Ngày 28/5, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu thanh tra toàn diện các sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc sau khi nổ ra tranh cãi về những hình ảnh minh họa xấu xí và khiêu dâm trong sách của học sinh.

id13747022 ed8404caece985535e9f8b6d1742d6ac 600x400 1
Gần đây, Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thường xuyên trở thành từ khóa tìm kiếm nóng do sự hỗn loạn của các bức tranh minh họa trong sách giáo khoa. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Mới đây, chủ đề “Sách giáo khoa Toán phiên bản Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân” Trung Quốc đã gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng, các nhân vật trong tranh minh họa của sách giáo khoa có ánh mắt kỳ lạ, không hợp thẩm mỹ, có bức nhếch mép, lè lưỡi, liếc xéo, tư thế đứng ngồi đều khó coi, thậm chí lộ cả nội y và vùng kín, em trai kéo váy em gái, có bức còn có những hình xăm nhỏ

Đối với ấn bản minh họa sách giáo khoa toán tiểu học này, cư dân mạng nhìn chung thường phàn nàn về 3 điểm: xấu xí, khiêu dâm và định hướng có vấn đề.

Một số cư dân mạng cho rằng những đứa trẻ trong hình minh họa có đôi mắt rất nhỏ, không có thần thái và khoảng cách mắt rộng sẽ khiến mọi người liên tưởng chúng với những đứa trẻ mắc bệnh “down”.

id13747375 e592b5dely4h2muomdy82j20u00j5wgs e1653732487462
(Ảnh chụp màn hình trang web)

Có những ảnh minh họa lộ cả vùng kín trẻ em hoặc bé gái bị tốc váy lộ nội y, trẻ em trai bóp ngực, kéo váy trẻ em gái…

id13747479 FT1 oTzaUAAbFKU e1653746200249
(Ảnh chụp màn hình trang web)
id13747481 FT1 oTyaAAIxQf7 e1653746280633
(Ảnh chụp màn hình trang web)
id13747480 FT1 oUfakAEg6bZ e1653746256902
(Ảnh chụp màn hình trang web)

Những hình minh họa xuất hiện trong sách giáo khoa Toán tiểu học của Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân không chỉ bị mọi người chê xấu, mà còn bị cáo buộc có vấn đề về việc định hướng giá trị.

id13748134 7d323f81ly1h2n5v1ac0bj20sg0memzu e1653690030958 1 1
Sách giáo khoa truyền bá tư tưởng bạo lực gia đình cho học sinh tiểu học. Gà trống nói: “Chủ nhân thật vô dụng, ta có nhiều vợ thế này, thích ai thì ta lại gần người đó. Chủ nhân lại chỉ có một người vợ nhưng lại không quản được”. Lời của gà trống bị người nông dân nghe thấy, ông đưa vợ vào trong nhà đánh đến xin tha. Sau đó hai người lại hòa thuận như ban đầu, giống như chẳng có gì xảy ra. Đạo lý: Nếu vợ của người nông dân không bá đạo như thế, thì sẽ không phải chịu nỗi đau thể xác. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Một số ý kiến ​​cho rằng sách giáo khoa chuẩn trong giai đoạn giáo dục phổ thông bắt buộc, từ soạn thảo nội dung, thiết kế bố cục đến vẽ minh họa đều phải được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng ở từng khâu, sau nhiều lần rà soát, hiệu đính mới được xuất bản và đưa vào lớp học.

Tuy nhiên, vấn đề minh họa trong sách giáo khoa trên đã quá rõ ràng, làm thế nào mà sách giáo khoa có đề tài này lại được phê duyệt, được xuất bản và phân phối vào trường học?

Kỳ thực, ngay từ năm 2014, một số giáo viên ở Trung Quốc Đại Lục đã phàn nàn rằng “nhân vật minh họa xấu xí và cứng nhắc, khiến người ta không thể chấp nhận được.”

id13748078 8ec48ea65acefc859c22583a45cabe3f e1653830940522
Tài liệu giáo dục hướng dẫn trẻ nhỏ cách tự sát thế nào. Đoạn khoanh tròn thứ tự từ trên xuống: “Cách tự sát kia tương đối tốt”; “Vậy thì từ trên tầng thượng bay xuống giống như con gà dang hai cánh ra”; “Bạn thật kỳ lạ, tự sát sao lại cứ hỏi ‘dọa chết người khác thì làm sao’?” (Ảnh chụp màn hình trang web)

Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng bộ sách đọc ngoại khóa “Đại ngữ văn” do nhà văn Trung Quốc Tào Văn Hiên (Cao Wenxuan) viết có nội dung tục tĩu. Theo công ty JD.com giới thiệu, bộ 10 cuốn sách ngoại khóa dành cho học sinh tiểu học này là sách cần phải đọc cho học sinh từ 8-15 tuổi. Trọn bộ có giá 160 nhân dân tệ (NDT, tương đương 550.000 VNĐ).

id13748132 6fc8f6dc2ed0d8fb8f5110bc957e6c17 e1653842826288
Sách môn học tự chọn liên quan đến văn học sắc tình. Đoạn khoanh tròn: “Chị xinh đẹp, hai vú vểnh lên. Có tâm hãy đến sờ một cái, trong lòng có chút lâng lâng”. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Theo Baidu Baike, ông Tào Văn Hiên hiện là giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, kiêm thành viên Ủy ban Quốc gia thuộc Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc, kiêm giám đốc Ủy ban Văn học Thiếu nhi của Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc. Theo báo cáo của giới truyền thông Đại Lục, ông Tào từng đứng thứ 3 trong danh sách sách thiếu nhi với 27 triệu NDT (khoảng 94 tỷ VNĐ) tiền bản quyền.

Theo báo cáo của “Southern Metropolis Daily” (Báo Đô thị Phương Nam), vào tháng 4/2019, ông Trịnh Uyên Khiết (Zheng Yuanjie), một nhà văn Trung Quốc được mệnh danh là “Vua của truyện cổ tích”, đã chỉ trích ông Tào Văn Hiên trên Weibo, rằng ông này dùng hình thức thuyết giảng biến tướng, nhằm xâm nhập trái phép vào khuôn viên trường để bán sách. Trước đó, ông Tào Văn Hiên đã hợp tác với một số cơ sở liên quan như Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân để xuất bản sách cá nhân.

Được biết, điều gây tranh cãi lần này là hình minh họa trong bộ sách giáo khoa toán tiểu học của Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân có liên quan đến bộ sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở số 11.

Điều đáng nói là, sự cố tài liệu dạy học có vấn đề nêu trên không phải là trường hợp cá biệt.

Trong khi ấn bản tranh minh họa sách giáo khoa tiểu học của Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân gây tranh cãi, một số cư dân mạng đã phát hiện ra cuốn sách có tựa đề “Đổ mồ hôi rồi!” do Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng Phượng Hoàng Giang Tô xuất bản cũng xuất hiện hình ảnh cậu bé hoạt hình kéo tay cô gái để liếm mồ hôi, khiến người xem phản cảm.

Cuốn “Đổ mồ hôi rồi!” được tạp chí “Búp bê phương Đông” xuất bản vào tháng 7/2012, hiện vẫn được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Cuốn sách ảnh này chủ yếu giới thiệu cho trẻ nhỏ mồ hôi đến từ đâu, và vì sao chúng ta lại đổ mồ hôi, v.v.

id13747011 e592b5dely4h2muolz5ifj20ic0cwaau e1653689451828
Khi chảy mồ hôi, thành phần muối trong cơ thể cũng chảy ra theo mồ hôi, cho nên mồ hôi có vị mặn. “Chị ơi, chị thật xinh đẹp, mồ hôi của chị có vị gì vậy? Ồ cũng có vị mặn”. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Theo Red Star News, ban biên tập của “Búp bê phương Đông” đã ra thông cáo cho biết, hiện đã gỡ cuốn sách ảnh “Đổ mồ hôi rồi!” này.

Trong những năm gần đây, việc sách giáo khoa học sinh gây tranh cãi không hề hiếm gặp. Ví dụ, ảnh bìa của cuốn sách ngữ văn lớp 4 (quyển 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Giang Tô, phiên bản 2012, có in dòng chữ “Bệnh viện Bác ái”, cũng giống như cuốn“Đổ mồ hôi rồi!”, đều thuộc về Tập đoàn Truyền thông và Xuất bản Phượng Hoàng. Nhưng “Bệnh viện Bác ái” là một cơ sở y tế tư nhân điều trị các bệnh phụ khoa và nam khoa.

Bên cạnh tranh cãi về những bức tranh minh họa trong sách giáo khoa tiểu học kể trên, một số cư dân mạng còn phát hiện ra, trong một cuốn sách ảnh dành cho trẻ em có tựa đề “Chị Vạn có cách giải quyết: 3 bác Sĩ”, có chuyện “Biển Thước trị bệnh” với hình minh họa phản cảm.

Mặc dù đây là câu chuyện về một thầy thuốc và một bệnh nhân, nhưng nhân vật nam và nữ trong hình minh họa đều mặc rất kiệm vải, đặc biệt là bệnh nhân nữ thì quá mức lộ liễu. Hơn nữa biểu cảm, tư thế, khoảng cách và động tác với thầy thuốc đều rất khêu gợi, khó có thể tin được đây lại là một cuốn sách dành cho thiếu nhi.

id13747527 2014e1dbf775f3d60fa15faed79c54e2 e1653757663678
(Ảnh chụp màn hình trang web)
id13747010 8e811484ca9ceecbadf9be3d404ed8a9 e1653689366447
(Ảnh chụp màn hình trang web)

Video bé gái nói người trong ảnh trong sách thè lưỡi giống trông đáng sợ, “hễ nhìn là đêm gặp ác mộng”:

Bình Minh