Ngày 24/10, Viện nghiên cứu Hurun (Hồ Nhuận) đã công bố Danh sách người giàu Hurun năm 2023. Số người trong danh sách giảm 5% so với năm ngoái. Năm nay tài sản của gia tộc Vương Kiện Lâm của Tập đoàn Wanda (Vạn Đạt), sụt giảm mạnh nhất, giảm hơn 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,8 tỷ USD), gia tộc Dương Huệ Nghiên của Country Garden, giảm gần 30 tỷ NDT (khoảng 4,1 tỷ USD).

Vuong Kien Lam
Ông Vương Kiện Lâm, chủ tịch Wanda Group. (Ảnh:Stuart Isett/Fortune Global Forum/ Flickr)

Năm nay, tổng cộng 1.241 doanh nhân có tài sản cá nhân hơn 5 tỷ NDT (khoảng 648 triệu USD) lọt vào Danh sách người giàu Hurun, ít hơn 5% so với năm ngoái (64 người).

Tổng tài sản của các doanh nhân trong danh sách đã giảm 4% so với năm ngoái xuống còn 23,5 nghìn tỷ NDT (khoảng 3.215 tỷ USD). Trong số đó, số doanh nhân có tài sản ròng 100 tỷ NDT (khoảng 13,68 tỷ USD) giảm 4 người so với năm ngoái, xuống còn 30 người.

Năm nguồn tài sản hàng đầu của các doanh nhân trong danh sách là sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng, y tế, bất động sản, thực phẩm và đồ uống. Ngành có số người rớt hạng nhiều nhất trong năm nay là sản phẩm công nghiệp, chiếm 23%; tiếp theo là bất động sản, chiếm 15%.

Tài sản của Chủ tịch tập đoàn Nongfu Spring, ông Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shan Shan) đã giảm 5 tỷ NDT (684 triệu USD) so với năm ngoái, và trở thành người giàu nhất Trung Quốc lần thứ 3 liên tiếp với 450 tỷ NDT (khoảng 61,56 tỷ USD).

Ông Mã Hóa Đằng (Ma Huateng), Chủ tịch hội đồng quản trị Tencent, trở lại vị trí thứ 2 với 280 tỷ NDT (khoảng 38,3 tỷ USD). Người sáng lập Pinduoduo, ông Hoàng Tranh (Colin Huang) lần đầu tiên lọt vào top 3 với 270 tỷ NDT (khoảng 36,9 tỷ USD).

Điều đáng chú ý là ngành bất động sản đã bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường bất lợi. Tài sản của gia tộc Vương Kiện Lâm (Wang Jianlin) thuộc tập đoàn Wanda (Vạn Đạt) và gia tộc Dương Huệ Nghiên (Yang Huiyan) của Country Garden đều sụt giảm đáng kể.

Tài sản của gia tộc Vương Kiện Lâm giảm hơn 50 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD), còn tài sản của gia tộc Dương Huệ Nghiên giảm gần 30 tỷ NDT (khoảng 4,1 tỷ USD). Gia tộc họ Hứa Gia Ấn không lọt vào danh sách năm nay.

Ngoài ra, do cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt và chi phí hậu cần tăng cao, tài sản của vợ chồng nhà sáng lập JD.com Lưu Cường Đông (Liu Qiangdong) đã giảm khoảng 50 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD).

Đánh giá về tỷ lệ tài sản sụt giảm, mức giảm lớn nhất trong năm nay là bà Lỗ Trung Phương (Lu Zhongfang), mẹ con ông Lý Vĩnh Tân trong ngành giáo dục của Trung Quốc, và gia tộc Vương Nhất Minh của công ty biến tần quang điện Ginlong Technologies Co, cả hai đều giảm 63%.

Trong số 10 công ty có mức suy giảm lớn nhất, ngành quang điện chiếm tỷ trọng lớn nhất, tài sản của những người sáng lập các công ty như LONGi, Deye và Tongwei đều giảm.

Theo dữ liệu từ “Danh sách người giàu Hurun”, số người trong danh sách năm nay đã giảm 15% so với 2 năm trước. Đây là lần thứ hai trong 25 năm bảng xếp hạng Hurun cho thấy, số người trên danh sách đã giảm trong 2 năm liên tiếp.

Năm nay, tài sản của 898 doanh nhân đã giảm, hoặc không thay đổi so với năm ngoái, 179 người trong số đó đã không lọt vào danh sách năm nay.

Năm nay là lần thứ 25 liên tiếp Viện nghiên cứu Hurun công bố “Danh sách người giàu Hurun” kể từ năm 1999. Thời hạn tính toán tài sản của các doanh nhân trong danh sách là ngày 1/9/2023.