Gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mạnh tay chỉnh đốn giới biểu diễn nghệ thuật, liên tiếp có hành động. Hôm 18/9, Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc đã công bố quy định điều tra thuế mới nhất, yêu cầu điều tra nghiêm việc trốn thuế, đồng thời nói rõ đến trước cuối năm, nếu các nghệ sĩ chủ động “tự thú” thì có thể sẽ phạt nhẹ, nếu không phối hợp thì sẽ yêu cầu điều tra xử lý theo luật pháp.

Phạm Băng Băng
Diễn viên Phạm Băng Băng (Ảnh chụp màn hình video)

Theo thông báo của Tổng cục thuế Trung Quốc, để quán triệt thực hiện yêu cầu liên quan “Thông báo về triển khai công tác quản lý toàn diện lĩnh vực văn hóa nghệ thuật” của Bộ tuyên truyền Trung ương Trung Quốc, làm sâu sắc hơn về trật tự, quy chuẩn thuế đối với lĩnh vực văn hóa, giải trí theo quy định pháp luật; đối với phòng làm việc cá nhân và công ty được thành lập bởi những nghệ sĩ minh tinh, người phát sóng trực tiếp trên mạng, yêu cầu phụ đạo thêm cho họ về lập tài khoản theo quy định của luật pháp và sử dụng phương thức kê khai trưng thu để trình báo và nộp thuế. 

Thông báo đề cập, đối với những nghệ sĩ chủ động báo cáo và kịp thời chỉnh sửa vấn đề liên quan đến thuế trước cuối năm 2021 thì có thể sẽ xử nhẹ, giảm nhẹ hoặc miễn trừng phạt theo luật. Đối với người không phối hợp với công tác kiểm tra đôn đốc chỉnh sửa của cơ quan thuế, sẽ giao trách nhiệm thời hạn sửa đổi theo quy định pháp luật, đồng thời đệ trình cơ quan chủ quản ngành nghề và hiệp hội ngành nghề hỗ trợ đốc thúc sửa đổi, còn nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật. 

Thông báo còn chỉ ra, cần định kỳ triển khai thanh tra thuế “2 ngẫu nhiên, 1 công khai” đối với các minh tinh nghệ sĩ, người phát sóng trực tiếp trên mạng; tăng cường điều tra, ngăn chặn, vạch trần các vụ trốn thuế điển hình trong lĩnh vực giải trí theo đúng quy định; yêu cầu tăng cường giám sát kiểm tra đối với tình hình thu và quản lý thuế hằng ngày của cơ quan thuế cơ sở, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những nhân viên thuế lợi dụng chức quyền gian lận vì lợi riêng.

Thực tế, từ khi Phạm Băng Băng bị cuốn vào hợp đồng âm dương năm 2018 và bị phạt nặng với số tiền lên đến 883 triệu nhân dân tệ, cùng năm đó có thông tin rằng có tổng cộng hơn 700 người trong giới biểu diễn nghệ thuật nộp thuế bổ sung với tổng số tiền lên đến 11,7 tỷ nhân dân tệ. Tuy vậy, chỉ có một mình Phạm Băng Băng bị trừng phạt. Năm nay, sau khi Trịnh Sảng vướng vào sóng gió vụ nhờ mang thai hộ, đồng thời cũng bị phơi bày hành vi trốn thuế và bị cơ quan thuế truy thu, tổng số tiền phạt nộp chậm và tiền phạt lên đến 299 triệu nhân dân tệ. 

“Hợp đồng âm dương” là loại hợp đồng mà các bên đồng ý ký kết từ 2 bản trở lên, có nội dung khác nhau về cùng một vấn đề. Một bản dùng để  đối nội, một bản để đối ngoại. Trong đó, bản đối ngoại (dương) nhằm mục đích trốn thuế; bản đối nội (âm) mới chứa nội dung chân thật thỏa thuận giữa đôi bên, có thể là ký kết bằng văn bản hoặc bằng miệng. 

Theo đó, từ khi “lệnh hạn chế quốc tịch” được lan truyền sôi sục, giới giải trí có tin đồn 7 người nổi tiếng trong “lệnh hạn chế quốc tịch” bao gồm Vương Lực Hùng, Phan Vỹ Bá, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, Lưu Diệc Phi, Trương Thiết Lâm, Triệu Hựu Đình bị điều tra thuế, về sau Tạ Đình Phong còn tuyên bố từ bỏ quốc tịch Canada. Khi đó, theo tiết lộ của người quen thuộc giới giải trí, thuế của nghệ sĩ Trung Quốc cao đến 45%, nghệ sĩ không có quốc tịch Trung Quốc còn có vấn đề thuế bên ngoài Trung Quốc càng phức tạp hơn. Do đó, không ít nghệ sĩ vì để giảm thuế nên đã lập phòng làm việc (studio), còn chính quyền ĐCSTQ sẽ ra tay từ nhân vật chỉ tiêu và điều tra toàn diện vấn đề về thuế đối với họ.

Theo trang tin tra cứu thông tin doanh nghiệp Tianyancha tại Trung Quốc, gần đây liên tiếp có nhiều nghệ sĩ hủy đăng ký phòng làm việc. Đến cuối tháng 8, đã có gần 700 công ty liên quan đến môi giới nghệ sĩ đã hủy đăng ký. Điều này không khỏi khiến ngoại giới liên tưởng đến việc các minh tinh liên tiếp hủy đăng ký phòng làm việc tại Trung Quốc liệu có liên quan đến quy định mới của chính quyền hay không.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: