Vào ngày 31/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về hành vi “cưỡng bức thu hoạch nội tạng” trong bài phát biểu của mình và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo.

r shutterstock 2290525915
Ông Mike Johnson tại một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 17/4/2023 (Ảnh: lev radin / Shutterstock)

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế hôm thứ Tư (ngày 31/1), ông Johnson nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Ông cảnh báo rằng khi một chính phủ tước bỏ quyền tự do tôn giáo, nó sẽ trở thành “độc tài”.

Ông nói: “Khi quyền tự do tôn giáo của người dân bị tước đoạt thì sau đó sẽ là tự do chính trị bị tước đoạt”, “Chúng ta biết đây là một bài học lịch sử. James Madison từng nói rằng lương tâm là tài sản thiêng liêng nhất trong tất cả các tài sản. Vì vậy, nếu chính phủ không nên đánh cắp tài sản của bạn thì họ cũng không nên đánh cắp lương tâm của bạn.”

Theo Newsweek, ông Johnson chỉ ra rằng, cách đối xử của chính phủ Trung Quốc đối với các nhóm thiểu số tôn giáo ở nước này là một ví dụ về đàn áp tôn giáo, đồng thời trích dẫn các báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng từ người sống ở Trung Quốc.

Ông nói: “Các tín đồ Phật giáo Tây Tạng và người tập Pháp Luân Công đã bị đưa đến các trại lao động, nội tạng của họ đã bị ĐCSTQ thu hoạch.”

Ông nói tiếp: “Tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang phải chịu đựng chiến dịch diệt chủng cưỡng bức triệt sản, cưỡng bức giam giữ và cải tạo của ĐCSTQ.”

“Hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại này, nơi họ bị giam trong những phòng giam chật chội, bị tra tấn và tẩy não. Phụ nữ Duy Ngô Nhĩ phải chịu bạo lực kinh hoàng.”

Những người ủng hộ nhân quyền từ lâu đã lên án hành vi thu hoạch nội tạng từ các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với các thành viên bị giam giữ của phong trào tinh thần Pháp Luân Công.

Năm 2014, Trung Quốc cho biết sẽ chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết. Ba năm sau, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp để chấm dứt hoạt động này, nhưng nhân viên y tế của WHO José Ramon Nuñez Peña nói với Associated Press rằng “có thể vẫn còn những việc ẩn giấu”.

Năm 2019, một tòa án độc lập ở London kết luận rằng “không có bằng chứng” rõ ràng nào cho thấy hoạt động thu hoạch nội tạng đã chấm dứt, bất chấp những thông báo trước đó của Bắc Kinh.

Tòa án kết luận: “Theo nhiều nguồn thông tin, các tù nhân lương tâm được cho là bị giết ‘theo lệnh’ để thu hoạch nội tạng của họ và sử dụng chúng cho các hoạt động cấy ghép sinh lợi”.

Tại Mỹ, các thành viên Quốc hội đã cố gắng buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về hành vi này.

Vào tháng 3 năm 2023, ông Tom Cotton (Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiểu bang Arkansas) và ông Chris Coons (Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang Delaware) đã đưa ra một dự luật lưỡng đảng nhằm từ chối cấp hộ chiếu và thị thực cho bất kỳ ai liên quan đến hoạt động buôn bán nội tạng trái phép, đồng thời bắt buộc phải báo cáo hàng năm về hoạt động buôn bán nội tạng trái phép từ nước ngoài.

“Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã và đang tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các nhóm tôn giáo bị đàn áp, các tù nhân lương tâm và tù nhân.” ông Cotton nói trong một tuyên bố công bố dự luật. “Dự luật này sẽ xác định và trừng phạt các đảng viên ĐCSTQ tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bây giờ là lúc buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn ác này.”

Cùng tháng đó, Hạ viện đã thông qua một dự luật tương tự nhưng chỉ có hai nhà lập pháp bỏ phiếu phản đối.

Vào tháng 6/2023, Dân biểu Đảng Cộng hòa Michelle Steele của California và Dân biểu Neal Dunn của Florida đã kêu gọi Ngoại trưởng Blinken tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng.

Bà Michelle Steele nói trong một thông cáo báo chí: “Tôi đã gặp một số người sống sót trong các trại tập trung của ĐCSTQ, những người này bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ, bao gồm cả cả người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, và tận tai nghe những điều đáng sợ đang xảy ra dưới bàn tay của ĐCSTQ.”

“Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng,” bà nói.