Ngày 31/1, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã nhấn mạnh mối quan ngại của ông về nạn thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ thực hiện. Ông gọi ĐCSTQ là “một trong những chế độ đàn áp nhân quyền nhất trên thế giới”.

Embed from Getty Images

Ngày 30/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Somodevilla /Getty Images)

Trong 25 năm qua, việc thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn là tội ác tàn bạo nhất mà ĐCSTQ ra sức che đậy và phủ nhận bằng mọi cách có thể. Đây là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Trong 18 năm kể từ lần đầu khi nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ thực hiện bị vạch trần ở Hoa Kỳ vào năm 2006, một nhóm các chuyên gia và học giả do hai luật sư nhân quyền người Canada David Kilgour và David Matas đại diện đã tiến hành một lượng lớn các cuộc điều tra gian khổ.

Các cuộc điều tra độc lập về vấn đề này kết luận rằng nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ thực hiện không chỉ tồn tại một cách khách quan, mà còn đang tiếp diễn.

Đây là tội diệt chủng, tra tấn, tội ác chống lại loài người, còn tàn ác hơn cả vụ thảm sát người Do Thái của Đức Quốc xã vào những năm 1930.

18 năm qua, Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng như một số hội đồng tiểu bang, hội đồng thành phố, hội đồng quận, các nhân vật chính trị, chuyên gia và công chúng ở mọi cấp bậc đã bày tỏ sự quan ngại, lên án và phản đối theo nhiều cách khác nhau.

Ngày 31/1, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã nhấn mạnh mối quan ngại của ông về nạn thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông gọi ĐCSTQ là “một trong những chế độ đàn áp nhân quyền nhất trên thế giới”.

Ngày 27/3/2023, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu áp đảo để thông qua dự luật hình sự hóa việc thu hoạch nội tạng từ người còn sống, nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với tất cả những người liên quan đến hành vi tàn nhẫn này.

Các hình phạt được quy định trong dự luật bao gồm hình phạt dân sự lên tới 250.000USD và hình phạt hình sự lên tới 1 triệu USD và 20 năm tù.

Ngày 13/6/2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343, lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, yêu cầu ĐCSTQ ngừng ngay việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, ngừng đàn áp Pháp Luân Công, thả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời yêu cầu chính quyền ĐCSTQ cho phép một cuộc điều tra độc lập, minh bạch, đáng tin cậy về vấn đề lạm dụng cấy ghép nội tạng, v.v.

Pháp Luân Công được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu từ thành phố Trường Xuân, Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 13/5/1992.

Từ ngày 20/7/1999 đến nay, ĐCSTQ đã sử dụng những thủ đoạn xã hội đen tà ác nhất thời cổ đại và hiện đại để bức hại Pháp Luân Công trong 25 năm, nhưng vẫn chưa thể đánh bại được Pháp Luân Công. Ngược lại công pháp này đã lan rộng ra 156 quốc gia khắp các châu lục, gồm Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Úc và Châu Phi.

Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng ĐCSTQ là chế độ độc tài, chuyên chế và toàn trị nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, ĐCSTQ không thể đánh bại Pháp Luân Công.

Bởi vì Pháp Luân Công không phải một môn khí công thông thường mà là một công pháp tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn” của Phật gia.

Từ xa xưa, việc đàn áp Phật pháp đã là một tội ác nghiêm trọng. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên của Phật môn thông qua việc thu hoạch nội tạng quy mô lớn là tội ác lớn nhất trong tất cả các tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong thế kỷ qua.

Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến ĐCSTQ ngày nay liên tục phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên và nhân tạo, rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội và dịch bệnh lại bùng phát.

Theo báo cáo của Bloomberg ngày 23/1, giá trị vốn hóa thị trường của thị trường chứng khoán Mỹ hiện cao hơn 38.000 tỷ USD so với giá trị vốn hóa thị trường của Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục cộng lại, lập kỷ lục mới.

So với mức đỉnh điểm vào tháng 2/2021, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất hơn 6.300 tỷ USD giá trị thị trường. Trong cùng thời gian, thị trường chứng khoán Mỹ tăng khoảng 5.300 tỷ USD.

Vì sao lại có sự tương phản lớn và rõ rệt giữa thị trường chứng khoán Trung Quốc và Mỹ như vậy?

Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục phản đối việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, tiếp tục phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và thiện đãi các học viên Pháp Luân Công. Đây là một trong những lý do quan trọng nhất.

Trong sự lựa chọn quan trọng giữa đúng và sai, thiện và ác, chính và tà, các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, các thành viên Quốc hội bang Virginia và các quan chức từ 24 quận ở Virginia đã chọn đứng về phía lẽ phải, thiện lương và chính nghĩa. Đây là một quyết định đúng đắn, phù hợp với quy luật tự nhiên và lòng người, đáng được vinh danh.

Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Epoch Times.)