Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hôm 25/7 Tòa án Trung cấp TP. Trừ Châu, tỉnh An Huy đã công khai tuyên án tử hình cựu Bí thư TP. Hàng Châu Chu Giang Dũng vì tội nhận hối lộ, thời hạn hoãn thi hành án là 2 năm, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Ông Chu Giang Dũng “đã tự nguyện thú nhận một số sự thật về tội hối lộ mà các cơ quan giám sát chưa nắm được, đã nhận tội và ăn năn”. Ngoại giới suy đoán rằng có thể Chu đã thú nhận mối quan hệ tham nhũng của mình với ông Hoàng Hưng Quốc, cựu quyền Bí thư và Thị trưởng thành phố Thiên Tân, người đã bị tuyên án 12 năm tù.

p2994991a29362365
Chu Giang Dũng, cựu Bí thư thành phố Hàng Châu, bị tuyên án tử hình và hoãn thi hành án. (Ảnh từ Weibo)

Khi Chu Giang Dũng bị “song khai” (khai trừ đảng tịch và công chức), ông bị cáo buộc bằng mặt không bằng lòng với các quyết định của chính quyền trung ương, thông đồng với tư bản, hỗ trợ tư bản mở rộng một cách vô trật tự; can thiệp vào kinh tế thị trường, thực thi pháp luật và các hoạt động tư pháp vi phạm các quy định; thực hiện các giao dịch quyền – tiền, câu kết với người thân để nhận bất hợp pháp số lượng lớn tài sản, tham nhũng kiểu gia đình, v.v. . Đây là “con hổ” đầu tiên bị cáo buộc liên kết với tư bản và tiếp tay cho tư bản bành trướng một cách vô trật tự.

Trước đó, ngoại giới lan truyền tin đồn rộng rãi rằng “việc thông đồng với tư bản, hỗ trợ hỗ trợ tư bản mở rộng một cách vô trật tự và tham nhũng kiểu gia đình” của Chu Giang Dũng có liên quan đến em trai ông ta là Chu Kiện Dũng và Tập đoàn Alibaba.

Theo video chuyên đề “Không khoan nhượng” tiết lộ, Chu Giang Dũng đã lợi dụng công quyền để giúp em trai mình là Chu Kiện Dũng kinh doanh, cho phép công ty do Chu Kiện Dũng thành lập có được quyền điều phối hệ thống thanh toán di động Ningbo Metro, v.v.

Trích dẫn hồ sơ công khai và hai nguồn tin, tờ Financial Times đưa tin rằng Shanghai Yunxin Venture Capital, một công ty con của Ant Group, đã mua hai lô đất ở Hàng Châu với giá rẻ vào năm 2019. Trước đó, Ant Group đã đầu tư vào hai dự án thanh toán di động do em trai của ông Chu Giang Dũng làm chủ.

Trong nhiệm kỳ làm Bí thư Hàng Châu, ông Chu đã rất ủng hộ Alibaba, và từng phong tặng ông Jack Ma danh hiệu danh dự “Người Hàng Châu có công”. Sau khi bị “ngã ngựa”, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng gia đình ông đã chi 500 triệu nhân dân tệ để mua trước “trái quy định” số cổ phiếu mà Ant Group dự định niêm yết, nhưng Ant Group đã phủ nhận việc này.

Tuần báo Kinh tế Trung Quốc đã xuất bản một báo cáo điều tra dài vào năm ngoái, tiết lộ rằng Chu Giang Dũng cùng vợ, em trai Chu Kiện Dũng và người họ hàng trong tộc là Chu Văn Dũng, cùng nhau thành lập một lãnh thổ kinh doanh khổng lồ. Trong số đó, Chu Giang Dũng đã lãnh đạo việc thành lập công ty Youcheng Union (Ningbo) Information Technology Development vào năm 2017. Vào tháng 3/2019, Shanghai Yunxin Venture Capital, được sở hữu 100% bởi Ant Group, trở thành cổ đông lớn thứ 2 của Youcheng Union với tỷ lệ nắm giữ cổ phần đạt 14,28%.

Theo hồ sơ điều tra của Tòa án trung cấp Trừ Châu, từ năm 2001 – 2021, ông Chu Giang Dũng đã lợi dụng quyền và chức vụ, địa vị để hình thành các điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hỗ trợ các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng các dự án, nhận thầu dự án, thu hồi đất và xử lý các vụ án; đồng thời trực tiếp hoặc thông qua người thân để nhận bất hợp pháp tiền và vật chất có tổng trị giá lên đến hơn 182 triệu nhân dân tệ (~589,7 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên sau khi ra tòa, Chu Giang Dũng đã thành thật thú nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện giải thích một số tình tiết của tội hối lộ mà cơ quan giám sát chưa nắm được, đã nhận tội và ăn năn hối cải, đồng thời tích cực trả lại số tiền và vật chất đã nhận phi pháp, có tình tiết xử nhẹ theo luật định và theo xét đoán. Tòa án sau đó đã đưa ra một bản án tử hình nhưng hoãn thi hành án.

Ông Chu Giang Dũng “đã tự nguyện thú nhận một số sự thật về tội hối lộ mà các cơ quan giám sát chưa nắm được, đã nhận tội và ăn năn”. Ngoại giới suy đoán rằng Chu có thể đã thú nhận mối quan hệ tham nhũng của mình với ông Hoàng Hưng Quốc, cựu quyền Bí thư Đảng ủy kiêm Thị trưởng TP. Thiên Tân, người đã lĩnh án 12 năm tù.

Theo tạp chí “Quan sát Liêm chính” tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, năm 35 tuổi, Chu Giang Dũng làm Huyện trưởng huyện Tượng Sơn, TP. Ninh Ba, là quan chức đứng đầu chính quyền trẻ tuổi của các quận. Điều này không thể tách rời việc Chu được đương nhiệm Bí thư TP. Ninh Ba khi đó là Hoàng Hưng Quốc dốc sức đề bạt.

Chu Giang Dũng có mối quan hệ thân thiết với một số anh em của Hoàng Hưng Quốc, và đã bật đèn xanh cho công việc kinh doanh của những người đó. Sau khi Chu rời Ninh Ba đến TP. Chu Sơn nhậm chức còn sắp xếp một số dự án xây dựng cho người nhà của Hoàng Hưng Quốc.

Ông Hoàng Hưng Quốc rời Ninh Ba đến Thiên Tân làm việc, bất kể có về quê Ninh Ba đón năm mới hay không, thì Chu Giang Dũng cũng đều đến nhà Hoàng Hưng Quốc chúc Tết, việc này kéo dài cho đến khi Hoàng Hưng Quốc “ngã ngựa” vào năm 2016.

Ngoại giới cũng có một suy đoán khác rằng ông Chu Giang Dũng đã được giữ lại làm nhân chứng sống, hơn nữa “đã tự khai một số tình tiết về tội hối lộ mà các cơ quan giám sát chưa nắm được”, cho thấy ông ta vẫn chưa khai ra tất cả các tình tiết phạm tội mà mình nắm được, điều này có thể đặt nền móng để đánh một ‘con hổ’ lớn hơn, ít nhất thì cũng có tác dụng răn đe những ‘con hổ’ lớn hơn.

Theo một báo cáo của Minghui.org, trong nhiệm kỳ của Chu Giang Dũng ở Ninh Ba, Chu Sơn và Ôn Châu, một số lượng lớn người tập Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, bị kết án và bức hại phi pháp. Ông ta phải chịu trách nhiệm tương ứng cho việc này.