Bản tóm tắt nghi là của cuộc họp ngày 21/12 của Ủy ban Y tế Trung Quốc được lan truyền trên Internet, cho thấy ước tính có gần 37 triệu người được xác nhận lây nhiễm chỉ trong một ngày ở Trung Quốc hôm 20/12, và hơn 248 triệu người bị nhiễm từ đầu tháng 12 đến ngày 20.

covid Trung Quoc
Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Vương Hạo, tác giả các bài viết về tài chính Trung Quốc, đã chia sẻ “Bản tóm tắt cuộc họp của Ủy ban Y tế Quốc gia vào ngày 21/12/2022” trên Facebook hôm 22. Ông cho rằng “tình hình dịch bệnh do Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc báo cáo nội bộ có thể phù hợp hơn với thực tế.”

Theo bản tóm tắt này, tỷ lệ nhiễm mới trong một ngày của Trung Quốc hôm 20/12 ước tính là 36.996.400 ca mới, tỷ lệ nhiễm mới trong một ngày là 2,62%. So với tỷ lệ nhiễm mới của ngày 19 và 18, tỷ lệ nhiễm mới tiếp tục tăng. Xếp theo tỉnh, top 5 tỉnh có tỷ lệ nhiễm mới trong một ngày là Tứ Xuyên, An Huy, Hồ Bắc, Thượng Hải và Hồ Nam. Nếu xếp theo thành phố, top 5 thành phố (bao gồm cả thành phố trực thuộc trung ương) có tỷ lệ lây nhiễm mới trong một ngày là Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), Lan Châu (tỉnh Cam Túc), Hợp Phì (tỉnh An Huy) và Thượng Hải.

Đối với tình hình lây nhiễm tích lũy, từ ngày 1 đến ngày 20/12, Trung Quốc ước tính có tổng cộng 248 triệu người bị nhiễm bệnh và tỷ lệ lây nhiễm tích lũy của dân số đạt 17,56%. Từ góc độ tỷ lệ lây nhiễm tích lũy, có hai tỉnh thành với hơn 50%, đó là Bắc Kinh và Tứ Xuyên.

Về tổng thể, kể từ tháng 12, tỷ lệ lây nhiễm tích lũy của dân số đã vượt quá 17%. Dự kiến ​​cuối tháng 12, nhiều tỉnh thành trên cả nước Trung Quốc mới dần bước vào thời kỳ cao điểm của dịch. Hiện nay, các tỉnh có dịch gia tăng nhanh đang hoặc sẽ có xu hướng lây lan từ tỉnh lỵ về các thành phố vừa và nhỏ, vùng nông thôn, cần tăng cường công tác chuẩn bị cho đỉnh dịch tại các khu vực này. Sau đỉnh dịch khoảng 1 tuần sẽ là đỉnh điểm của các ca bệnh nặng và không nặng.

Tuy nhiên, trong bản tóm tắt, quan chức này cũng nhấn mạnh: “Các trường hợp tử vong là không thể tránh khỏi. Nguyên nhân tử vong phải được xác định theo các nguyên tắc của khoa học y tế và dựa trên sự thật. Những người chết vì viêm phổi virus corona mới nên được báo cáo dựa trên sự thật. Không phải bệnh viêm phổi virus corona mới, mà là bệnh khác gây ra tử vong, cũng không thể chỉ vì axit nucleic dương tính mà báo cáo là tử vong do bệnh viêm phổi virus corona mới, tỷ lệ tử vong của hai loại này cũng phải phù hợp với tỷ lệ tử vong ca triệu chứng nặng và triệu chứng nặng do bệnh nền. [Ví dụ] người này chết vì bệnh nền (chẳng hạn như tiền sử bệnh mạch vành tim), đồng thời là người nhiễm virus corona mới nên thuộc dạng tử vong do mạch vành tim, chứ không phải chết do virus corona mới, tử vong không do virus corona mới thì không để đưa vào dữ liệu.”

Dữ liệu bị lộ trong biên bản cuộc họp nội bộ của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của ngoại giới, nhưng nó vẫn chưa được xác minh.

id13890007 ede41fd06b9122699b33e9b7bff7b6ad 450x745 1
Vào ngày 22/12, một bản tóm tắt cuộc họp của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào ngày 21 đã được lan truyền trên Internet, cho thấy hơn 248 triệu người đã bị nhiễm bệnh ở Trung Quốc từ tháng đầu 12 đến ngày 20. (Ảnh chụp màn hình)

Chính quyền ĐCSTQ đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào. Tuy nhiên thực tế cho thấy tại các cơ sở công, nhiều nhân viên đã xin nghỉ ốm, phần nào phản ánh tình hình thực của dịch bệnh. Do số lượng lớn nhân viên bị nhiễm bệnh ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, các tổ chức công cộng bao gồm Trung tâm Dịch vụ Quản lý Việc làm và Lao động quận Trường An ở thành phố Tây An, Cục Bảo hiểm Y tế Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ở thành phố Dương Tuyển, tỉnh Sơn Tây, và Cục An sinh Xã hội và Nguồn lao động ở quận Tĩnh Hải của thành phố Thiên Tân, v.v, đều đã thông báo rằng do giảm nhân sự nghiêm trọng, nên tạm thời dừng xử lý kinh doanh hoặc điều chỉnh giờ mở cửa.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Tang lễ thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng thông báo sẽ tạm dừng một số dịch vụ tang lễ. Lễ tang và lễ tiễn đưa sẽ tạm dừng từ ngày 20/12 và thời gian làm việc lại sẽ được thông báo riêng. Các dấu hiệu này cho thấy mức độ khống chế dịch hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ công của Trung Quốc.

Theo phân tích mới nhất của công ty phân tích thông tin y tế Airfinity của Anh, Trung Quốc có thể đón làn sóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất thế giới. Với dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc có thể chứng kiến ​​1 triệu ca nhiễm mới và 5.000 ca tử vong mỗi ngày, và tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Điều này cũng hoàn toàn trái ngược với dữ liệu được chính quyền công khai.