Khi Tết âm lịch cổ truyền đến gần, nhiều người được hỏi ở Trung Quốc cho biết do nhiều tác động như đóng cửa doanh nghiệp và thất nghiệp, sức mua năm nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái, thậm chí không bằng so với thời kỳ dịch bệnh. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng sức mua bán lẻ trực tuyến của nước này đứng đầu thế giới.

r shutterstock 2417802341
Bên trong một siêu thị ở huyện Loan Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 10/8/2023 (Ảnh: chinahbzyg / Shutterstock)

Tại Trung Quốc, khi Tết âm lịch đang đến, số lượng khách hàng đến các chợ và siêu thị trên cả nước thấp hơn nhiều so với trước đây. Sáng ngày 6/2, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình (Sheng Qiuping) cho biết trong cuộc họp báo của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện rằng vào năm 2023, doanh số bán lẻ trực tuyến của nước này đạt 15,4 nghìn tỷ nhân dân tệ (RMB), đứng đầu trong thế giới trong 11 năm liên tiếp. Doanh số bán lẻ hàng hóa vật lý trực tuyến tăng 8,4%, chiếm 27,6% tổng doanh số bán lẻ. Doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới tăng 37,9%, chiếm 31,6% tổng doanh số bán xe.

Bộ Thương mại Trung Quốc ca ngợi sức tiêu dùng của người dân, nhưng người dân nói sức mua thấp

Tuy nhiên, nhiều người được phỏng vấn từ Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Hồ Bắc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do (RFA) ngày 6/2 rằng, dù giá thịt lợn tăng hay giảm, đối với người dân, “có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, có thể không mua thì không mua”. Không đủ tiền, đừng mua. “Mua đi.” Bà Thang, một cư dân ở Quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, nói với RFA rằng ngay cả cảnh sát cũng chưa nhận được lương tháng 1 của họ: “Chủ nhà của chúng tôi nói rằng cảnh sát ở Bắc Kinh chưa được trả, lương tháng trước cũng chưa được trả, năm nay không có không khí đón tế, đặc biệt tiêu điều, siêu thị cũng không có ai mua đồ, tôi đoán là vẫn là chưa có tiền. Hôm kia siêu thị mua 7 cân (1 cân tương đương 0,5kg) thịt lợn với giá 8, 9 nhân dân tệ một cân, nhưng tôi thấy cũng không mấy ai mua cả”.

Bloomberg dẫn lời bà Ngô, chủ một quầy hàng 20 năm ở chợ Tân Dân ở Bắc Kinh,, cho biết mặc dù giá thịt lợn đã giảm khoảng 1/5 so với một năm trước nhưng doanh số bán hàng vẫn thấp hơn 1/3 so với năm ngoái. Năm ngoái. Bà Ngô cho biết: “Mặc dù sắp đến tết, nhưng việc tăng giá vẫn rất khó khăn”.

Bà Thang cho biết, tại các siêu thị lớn, thịt lợn được bán với giá 15 tệ/cân: “Thịt lợn ở các cửa hàng khác bán với giá 15 tệ, họ đều nói giá thịt lợn tăng. Tôi đến siêu thị Hoa Liên thì thấy giá giảm. Thịt lợn ngon có giá khoảng 12 tệ/cân, có phần thịt được bán với giá 8 – 9 tệ/cân, rẻ hơn 4 hoặc 5 nhân dân tệ (so với 6 tháng trước).”

Bloomberg đưa tin ông Củng Thành (Gong Cheng), một nhà cung cấp thịt lợn ở một thành phố phía đông Trung Quốc, cho biết trong dịp Tết âm lịch trước đó, người lao động nhập cư đã chi khoảng 1.000 nhân dân tệ cho thịt lợn để làm xúc xích, nhưng giờ họ chỉ chi 300 nhân dân tệ, hoặc không hề chi.

Bà Lư, một người dân ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, nói với RFA rằng có hai lý do khiến bà không mua thịt lợn trong dịp Tết: “Thứ nhất, thu nhập của mọi người năm nay không cao. Lý do thứ hai là cách đây không lâu có dịch bệnh, nhiều lợn chết bị giết thịt, và đưa vào trong kho lạnh, nên mọi người đều cảnh giác không dám mua. Hiện tại không có không khí đón Tết.”

Người dân Vũ Hán: Còn sống là tốt rồi

Ông Cát, một người dân ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RFA rằng, ông không nhìn thấy không khí Tết như những năm trước và có thể sống sót là điều không tệ rồi: “Bây giờ ít người mua đồ hơn, Không giống như trước đây, họ chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cho dịp Tết. Vì vấn đề thu nhập. Người già có lương hưu và họ sẽ chuẩn bị một số đồ dùng. Người trẻ hầu như không thấy người ta mua đồ Tết. Giá thịt lợn đã tăng. Trước đây, bán 12 đến 13 nhân dân tệ một cân, nhưng bây giờ đã tăng lên 15 đến 16. Năm nay về nhà ăn tết sớm 20 ngày, bên ngoài không kiếm được tiền, không thể đón được cái tết vui vẻ. Có thể sống sót là điều không tệ rồi.”

Ông Lao, một tiểu thương đến từ Dương Châu, Giang Tô nói với RFA rằng thu nhập của người dân nhìn chung đã giảm nên việc kinh doanh rất khó khăn: “Việc kinh doanh hiện tại, vốn là đàm phán với khách hàng nhưng hiện tại không suôn sẻ và doanh số bán hàng không ổn định, mọi người đều như vậy. Tất cả những người buôn bán nhỏ mà tôi thấy và tìm hiểu đều thế, tình hình kinh tế tổng thể là như thế.”

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình cho biết trong cuộc họp báo ngày 6/2 rằng doanh số bán lẻ trực tuyến của nước này là 15,4 nghìn tỷ USD, đứng đầu thế giới trong 11 năm liên tiếp. Ông Vương, một doanh nhân đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RFA rằng: “Sức mua của người dân thường nói chung đã giảm, mặc cho các vị ca ngợi tình hình sáng sủa thế nào, mặc cho các vị che đậy thế nào, sức mua của người dân nhìn chung giảm, người dân thắt chặt ví tiền của mình, không dám sử dụng bừa bãi!”.

Theo Cổ Đình, RFA