Khoảng 11:40 trưa ngày 30/3, một chuyến tàu chở khách tuyến từ Tế Nam (Jinan) đến Quảng Châu (Guangzhou) đã bị trật bánh tại thành phố Sâm Châu (Chenzhou) với nhiều toa tàu bị lật và bốc cháy.

Báo cáo mới nhất cho thấy tàu mang số hiệu T179 từ ga Tế Nam đến ga Quảng Châu bị tai nạn tại thành phố Sâm Châu (Hồ Nam). Do nhiều ngày qua mưa liên tục gây ra sạt lở đất trên diện rộng, mặc dù lái tàu đã phát hiện ra và sử dụng hệ thống phanh gấp nhưng từ toa thứ 2 đến toa thứ 6 bị trật bánh lật khỏi đường ray, đầu tàu bốc cháy.

Quan chức địa phương ban đầu cho biết không có ai tử vong, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, video trực tiếp được cư dân mạng lan truyền cho thấy có người đi dọn thi thể. Vài giờ sau đó, truyền thông Trung Quốc chính thức công bố tai nạn làm 1 người chết và 127 người bị thương (trong đó 4 người bị thương nặng và 123 người bị thương nhẹ).

Hương Lài

Xem thêm: