Liên quan số người thiệt mạng trong làn sóng COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) hiện nay tại Đại Lục, mới đây Trung Quốc thông báo lại số liệu “tăng vọt”, có chuyên gia chỉ trích cách làm như kiểu đang chơi đùa với dữ liệu dưới áp lực của WHO và cộng đồng quốc tế.

dich benh o trung quoc 2 1
Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Chuyên gia: Dữ liệu công bố lại vẫn đáng ngờ

Vào chiều thứ Bảy (14/1), cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)  đã tổ chức họp báo, theo đó cho hay trường hợp tử vong vì COVID-19 tại các cơ sở y tế trên toàn Trung Quốc từ ngày 8/12/2022 – 12/1/2023 (36 ngày) là 59.938. Độ tuổi trung bình của các trường hợp tử vong là 80,3 tuổi, 90,1% từ 65 tuổi trở lên, 56,5% từ 80 tuổi trở lên, và hơn 90% trường hợp tử vong là người có mắc bệnh nền.

Theo số liệu cho thấy Trung Quốc có gần 60.000 ca tử vong vì COVID-19, còn về tỷ lệ lây nhiễm toàn Trung Quốc thì báo cáo của Đại học Bắc Kinh chỉ ra từ ngày 7/12/2022 – 11/1/2023 đã lên tới gần 64%, tức khoảng 900 triệu người; tỷ lệ tử vong do nhiễm COVID-19 của Trung Quốc chỉ là 0,003 % (nếu chỉ tính tỷ lệ tử vong trong bệnh viện).

Nếu tham chiếu với Hồng Kông, tờ báo mạng Hk01 đưa tin rằng số người chết trung bình ở Hồng Kông trong 7 ngày qua là 67,3 và tỷ lệ tử vong trung bình trong 7 ngày là 0,676%, cao hơn nhiều so với con số tử vong ở Trung Quốc Đại Lục.

Trước đó, CDC Trung Quốc công bố một số liệu tử vong khác chỉ là 39 người từ ngày 7/12/2022 – 8/1/2023.

id13907064 640 450x705 1
Theo dữ liệu tử vong do CDC của ĐCSTQ công bố, số trường hợp tử vong từ ngày 7/12/2022 – 7/1/2023 là 36 người. (Hình từ MXH)

“Hai con số trước và sau đều không phản ánh thực tế, số người chết mới được công bố cũng vẫn đáng ngờ”, hôm 14/1 nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Chính trị Đài Loan là Giáo sư Song Guocheng nói với Epoch Times.

Ông phân tích: “Bởi vì chúng tôi biết tỷ lệ lây nhiễm, dân số nhiễm và thực tế là dân số trên 60 tuổi của Trung Quốc chiếm tới 267 triệu người, giới chuyên gia y tế công chỉ ra rằng tỷ lệ lây nhiễm này cao tới 70 – 80% hoặc hơn”.

Dựa trên tỷ lệ tử vong trung bình toàn cầu do dịch bệnh là khoảng 1%, giáo sư Song Guocheng nói: “Con số chắc chắn không phải là 60.000 hoặc gần 60.000 mà họ công bố… Có một khoảng cách lớn giữa thông tin thu được từ nhiều kênh tin khác nhau với số liệu của ĐCSTQ, cho thấy về cơ bản họ vẫn chơi trò với dữ liệu theo kiểu che đậy sự thật, công bố theo cách không trung thực [vì thể diện hão] đã thành bản chất”.

p3265571a183846295
Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Đối chiếu vài dữ liệu và phân tích liên quan

Epoch Times trước đây đã phỏng vấn các nhân viên của một nhà tang lễ ở Thượng Hải, họ tiết lộ rằng mỗi ngày hiện xử lý khoảng 400 – 500 thi thể và phần lớn là do dịch bệnh, trước đây tối đa là 90, nếu tính 400 thì một tháng sẽ khoảng 12.000 người thiệt mạng. Thượng Hải có 15 nhà tang lễ, theo đó ước tính số người chết ở Thượng Hải trong tháng này sẽ lên tới 100.000.

Tương tự, một số người nổi tiếng trên mạng xã hội tại Trung Quốc cũng đã tính toán số người ở Bắc Kinh gần đây chết vì dịch bệnh COVID-19, cho biết các nhà tang lễ ở Bắc Kinh có công suất hỏa táng hàng ngày là 3.600 người, số người chết bình thường trung bình mỗi ngày là khoảng 330 người. Không tính số người được chuyển đến các lò hỏa táng xung quanh Bắc Kinh, chỉ riêng lò hỏa táng ở Bắc Kinh trong 36 ngày qua đã hỏa táng 129.600 người, trừ đi số người chết bình thường thì số người chết vì COVID-19 vào khoảng 117.700 người.

Do đó con số 59.900 người Trung Quốc trên cả nước chết vì dịch bệnh COVID-19 trong làn sóng bùng phát này mới chỉ bằng 1/2 số người chết ở riêng Bắc Kinh.

Theo báo cáo dự báo do công ty phân tích dữ liệu y tế Airfinity của Anh đưa ra hôm thứ Tư cho hay, ngày 13/1 qua là đỉnh điểm của làn sóng dịch bệnh này, theo đó trong một ngày hôm đó có 3,7 triệu người nhiễm bệnh và 25.000 ca tử vong, nâng số người chết vì dịch tăng lên 584.000 kể từ ngày 7/12/2022, đồng thời dự báo đến cuối tháng 4/2023 sẽ là 1,7 triệu người tử vong vì COVID.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington ở Seattle (Úc) dự đoán, nếu virus lây lan không được kiểm soát thì đến cuối năm 2023 số người Trung Quốc chết vì dịch bệnh có thể lên tới 1 triệu người. Giáo sư Bill Hanage về các bệnh truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Harvard ở Mỹ thì ước tính rằng làn sóng COVID-19 này tại Trung Quốc có thể làm 2 triệu người mất mạng.

Đối với số người chết do ĐCSTQ công bố đã tăng từ dưới 40 lên gần 60.000, giáo sư Song Guocheng tin rằng rõ ràng là do áp lực từ WHO hoặc các hạn chế nghiêm ngặt của cộng đồng quốc tế đối với du khách Trung Quốc.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của WHO là Michael Ryan cho biết WHO tin “Trung Quốc đã đánh giá thấp nghiêm trọng số ca tử vong do COVID-19″. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nhấn mạnh “Những con số như vậy là không thể chấp nhận được”.

Đến nay hơn 20 nước như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc… đã áp đặt “các hạn chế phòng ngừa dịch bệnh trong nhập cảnh” đối với khách du lịch Trung Quốc.