Cao nguyên Bokor (Cambodia) có độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, cách thị xã Kapot khoảng 10km về hướng tây nam. Người Miền Nam Việt Nam hay gọi núi Bokor là núi Tà Lơn. Xưa kia những người Nam bộ hay qua đây tu bởi sự linh thiêng của núi này. Khí hậu ở đây ôn hòa, giống Đà Lạt, Sapa, Bà Nà Hill, mùa mưa ở đây đầy sương mù bao phủ. Núi Tà Lơn nằm trong công viên quốc gia Bokor có diện tích 1.580km là nơi sinh sống của nhiều động thực vật quý hiếm.

Theo truyền thuyết của người Khmer, núi Bokor được cai quản bởi vị nữ thần Veang Kh’mau (Bà Mao). Bà Mao đại diện cho lòng nhân ái mang lại hạnh phúc cho nhân dân vùng này. Tượng bà được dựng trên sườn đồi Bokor vào năm 2010, cao 29m, tượng trong tư thế ngồi thiền định hướng về vịnh Thái Lan.

Cao nguyên Bokor có tầm nhìn bao quát phần lớn vịnh Thái Lan. Khí hậu Bokor như cô nàng đỏng đảnh đầy quyến rũ. Chỉ trong vài phút có thể thay đổi vẻ đẹp huyền bí sang mờ ảo bởi những dòng suối mây chảy ra từ những ngọn đồi cao nhấp nhô từ những thung lũng đột ngột che những ngọn đồi rồi chợt tan biến vào hư không để lại những ngọn đồi, những cánh đồng bên dưới với vài ba ngôi nhà, làng mạc xanh thẳm. Xa xa là bờ biển dài với những tia nắng xuyên qua màng mây bồng bềnh lấp lánh ánh bạc, cảnh vật nơi đây như cảnh thiên đường, bồng lai. Những cánh đồng sâu ngút ngàn với những ngọn núi len lỏi xung quanh, đó đây cỏ cây dại sặc sỡ sắc màu đa dạng chủng loại, những kết tích của những công trình cổ qua nhiều thời kỳ để lại nguyên nên một khung cảnh trầm mặc.

Cũng như Đà Lạt, Sapa, Bà Nà, những năm 20 của thế kỷ trước người Pháp đến đây xây dựng các công trình nghỉ dưỡng, giải trí và công trình tôn giáo và khu phức hợp trên núi Bokor.

Trong Thông tư 503 ngày 15 tháng 11 năm 1904, Bộ trưởng Bộ địa phương Gatson Doumergue của Pháp đã ban hành các hướng dẫn để tiếp tục lắp đặt các trạm y tế tại Bokor. Nhiệm vụ thăm dò đầu tiên Bokor đã được hoàn thành vào tháng 4 năm 1917 bởi ông Bornet, Giám đốc Dịch vụ Địa chính và Gourgand, Giám đốc Sở Lâm nghiệp ở Campuchia.

Một nghiên cứu về Lâm nghiệp vào tháng 6 năm 1917 tại Popokvil và được giao phó cho ông Vincent, một kiểm lâm, những người quan sát và nghiên cứu về khí hậu. Các thử nghiệm trồng trọt và chăn nuôi đã đưa ra kết quả thuyết phục nhất cho toàn quyền Đông Dương. Ông Rolous đến cao nguyên để thực hiện các kế hoạch ban đầu là xây dựng khu nghỉ dưỡng trên cao nguyên Bokor.

Năm 1921, trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên Bokor được xây dựng, 39km đầu tiên đến trạm nghỉ dưỡng Cao Nguyên đã hoàn thành. Ngày 13 tháng 4 năm 1922, Vua Sisowath cho phép đặt viên đá đầu tiên để xây dựng khách sạn Pokor Palace, cung cấp một khách sạn gồm 20 phòng, các biệt thự nghỉ dưỡng, bưu điện, nhà máy điện, phòng y tế, một nhà nghỉ của Mission, các Bungalow và một nông trại. Tại Km 22, xây dựng một nhà hành chánh Kampot và một nông trại bò sữa.

Ngày 14 tháng 2 năm 1925, khách sạn Bokor Palace được hoàn thành.

Năm 1936, xây dựng một ngôi nhà nhỏ (“Cung điện màu đen”, Damnak Sla Khmao) cho vua Sisowath Monivong tại Km 22.

Năm 1945, khách sạn Bokor sử dụng làm bệnh viện trong Chiến tranh Đông Dương với Nhật.

Thập niên 1950 – 1960, xây dựng các trạm nghỉ dưỡng trên đồi Heyday. Những năm 1960 khu này dành cho những người Khmer giàu có.

Ngày 2 tháng 1 năm 1962, Vua Norodom Sihanouk khánh thành “Thành phố nghỉ dưỡng Bokor”. Đó là một sòng bạc được thành lập ở khách sạn mới gần hồ, (Hotels Sangkum và Kiri). Một số tòa nhà được xây dựng vào thời điểm này.

Đầu năm 1964, sòng bạc đóng cửa. Sòng bạc được chuyển vào ngày 1 tháng 6 năm 1964 đến khu nghỉ mát bên bờ biển tại Kampot.

Năm 1969, bộ phim Rose of Bokor nói về vua Norodom Sihanouk được quay tại Bokor. Nhân vật chính trong phim là Vua Norodom Sihanouk và hoàng hậu Norodom Monineath.

Ngày 8 tháng 3 năm 1972, Vua Norodom Sihanouk bị Lon Nol lật đổ. Khu nghĩ dưỡng Bokor bị đóng cửa lần nữa.

Năm1972, khu nghĩ dưỡng Bokor bị bỏ hoang khi Khmer Đỏ chiếm lấy khu vực này.

Đến năm 1973, Khmer Đỏ chiếm lấy cao nguyên và đường Bokor, phá hủy các bungalow của khu nghỉ dưỡng.

Năm 1992, một tiểu đoàn Pháp của Apronuc (Cơ quan tạm thời Liên Hợp Quốc tại Campuchia) chiếm đóng Bokor và săn lùng tàn quân Khmer Đỏ cuối cùng. Một trạm viễn thông được lắp đặt tại đây.

Đầu những năm 90 người dân ở gần khu vực đã mở những con đường tạm để khai thác gỗ trái phép quy mô lớn đang tràn ngập trên cao nguyên Bokor.

Năm 1993 chính phủ Cambodia cho thành lập trên cao nguyên Bokor một Vườn quốc gia.

Năm 2001 tổ chức bảo vệ động thực vật WildAid đã tiến hành giám sát động vật hoang dã và bảo vệ công viên.

Năm 2002 bộ phim “City of Ghosts” của Mỹ được quay tại cao nguyên này. Đạo diễn và diễn viên Matt Dillon, Nhà văn Matt Dillon, Barry Gifford, các ngôi sao Matt Dillon, James Caan, Natascha McElhone.

Năm 2004 “R-Point” là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc được viết và đạo diễn bởi Kong Suchang. Hầu hết phim được quay tại Campuchia. Cao nguyên Bokr có rất nhiều cảnh quay quan trọng trong bộ phim.

Năm 2007, chính phủ cam kết cho liên doanh Công ty Bokor với Công ty Sokha Hotel thuê đất 99 năm. Dự án đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ bao gồm xây dựng khách sạn, sòng bạc, sân gôn, các tòa nhà thương mại và khu dân cư.

Năm 2008, Công ty TNHH Khách sạn Sokha ngày 19/1/2008 đã tổ chức lễ động thổ xây dựng lại khu nghĩ dưỡng trên cao nguyên Bokor. Thủ tướng Hun Sen chủ trì buổi lễ khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, nước, điện) và xây dựng các công trình khác. Đồng thời, Neak Oknha SOK Kong Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sokimex trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng dự án.

Ngày 18/2/2009, Công ty TNHH Khách sạn Sokha đã tổ chức lễ khởi công, xây dựng khách sạn đẳng cấp thế giới trên núi Bokor, Phó Thủ tướng và chủ tịch quốc hội thay mặt thủ tướng và chính phủ Vương quốc Campuchia chủ trì buổi lễ.

Ngày 27 tháng 2 năm 2010, để tôn vinh thần Lok Yeay Mao, Neak Oknha SOK Kong, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sokimex, đã xây dựng bức tượng ngoài trời lớn nhất cao 29 mét trên Công viên Bokor. Việc xây dựng bức tượng Lok Yeay Mao bắt đầu vào ngày 27 tháng 2 năm 2010 và hoàn thành vào ngày 03 tháng 5 năm 2012. Toàn bộ công trình này xây dựng khoảng 210 nghìn đô la Mỹ (210.182 usd).

Khách sạn Thansur Sokha mở cửa tháng 4 năm 2012 với 564 phòng, 4 nhà hàng, phòng tổ chức hội nghị lớn, các dịch vụ kèm theo và nhiều hoạt động giải trí khác. Khách sạn Thansur Sokha được khánh thành vào ngày 03 tháng 5 năm 2012 và buổi lễ được chủ trì bởi thủ tướng Hun Sen.

Đầu năm 2018, sau mười năm trùng tu khách sạn Le Bokor Palace được khánh thành đi vào hoạt động bởi Công ty TNHH Sokha Hotel, thuộc Tập đoàn Đầu tư Sokimex. Khách sạn có với 36 phòng và 2 nhà hàng.

Bokor cũng như các đô thị cổ ở Việt Nam, hoang sơ, đầy quyến rũ, xây dựng phát triển rồi lại hoang tàng, rồi lại phát triển theo quy luật 4 thời “thành trụ hoại không”.

KTS. Cao Thành Nghiệp

Đăng lại từ Facebook Thành Cao Mpa

Cao nguyên Bokor
(Ảnh: Chawranphoto, Shutterstock)
Cao nguyên Bokor
(Ảnh: Nhut Minh Ho, Shutterstock)

Xem thêm: