Mới đây ông Điền Vĩ (Tian Wei), cựu Giám đốc Bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc Kinh, kiêm Viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã bị bắt đi điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. 400 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 1.374 tỷ VNĐ) đã được tìm thấy trong nhà ông.

Dien Vi
Mới đây, ông Điền Vĩ (Tian Wei), cựu Giám đốc Bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc Kinh, kiêm Viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã bị bắt đi điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. (Ảnh MXH)

Các nhà điều tra đã tìm thấy tài sản trị giá hơn 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.030 tỷ VNĐ) ngay tại nhà ông. Bản thân ông Điền Vĩ cũng sợ hãi đến mức mất khả năng tự chủ.

Theo “Economic Observer” (Mạng lưới quan sát kinh tế), nhiều nguồn tin có thẩm quyền xác nhận, ông Điền Vĩ đã bị bắt đi điều tra vào khoảng ngày 12/3 vì nghi ngờ tham nhũng.

Nguồn tin tiết lộ, trước Tết Nguyên đán, Cục Thanh tra, Giám sát Kỷ luật đã đánh giá xem có nên đưa ông Điền Vĩ đi điều tra hay không, và cuối cùng vẫn quyết định bắt giữ ông. Người này cũng cho rằng cuộc điều tra ông Điền Vĩ là một “vụ án mang tính bước ngoặt” chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế của Trung Quốc.

Theo ảnh chụp màn hình trò chuyện trực tuyến, nguồn tin cho biết vợ chồng ông Điền Vĩ bị còng tay và đưa đi ngay trong đêm. Ông Điền Vĩ ngay lập tức mất tự chủ. Sau khi được đưa lên xe, ông đại tiểu tiện mất kiểm soát. Nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đêm đó phải đến nhà ông để lấy quần áo, sáng hôm sau họ cũng đến nhà ông lấy thêm.

Nguồn tin cũng cho biết, cuộc khám xét kéo dài từ 6:50 chiều đến 2:06 sáng, không tính thời gian ăn uống và nghỉ ngơi giữa giờ, tổng cộng kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Tài sản trị giá 300 – 400 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.030 tỷ – 1.374 tỷ VNĐ) cất giữ tại nhà của ông Điền Vĩ đã được tìm thấy.

Điều đáng nói là trước đó nhiều kênh truyền thông Đại Lục đã đưa tin liên quan, nhưng đến trước thời điểm đăng tải bài viết này, các báo cáo liên quan lần lượt bị gỡ.

p3465001a794693186
Trước đó nhiều kênh truyền thông Đại Lục đã đưa tin liên quan, nhưng đến trước thời điểm đăng tải bài viết này, các báo cáo liên quan lần lượt bị gỡ. (Ảnh MXH)

Truyền thông Đại Lục chỉ ra rằng việc trở thành Viện sĩ của Viện Khoa học và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc là vinh dự học thuật cao nhất ở Trung Quốc và có được địa vị đáng kính trọng. Ông Điền Vĩ có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực chỉnh hình, được xếp hạng nhất cả nước thường niên.

Theo những người trong ngành, vụ việc đã tạo ra 3 thứ đầu tiên trong lĩnh vực y tế, đó là người lãnh đạo đầu tiên của ngành y tế bị bắt; trưởng khoa đầu tiên của bệnh viện cấp 3 quan trọng nhất Bắc Kinh bị bắt; và bác sĩ hàn lâm đầu tiên bị bắt.

Ông Điền Vĩ, 65 tuổi, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực chỉnh hình, và là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất trong phân ngành này. Bệnh viện nơi ông Điền Vĩ làm việc đứng đầu cả nước về chỉnh hình.

Năm 2020, ông từ chức Giám đốc Bệnh viện Tích Thủy Đàm và được bổ nhiệm làm Viện sĩ của Viện Khoa học Y tế Trung Quốc. CCTV từng thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Điền Vĩ với tiêu đề “Chăm sóc y tế cho Đảng”, kể về việc robot điều hướng chỉnh hình được phát triển độc lập của Trung Quốc đã gây chấn động thế giới như thế nào.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ĐCSTQ lần thứ 20 vào đầu tháng Một năm nay. Ông nói rằng ông sẽ trừng phạt nghiêm khắc hành vi “tham nhũng”, và thúc đẩy sinh thái chính trị. Điều đặc biệt đáng lo ngại là ông Tập nhắm vào lĩnh vực tài chính, y tế, cơ sở hạ tầng….

Các nhà phân tích cho rằng sau khi làm sáng tỏ vấn đề lòng trung thành của các quan chức cấp cao trong đảng, ông Tập Cận Bình sẽ sử dụng việc “chống tham nhũng” như một công cụ chính trị, và mở rộng nó đến tận cấp cơ sở. Một mặt là nhằm chiếm được lòng dân, mặt khác, quan trọng hơn là để củng cố chế độ độc tài của mình.

Năm 2023, cơn bão chống tham nhũng quét qua toàn ngành y tế. Ít nhất hơn 200 bí thư đảng ủy và giám đốc bệnh viện bị điều tra. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu, ông Tôn Chí Cương (Sun Zhigang), người từng phụ trách cải cách y tế quốc gia trong 5 năm, cũng ‘ngã ngựa’ vào tháng 8/2023. Bước sang năm 2024, công tác chống tham nhũng trong ngành y tế vẫn tiếp tục.

Ông Đường Tịnh Viễn, một nhà bình luận chính trị sống tại Hoa Kỳ, cho biết tình hình suy thoái kinh tế hiện nay của Đại Lục rất nghiêm trọng, mâu thuẫn giữa chính phủ và người dân khá gay gắt. Bất động sản bị thu hẹp, ngành giáo dục cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong 3 trở ngại lớn đè nặng lên người dân Trung Quốc gồm nhà ở, giáo dục và chăm sóc y tế, chỉ có chăm sóc y tế là lĩnh vực nhận được phản hồi mạnh mẽ nhất từ ​​người dân.

Chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế phù hợp nhất trong việc xoa dịu xung đột xã hội và xây dựng hình ảnh “vĩ đại, quang minh, ngay chính” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì vậy chính quyền sẽ trấn áp nghiêm ngặt nạn tham nhũng trong y tế.

Trong thùng thuốc nhuộm lớn của ĐCSTQ, “Thiên thần áo trắng” đã dần chuyển từ áo trắng sang áo đỏ, và thành áo đen, không ai có thể trốn thoát.