Trung Quốc tiết lộ ý định duy trì chính sách “zero COVID” nghiêm ngặt cho đến cuối năm nay bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dự kiến sẽ tổ chức đại hội đảng vào mùa thu năm nay để bầu chọn giới lãnh đạo mới, và nhiều khả năng nhà lãnh đạo đảng Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có.

shutterstock 2043266990
(Ảnh minh họa: Dmitry Demidovich / Shutterstocks)

Ông Mã Hiểu Vỹ (Ma Xiaowei), người đứng đầu Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cảnh báo, người dân và các đảng viên ĐCSTQ không được tự mãn, phải  loại bỏ “suy nghĩ sai lầm” về việc cùng tồn tại với virus cũng như “quan niệm sai lầm” việc việc biến thể Omicron trở thành giống như cúm.

Viết trên Thời báo Nghiên cứu (Study Times), một tạp chí do Trường Đảng Trung ương của ĐCSTQ phát hành, ông Mã kêu gọi các nhân viên y tế mang “tinh thần đấu tranh” và duy trì tình trạng khẩn cấp. Ông nhấn mạnh, đại dịch đang diễn ra phải được ứng phó bằng “sách lược quốc gia” của chính phủ trung ương, chiến lược “zero COVID năng động” của Chủ tịch Tập.

Việc ông Mã kêu gọi cả nước “củng cố những thành tựu đạt được một cách khó khăn” trong việc chống COVID để “chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của đảng thành công” là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cách tiếp cận không khoan nhượng đối với COVID, các lệnh phong tỏa bắt buộc ở Thượng Hải và những nơi khác, có liên quan chặt chẽ để sự kiện chính trị lớn diễn ra 5 năm một lần của ĐCSTQ, dự kiến tổ chức vào mùa thu này, nhiều khả năng là vào tháng 11. Đại hội lần này dự kiến sẽ xác nhận việc ông Tập tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ.

Năm 2018, ông Tập đã xem xét việc bãi bỏ các giới hạn nhiệm kỳ đối với nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc. Điều này sẽ cho phép ông trở thành người nắm quyền suốt đời. Tuy nhiên, tính hợp pháp của việc ông tiếp tục cầm quyền vẫn còn là vấn đề. Ông cần phải chứng minh thêm tính hợp pháp của việc này trong những tháng tới.

Cách tiếp cận “zero COVID”, một quyết định chính trị với những phí tổn kinh tế và xã hội to lớn, là kế hoạch của ông. Ông đang chịu gánh nặng khi nhìn thấy chính sách này hoạt động. Điều đó có nghĩa là một vòng luẩn quẩn các lệnh phong tỏa đột xuất có khả năng không bao giờ kết thúc trên khắc các thành phố lớn của Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh có thể tuyên bố chiến thắng đại dịch một lần nữa.

Ông Mã viết trong Thời báo Nghiên cứu: “Tổng bí thư Tập Cận Bình luôn coi trọng việc phòng chống và kiểm soát đại dịch virus corona mới và [liên tục] đưa ra những chỉ đạo quan trọng tại mọi thời điểm then chốt.”

Ông Mã lập luận rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID ở Trung Quốc, nơi mà các nguồn lực y tế được phân phối không đồng đều, sẽ đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt những người có bệnh nền, người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai. Ông còn nhận định, việc nới lỏng cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế và xã hội.

Ông Mã khẳng định: “Người dân sẽ không đồng ý việc này. Đảng và chính phủ sẽ không bao giờ cho phép việc này xảy ra.”

Trích dẫn lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Trung Quốc về chính sách “zero COVID năng động, chính xác và khoa học”, vị quan chức y tế hàng đầu của Trung Quốc lưu ý, không ngừng phòng chống dịch bệnh, hạn chế sự lây lan của virus, và giảm thiểu các ca nhiễm bệnh, bệnh nặng và tử vong là những trọng tâm chính trong chỉ đạo của ông Tập.

Trong bài viết đăng trên trên báo đảng, ông Mã giải thích, chính sách này nhằm đảm bảo không lây truyền virus trong xã hội, đồng thời tích cực cách ly các trường hợp dương tính có hoặc không có triệu chứng và những người tiếp xúc gần. Điều này đòi hỏi phải bố trí thêm các cơ sở và phòng cách ly cũng như xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến, những công việc cần phải được thực hiện nhanh chóng.

Tính đến hôm 19/4, đợt bùng phát ở Thượng Hải của Trung Quốc vẫn chiếm 95% số ca nhiễm trên toàn quốc, nhưng 20.416 ca nhiễm vào ngày 18/4 là số ca nhiễm thấp nhất trong hơn hai tuần. Một đợt phong tỏa khắp thành phố Thượng Hải đã được thực hiện kể từ ngày 18/3.

Tuy nhiên, mặc dù có hơn 300.000 ca dương tính được phát hiện ở thành phố này, nhưng Thượng Hải báo cáo chỉ có 10 ca tử vong chính thức là những bệnh nhân cao tuổi chưa tiêm chủng có bệnh nền. Các quan chức Thượng Hải cho hay, 21 bệnh nhân khác vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Gia Huy (Theo Newsweek)