00 sáng, một phụ nữ bước vào phòng tắm để tắm. Cô không biết rằng có một camera đang hoạt động được giấu trong lỗ thoát khí phía trên phòng tắm. Đây là cảnh quay lén mà một phóng viên truyền thông nhà nước Trung Quốc nhìn thấy được trong một nhóm trò chuyện. Nếu muốn tiếp tục xem, bạn phải trả tiền để tham gia vào nhóm phát sóng trực tiếp. Lúc này có hàng trăm người đang theo dõi trong nhóm.

Ngành công nghiệp đen chụp ảnh lén tồn tại ở Trung Quốc đã nhiều năm. Phóng viên nằm vùng trong một số nhóm trò chuyện phát hiện ra rằng sau những năm phát triển gần đây, sự phân công của nhóm chụp lén hiện nay ngày càng trở nên tinh vi hơn: Một số chuyên chụp ảnh nhà vệ sinh, một số chuyên chụp ảnh khách sạn, cũng có những buổi truyền hình trực tiếp được quay lén. Còn có những nhóm chụp lén ảnh khỏa thân của người khác, chụp ảnh vùng kín của họ thông qua các động tác phản cảm. Ngoài ra, đặc biệt còn có nhóm chuyên quay lén tiếp viên hàng không và nhóm quay học sinh trong trường học.

Viêc chụp lén đương nhiên không thể tách rời khỏi máy ảnh siêu nhỏ. Phóng viên này đã tìm kiếm trên nhiều nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc và tìm thấy nhiều cửa hàng bán các sản phẩm như vậy, chỉ là các cửa hàng này không nói thẳng ra mà thôi.

Họ bán bật lửa, USB, chìa khóa ô tô có chức năng nhìn xuyên đêm, kính máy ảnh, pin sạc dự phòng, thậm chí cả những nhu yếu phẩm hàng ngày như sữa rửa mặt, đồng hồ báo thức điện tử, dao cạo râu, loa bluetooth, lịch vạn niên, v.v. được ngụy trang thành thiết bị quay lén. Theo người bán, những chiếc camera này có thể sử dụng trong thời gian chờ khá lâu và cũng có thể theo dõi từ xa, với giá dao động từ vài trăm nhân dân tệ (NDT) đến 2.000 NDT (310 USD).

Ngoài ra còn có một chiếc điện thoại di động chụp lén được ngụy trang, có camera giấu kín và khó phát hiện. Một người bán hàng tùy chỉnh camera cho điện thoại di động cho biết, chiếc điện thoại di động ngụy trang trông không khác gì một chiếc điện thoại di động bình thường. Máy ảnh được đặt trên tai nghe hoặc ở bên cạnh. Chỉ cần đặt điện thoại trên bàn cũng có thể chụp được ảnh các vật thể gần đó. Loại điện thoại di động này được bán với giá từ 1.000 – 2.000 NDT (155 – 310 USD). Nếu người mua gửi điện thoại di động của họ qua thư, việc ngụy trang sẽ chỉ có giá 120 NDT (19 USD).

Ngoài những máy ảnh quay lén được lắp đặt có chủ ý này, hiện nay nhiều người đã lắp đặt camera giám sát trong nhà để đảm bảo an toàn. Nhưng mọi người không ngờ rằng thị trường này cũng đang bị một số tội phạm để mắt tới. Họ sử dụng kỹ thuật để hack và điều khiển camera gia đình và biến chúng thành những thiết bị quay lén.

Nhiều camera gia đình sử dụng tên người dùng và mật khẩu mặc định ban đầu. Những kẻ xấu đã sử dụng phần mềm hacker để quét các thiết bị có mật khẩu yếu, nhằm phá vỡ ID của những camera này. Sau đó, họ sử dụng chương trình Trojan horse, truy cập trái phép vào camera giám sát, điều khiển chúng từ xa, thực hiện các chức năng xem trực tuyến và phát lại các video giám sát.

Ngoài các thiết bị chụp lén khác nhau, cũng có một số ứng dụng (Apps) trên điện thoại di động có chức năng chụp lén mạnh mẽ, như hỗ trợ điện thoại chụp ảnh trên màn hình khóa và ở chế độ nền, hỗ trợ chụp ảnh im lặng và lưu trữ riêng.

Trục lợi

Những kẻ chụp lén có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách bán các bức ảnh hoặc video này.

Trong nhiều nhóm trò chuyện, những bức ảnh hay video trên đều được ghi rõ giá cả, chỉ dao động từ vài tệ đến vài trăm tệ là bạn có thể xem được hàng ngàn “tác phẩm”, cũng có những nhóm phải trả phí thành viên một lần. Chẳng hạn như với 88 tệ hoặc 128 tệ (14 USD hoặc 20 USD), bạn đã có thể tham gia nhóm để xem nội dung và có thể có cập nhật trong tương lai. Chủ nhóm khuyến khích nhiều người tham gia: Nếu bạn mang theo “tác phẩm gốc” của mình, bạn có thể được miễn phí thành viên.

Một số người bán ID máy ảnh đã bẻ khóa. Bạn có thể mua hàng trăm ID với giá 100 hoặc 200 tệ. Trong một nhóm trò chuyện, một số người bán tuyên bố rằng họ có thể mua và xem 30 camera quay cảnh giường chiếu, nhà vệ sinh trong gia đình, quay SPA massage, phòng thay đồ và khách sạn, chỉ với 220 tệ (35 USD).

Với giá 320 tệ (55 USD) họ có thể mua 60 camera, và 420 tệ (65 USD) cho 100 camera. Giá càng cao, thì vị trí đặt camera càng riêng tư và được nhắm mục tiêu.

Việc quay lén có thể kiếm tiền vì tất cả những thứ này có thể được bán nhiều lần, hơn nữa người bán không phải tăng thêm chi phí. Theo một trường hợp được công bố trên trang web tòa án Trung Quốc vào tháng 6 năm nay, mỗi camera có thể tạo ra 100 mã mời cho hàng trăm người xem trực tuyến cùng một lúc.

Ngoài việc bán và phát tán, có những người chụp lén còn áp dụng một số cách kiếm tiền nhanh hơn là gửi trực tiếp nội dung quay lén cho nạn nhân và tống tiền. Theo một phân tích của kênh truyền thông nhà nước ThePaper.cn, vào tháng 3 năm nay, gần 30% những kẻ chụp lén đã làm theo cách này.

Việc phòng chống, trấn áp yếu kém

Các vụ chụp lén khách sạn đã được báo cáo ở hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc. Các vụ chụp lén tại quốc gia này đã gia tăng trong những năm gần đây, dù là trong khách sạn giá rẻ hay khách sạn 5 sao.

Trong những năm gần đây, việc chụp lén ngày càng thịnh hành tại Trung Quốc.

Một báo cáo năm 2019 của cổng thông tin Trung Quốc Sohu.com dẫn lời một chủ khách sạn có 10 năm kinh nghiệm nói rằng về mặt pháp lý, khách sạn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới và trách nhiệm nào đối với các cảnh quay lén; từ quan điểm chi phí, việc bổ sung các thủ tục kiểm tra phức tạp như vậy có thể khiến lợi nhuận của khách sạn bị cắt giảm một nửa. Do đó, họ không có động lực để làm tốt hơn việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Dù ban quản lý của ĐCSTQ bề ngoài cũng nói rằng họ sẽ trấn áp các vụ chụp lén, hoặc bắt giữ một số tội phạm mang tính tượng trưng, ​​nhưng các hình phạt trên thực tế lại rất nhẹ.

Theo Điều 42 của Luật Hình phạt Quản lý Công an của ĐCSTQ, bất kỳ ai nhìn lén, chụp lén, nghe lén, hoặc phát tán thông tin riêng tư của người khác sẽ bị giam giữ 5 ngày hoặc bị phạt 500 tệ (78 USD); nếu trường hợp nghiêm trọng, sẽ bị kết án từ 5 -10 ngày, đồng thời có thể bị phạt dưới 500 tệ.

Tháng 3 năm nay, một người họ Châu ở thành phố Hạ Môn đã hack trái phép 235 camera trên 43 thiết bị của người khác và bị kết án 6 tháng tù giam vì “kiểm soát phi pháp hệ thống máy tính”, cùng khoản tiền phạt 3.000 tệ (470 USD).

Lê Dịch Minh, một người làm truyền thông sống ở Nhật Bản, nói với phóng viên Epoch Times rằng bản chất của chế độ ĐCSTQ quyết định việc cảnh sát của đảng này sẽ không quan tâm đến công tác trấn áp tội phạm quay lén. Ông nói: “Công việc chính của cảnh sát ĐCSTQ là duy trì sự ổn định của chế độ này. Người dân thường là mục tiêu theo dõi và tấn công của cảnh sát, thì làm sao họ có thể phục vụ tốt cho những người bị mình quản lý đây?”

Theo Dịch Phàm, Trương Chung Nguyên / Epoch Times

Xem thêm: