Nhiều đàn ông độc thân Trung Quốc tin rằng phụ nữ Ukraine đang trở nên tuyệt vọng vì chiến tranh và dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân để đổi lại sự ổn định.

Một trang web hẹn hò trực tuyến chuyên mai mối đàn ông Trung Quốc với phụ nữ Đông Âu đã nhận thấy sự quan tâm tăng vọt đối với các cô dâu Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng trước, theo New York Post.

Dịch vụ mai mối Meilishka báo cáo rằng sự quan tâm đến phụ nữ Ukraine đã tăng từ 5 lên gần 10 yêu cầu mỗi ngày. Dịch vụ này cho biết hiện có 748 phụ nữ Ukraine đang tìm chồng Trung Quốc, họ tự quảng cáo rằng đây là trang web rẻ nhất, lớn nhất và “linh hoạt nhất” trong lĩnh vực này.

Trang web cung cấp cho nam giới các gói khác nhau từ 6.700 đến 80.000 nhân dân tệ (khoảng 25 đến 300 triệu VNĐ) để có thể kết nối và hẹn hò với phụ nữ đến từ Nga, Ukraine và Belarus.

lấy vợ Ukraine
(Ảnh: Shchus/Shutterstock)

Pavel Stepanets, chủ sở hữu dịch vụ này cho biết: “Bây giờ, có rất nhiều khách hàng quan tâm đến các cô gái Ukraine. Những khách hàng này cho rằng những cô gái Ukraine này rất buồn vì chiến tranh và sẽ nghĩ về Trung Quốc như một nơi an toàn và cân nhắc việc tìm kiếm một người chồng sở tại”.

Dịch vụ mai mối online ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm gần đây khi cuộc chiến của các đấng mày râu nước này nhằm tìm kiếm một người bạn đồng hành càng trở nên khắc nghiệt do mất cân bằng giới nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ chính sách một con từ năm 1979.

Trong khi đó, Ukraine lại gặp phải vấn đề ngược lại với tỷ lệ giới tính không đồng đều: nữ giới nhiều hơn nam giới.

Ông Stepanets cho rằng đàn ông Trung Quốc thích phụ nữ Đông Âu hơn vì “họ không đòi hỏi nhiều về sự giàu có trong khi phụ nữ Trung Quốc ngày nay đòi hỏi quá nhiều”.

Các trang web trực tuyến như MailOrderBrideosterone.com cũng mô tả về phụ nữ Ukraine là “nữ tính, dịu dàng và chu đáo”.

Việc mến mộ phụ nữ Ukraine vốn đã trở thành một trào lưu tại Trung Quốc trong nhiều năm nhưng đặc biệt tăng mạnh kể từ khi ông Putin phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Điều này khiến đàn ông Trung Quốc độc thân tin rằng Trung Quốc là một nơi lánh nạn tuyệt vời.

Một người dùng Weibo viết “Chiến tranh thật sự tàn khốc nhưng thực tế thì tôi chỉ quan tâm đến việc liệu những phụ nữ xinh đẹp từ Ukraine có thể được nhập cảnh vào Trung Quốc một cách an toàn hay không”.

Một tài khoản khác tên Niruomeixiongjiubiexiong nhấn mạnh: “Trung Quốc là nơi lánh nạn tuyệt vời nhất cho những cô gái vô gia cư người Ukraine”.

Các trang mạng xã hội bao gồm Sina Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc; Douyin, một nền tảng video ngắn tương tự như TikTok và ứng dụng truyền thông xã hội WeChat đã bắt đầu ngăn chặn những bình luận khiếm nhã như trên về cuộc chiến, nhưng việc kiểm soát là không xuể và tâm lý đáng lo ngại đằng sau những thông điệp vẫn tồn tại.

Hoài Anh (Theo New York Post)

Xem thêm: