Trong những ngày gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc tiếp tục có nhiệt độ cao, 6 trong số 10 địa điểm đứng đầu danh sách thuộc thành phố Trùng Khánh.

p3199931a947699345 ss
Ba hốc “tượng tạc trên vách đá” đã được tìm thấy trên đảo đá ngầm dưới đáy sông Dương Tử ở đoạn Ba Nam, Trùng Khánh. (Ảnh cắt từ video)

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, từ ngày 16/9, cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, Tứ Xuyên và Trùng Khánh vẫn nằm trong số 10 địa phương có nhiệt độ cao, trong đó Trùng Khánh đứng thứ 6. Cùng ngày, nhiệt độ nhiều nơi ở Trùng Khánh đạt trên 42°C, trong đó nhiệt độ ở các quận như Bắc Bội, Bích Sơn, Giang Tân, Đồng Nam, đều vượt 43°C.

p3199921a660433637 ss
Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao kể từ ngày 16/8, Tứ Xuyên và Trùng Khánh vẫn chiếm vị trí trong top 10 bảng xếp hạng nơi có nhiệt độ cao; 4 khu vực đứng đầu đều thuộc thành phố Trùng Khánh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Weibo)

Tờ First Post  tại Ấn Độ chỉ ra rằng ít nhất 11 tỉnh ở Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao trên 40°C, trong đó Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã lập kỷ lục nhiệt cực cao là 44°C vào cuối tuần trước.

Trong một tuần tới, kỷ lục này sẽ tiếp tục được làm mới. Trang mạng Thời tiết Trung Quốc đưa tin, 17/8 là ngày thứ 28 Đài quan sát khí tượng trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Dự báo trong 10 ngày tới, các nơi như Tứ Xuyên, Giang Hán, Giang Hoài, Giang Nam, v.v, vẫn phải đối mặt với thời tiết nhiệt độ cao từ 35 – 38°C, thậm chí hơn 40°C, số ngày nhiệt độ cao tích lũy sẽ lên tới 7 – 10 ngày.

Trong số các thành phố, Vũ Hán, Hàng Châu, Trường Sa, Nam Xương, Trùng Khánh, Thành Đô, Phúc Châu, v.v, sẽ tiếp tục xuất hiện tình trạng nắng nóng liên tục trong 7 ngày tới. Đặc biệt là ở Trùng Khánh, có thể có thời tiết nắng và nóng khoảng 42°C trong nhiều ngày liên tiếp trong tuần này.

p3199851a825537255 ss
17/8 là ngày thứ 28 Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Màu đỏ là khu vực có nhiệt độ từ 40°C trở lên, màu cam là từ 37 – 40°C. (Nguồn ảnh: Đài quan sát khí tượng trung ương)

Sông Gia Lăng khô cạn, lộ tượng tạc trên vách đá ngầm cách đây 600 năm

Do nhiệt độ cao liên tục lên tới 43°C, sông Gia Lăng nổi tiếng ở Trùng Khánh đã khô cạn nhìn được đến đáy. Các đảo ở thôn Ngũ Đài, thị trấn Song Hà Khẩu, quận Ba Nam của sông Dương Tử, quanh năm chìm trong nước, nay cũng lộ ra trên mặt sông. Trên bãi đá ngầm, người dân địa phương đã phát hiện 3 bức tượng tạc trên vách đá thu hút sự chú ý .

Theo những bức ảnh được các cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ, mực nước của đoạn Ba Nam của sông Dương Tử ở Trùng Khánh đã giảm xuống đáng kể. Tại khu vực lân cận thôn Ngũ Đài, thị trấn Song Hà Khẩu, huyện Ba Nam, đảo Phật Gia Lương quanh năm bị nhấn chìm dưới sông, đã trồi lên khỏi mặt nước. Trong 3 bức tượng được tạc trên vách đá, tượng ở giữa đặc biệt nổi bật là lông mày cong, mắt hơi mở, miệng mím, tai to, tay kết ấn và ngồi trên đài sen, chiều cao khoảng 95 cm. Hai bên là các tượng nhỏ, ngồi trên bệ, chiều cao của tượng bên trái khoảng 25 cm, chiều cao của tượng ở bên phải khoảng 20 cm.

p3199891a300638089 ss
3 tượng Phật được tạc trên vách đá ở đảo đá ngầm dưới đáy sông ở đoạn Ba Nam, Trùng Khánh, của sông Dương Tử. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Weibo)

Các chuyên gia xác định sơ bộ, các bức tượng trên vách đá được dựng vào thời nhà Minh, nhà Thanh và có lịch sử gần 600 năm.

Theo giải thích của một nhà nghiên cứu của Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Trùng Khánh, các bức tượng trên vách đá này nằm trên đảo ở giữa sông, thuộc tuyến đường trên sông Dương Tử. Mục đích của nó có khả năng là để đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại trên sông.

Tuy nhiên, với tình hình nhiệt độ cao tiếp tục trong thời gian tới, và thậm chí làm khô sông Gia Lăng ở Trùng Khánh, mực nước của đoạn Ba Nam, Trùng Khánh của sông Dương Tử đã giảm xuống, và sự xuất hiện của 3 tượng Phật tạc trên vách đá đã khiến người dân không khỏi lo lắng về một cảnh báo “chẳng lành”. 

Có cư dân mạng để lại bình luận nói, “Sai, sự xuất hiện của vách đá này có nghĩa là nhiệt độ cao lần này là 600 năm mới có một lần …”;

p3199861a108352800 ss
(Ảnh chụp màn hình bình luận của cư dân mạng)

“Virus corona mới liên tục đột biến, và gần đây đã xuất hiện virus Langya, cũng như những trận mưa lớn, lũ lụt và hạn hán .. . Đúng là tai họa dồn dập … Người dân Trung Quốc thực sự đáng thương.”

Theo trang tin Chinanews.com, dòng sông bị khô cạn đã gây ra thảm họa cho khu vực địa phương. 51 con sông ở Trùng Khánh đã khô cạn, 24 hồ chứa khô cạn và 2.138 giếng không đủ nước. Cục Quản lý Khẩn cấp Trùng Khánh cũng cho biết, 31 quận và huyện trong thành phố đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán, với dân số bị ảnh hưởng lên đến hơn 600.000 người và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 36.700 ha.