Dịch viêm phổi do mycoplasma tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc. Số lượng lớn người lớn và trẻ em nước này xuất hiện các triệu chứng đường hô hấp như ho, đau họng. Các khoa ngoại trú nhi, phòng khám sốt, phòng truyền dịch ở nhiều bệnh viện vẫn đông đúc bệnh nhân. Ngoài nhiễm trùng viêm phổi mycoplasma, bệnh nhân còn bị cúm, nhiễm virus corona mới, nhiễm virus noro, v.v..

Viem Phoi
Nhiều bệnh viện ở Trung Quốc quá tải bệnh nhân viêm phổi Mycoplasma. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều loại virus lây truyền đồng thời, phòng khám sốt nhiều bệnh viện chật kín

Theo báo cáo của trang mạng China News vào ngày 30/10, số lượt khám ngoại trú và cấp cứu ở nhiều bệnh viện gần đây đã tăng lên ở các mức độ khác nhau, một số bệnh nhân cho biết họ phải đợi trong phòng cấp cứu của bệnh viện từ 5 đến 6 tiếng. Phần lớn bệnh nhân là trẻ em nhưng cũng có nhiều người lớn, đặc biệt là người già. Ngoài các bệnh lây nhiễm như viêm phổi mycoplasma, cúm và nhiễm virus corona mới, còn bao gồm lây nhiễm các bệnh do vi khuẩn, norovirus, v.v.

Trưa 24/10, người dân xếp hàng dài bên ngoài cửa sổ lấy máu của Bệnh viện Nhi Bắc Kinh. Khoảng 4h chiều cùng ngày, cô Thiệu, có số xếp hàng là 895, đã hoàn thành việc lấy máu cho cậu con trai bị ho đã 10 ngày. Cô cho biết đã vật lộn suốt 3 ngày mới “canh” được số xếp hàng còn trống ở phòng khám sốt và ho, “Bác sĩ nói có một số bệnh lây nhiễm do vi khuẩn, đó là viêm phế quản cấp tính”.

Tại Bệnh viện Nhi trực thuộc Viện Nhi Thủ đô, khi bà Đào và gia đình từ Thông Châu, Bắc Kinh đến vào trưa ngày 18/10, số bệnh nhân cấp cứu đã lên tới hơn 900 người. Bà Đào nói: “Ai ngờ được, nơi huyên náo như thế này không phải là ‘xuân vận’ (chỉ dòng người di chuyển trong dịp tết âm lịch) mà là Viện Nhi Thủ đô”.

Các bác sĩ và y tá nhi khoa tại Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh gần đây cũng rất bận rộn, một bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện cho biết số lượng bệnh nhân chờ đợi ở phòng khám ngoại trú nhi khoa có thể lên tới 400 đến 500 người mỗi ngày, tức là tăng gấp 3 hoặc 4 lần so với trước đây: “Chúng ta chưa đến bước ngoặt, hiện nay lây nhiễm chủ yếu là mycoplasma, một số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ bị nhiễm virus và vi khuẩn kết hợp. Virus hợp bào hô hấp, virus adeno, virus parainfluenza và virus rhino đều nằm rải rác. Hiện tại không có nhiều trường hợp. Gần đây cúm A và B cũng bắt đầu xuất hiện có ca dương tính.”

Chuyên gia khẩn trương nhắc nhở: Càng trẻ nguy cơ lây nhiễm càng cao

Ông Lư Hồng Châu (Lu Hongzhou), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng quốc gia về bệnh truyền nhiễm Trung Quốc và là Giám đốc Bệnh viện nhân dân số 3 Thâm Quyến, nói với China News Service rằng sau Ngày “Quốc khánh” (ngày 1/10), kết quả xét nghiệm axit nucleic tìm vi sinh vật gây bệnh đường hô hấp ở những bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện cho thấy kết quả dương tính cao nhất là mycoplasma pneumoniae với tỷ lệ 34,33%, tiếp theo là virus cúm A chiếm 12,17% và virus cúm B chiếm 5,79%, virus adeno chiếm 2,76%, virus hợp bào hô hấp chiếm 2,03%.

Ông Lư Hồng Châu nhắc nhở: “Virus Adenovirus và phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae) có thể trộn lẫn với mycoplasma, trẻ càng nhỏ thì nguy cơ lây nhiễm hỗn hợp càng cao. Nếu kết hợp với nhiễm mycoplasma, triệu chứng của trẻ sẽ trầm trọng hơn, cha mẹ nên cảnh giác hơn.”

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng Đại Lục đã đặt câu hỏi liệu đó có phải là loại virus corona mới hay không.

“Virus Corona mới có bị đột biến không? Dù sao thì các chuyên gia cũng có tiếng nói cuối cùng về việc chúng là loại virus gì.”

“Người lớn đã không chống đỡ được nữa, viêm phổi do mycoplasma tương tự như COVID-19, cảm giác sốt, ho, ho đến cảm thấy phổi như sắp bị rớt ra…” 

“Đây có lẽ là một loại COVID-19.” 

“Sao không dám nói xem virus nào đã gây ra?”

Một số cư dân mạng bình luận: 

“Gần đây bệnh viêm phổi do mycoplasma đang bùng phát dữ dội và con của nhiều bạn bè tôi đã bị bệnh.” 

“Với làn sóng ho và sốt này, nhiều trẻ em lần lượt ngã xuống, khoa nhi của bệnh viện đang cơ bản là đầy người”.”

Lây nhiễm mycoplasma pneumoniae ở Bắc Kinh sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 11. Theo tờ Beijing News, số lượng lớn bệnh nhân nhiễm mycoplasma pneumoniae gần đây đã xuất hiện tại nhiều bệnh viện ở Trung Quốc, chủ yếu là trẻ em. Bắc Kinh là nơi có tỷ lệ nhiễm mycoplasma pneumoniae cao từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm và thường đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng 11 hàng năm.