Sau khi Cục lưu trữ thành phố New York đưa 900.000 trong số 2,2 triệu tấm ảnh được chụp trong suốt khoảng thời gian từ những năm 1800 tới nay lên mạng, thư viện online của Cục này đã trở thành bộ sưu tập ảnh tư liệu lớn nhất về thành phố sầm uất nhất nước Mỹ.

Dưới đây là hình ảnh 100 năm về trước của một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, và văn hóa lớn nhất thế giới:

Screenshot 20 3
Các công nhân đang đào đường (1908)
Screenshot 1 5
Cây cầu Brooklyn (1914)

Screenshot 2 5
Cầu  Manhattan (1908), phải mất nhiều năm sau đó thì cây cầu này mới hoàn thành.
Screenshot 3 5
Nhà ga trung tâm (1937).
Screenshot 5 4
Bố già Charles ‘Lucky’ Luciano (1936).
Screenshot 7 6
Bể bơi công cộng (1940).

Screenshot 8 5
Huyền thoại bóng chày Babe Ruth (ở giữa ảnh) (1936).
Screenshot 9 6
Một người đàn ông đang đọc báo.
Screenshot 10 4
Người đàn ông đứng trên cầu George Washington, nhìn về phía Manhattan (1936).
Screenshot 11 5
Tàu đi qua Manhattan.
Screenshot 12 3
Một người đàn ông trong cuộc Đại suy thoái (1935).

Screenshot 13 4
Cầu Triborough (1936)
Screenshot 14 4
Bên trái: đường phố đông đúc. Bên phải: người xếp hàng lấy bánh mì trong cuộc Đại suy thoái.
Screenshot 15 4
Hai cô bé đi trên đường (1890).
Screenshot 16 4
Làm đường ở Manhattan (1930).
Screenshot 13 1
Sân vận động Yankee (1990).
Screenshot 14 1
Diễu hành (1949).
dPYHwH9
Đường phố (1900).

Xe ngựa trên đường phố (1900).

Một lớp học về trồng trọt.

Những người phục vụ trong tiệm ăn.

Người đánh giày.

Lê Nguyên

Xem thêm: