Tại Chùa Đại Phật ở Sơn Đan – Trương Dịch tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 24/7 xảy ra hỏa hoạn lớn, cả mặt tượng Phật trên cao chót vót 35 mét cũng bị lửa cháy nám…

tuong Phat
Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Chùa Đại Phật ở Sơn Đan – Cam Túc. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo các nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, sáng sớm ngày 24/7 một đám cháy đã bùng phát tại Chùa Đại Phật ở Sơn Đan, điểm du lịch cấp quốc gia của Trung Quốc ở huyện Sơn Đan, TP. Trương Dịch, tỉnh Cam Túc. Theo nhân viên có mặt tại hiện trường, đến khoảng 10h đám cháy cơ bản được dập tắt.

Chùa Đại Phật được xây dựng vào thời Bắc Ngụy (khoảng năm 425 sau Công nguyên), cách đây hơn 1.500 năm và đã nhiều lần bị hư hại trong lịch sử. Ngôi chùa hơn ngàn năm tuổi cũng bị thảm họa phá hủy trong thời Cách mạng Văn hóa của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, năm 1992 có Phật tử Hồng Kông đã đầu tư 17 triệu USD để bắt đầu xây dựng lại.

Bảo Điện hoành tráng của Chùa Đại Phật Sơn Đan là tòa tháp với kết cấu toàn bằng gỗ và mái ngói ngọc lưu ly, cao 39 mét, mặt sàn hình chữ nhật rộng 9 gian và sâu 7 gian. Tượng đất sét ngồi cao 35 mét, được biết đến là tượng Phật ngồi trong nhà bằng đất sét lớn nhất Trung Quốc; chùa này cùng Chùa Phật nằm Trương Dịch, Chùa phật đứng Vũ Uy được ví là “Tam đại Phật” ở Hà Tây – Trung Quốc.

Một cư dân mạng từ Giang Tô đã có bài nói rằng Chùa Đại Phật – Sơn Đan, nơi được biết đến là bức tượng Phật lớn nhất thế giới, nổi tiếng với việc thờ tượng Phật ngồi cao 35 mét. Trước khi xảy ra vụ việc, chùa Đại Phật Đan vừa trải qua một dự án nâng cấp và sửa chữa. Tượng Phật thường được làm bằng đá và kim loại không dễ có thể lại bị cháy, cho nên vụ cháy này khiến người ta cảm thấy không biết giải thích như thế nào.

Hôm 24/7, cộng đồng mạng đăng video cho thấy bức tượng Phật cháy trong đêm, kèm theo tiếng nổ lách tách, ngọn lửa đỏ rực cả bầu trời đêm, khung cảnh ngập trong khói dày đặc và tiếng còi xe cứu hỏa.

Một số cư dân mạng chia sẻ: “Tôi đã từng đến đó, các quầy bán nhang quá lộn xộn. Khi tòa nhà mọi tới đốt nhang không có gì phòng bị chữa cháy, gió ở đây rất mạnh nên việc đốt quá nhiều nhang rất không an toàn”.

Một số người khác: “Đó là điềm gở [của Trung Quốc], nghiệp quá nhiều khiến cả Phật cũng bị họa”; “Phật giáo Trung Quốc thực sự là một tổ chức vơ vét của cải, bao nhiêu tiền của tín đồ cũng không đủ để bị lừa”…

Những năm gần đây đã có không ít ngôi chùa tại Trung Quốc bị hỏa hoạn, khiến các di tích văn hóa và công trình kiến ​​trúc cổ bị thiêu rụi.

Ngày 25/3/2022, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Chùa Thụy Nham nghìn năm tuổi ở núi Vũ Di, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao ngút trời nhưng rất may không có thương vong về người.

Tối 23/6/2021, Chùa Nhân Thọ ở Phật Sơn tỉnh Quảng Đông bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa xuyên qua mái chùa bắn thẳng lên trời, khói bốc lên dày đặc.

Ngày 23/4/2021, một vụ cháy dữ dội tại Chùa Sán Đầu tỉnh Quảng Đông, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi chùa.