New Mexico (Mỹ) được biết đến với những ngôi nhà xây bằng gạch nung, Kyoto (Nhật Bản) thì nổi tiếng với những ngôi đền bằng gỗ và giờ đây, tại vùng nông thôn Nigeria ở châu Phi đang “dậy sóng” với những ngôi nhà được làm từ hàng ngàn chai nhựa.

ngoi nha xay dung bang chai nhua
(Ảnh chụp video/Al Jazeera)

Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều chai nhựa bị vứt bỏ ở ven các con đường tại nhiều quốc gia trên thế giới – và ở Nigeria, một trong những quốc gia châu Phi đông dân nhất, có đủ chai nhựa để tạo ra một ngành xây dựng bền vững mới.

Hiện nay ở Nigeria có những ngôi nhà được xây dựng bằng hàng ngàn chai nhựa bỏ đi. Các chai nhựa này sẽ được đổ đầy cát và xây dựng thành các bức tường thông qua mô hình mạng lưới. Những ngôi nhà này được chào bán với giá thấp nhằm hỗ trợ cho các ngôi làng ở vùng nông thôn.

Với phương pháp “xây dựng xanh” này, các ngôi nhà rất chắc chắn và bền vững, có thể chịu được động đất – và thậm chí cả đạn.

Gọi đây là “công nghệ gạch-chai”, tờ Al Jazeera báo cáo rằng những bức tường này chắc chắn gấp 18 lần so với gạch thông thường.

Ở bang Kaduna, dự án này thuê những thanh niên không đi học hoặc thất nghiệp đổ cát vào chai trước khi xếp chúng lên giữa lớp keo của công nghệ bùn truyền thống và cố định bên ngoài bằng lưới. Kết quả là họ có được những ngôi nhà trông khá ấn tượng và giá có thể thấp hơn 1/3 so với nhà ở truyền thống trong khu vực, với nguyên liệu thô gần như miễn phí.

Khoảng 14.000 chai nhựa sẽ được sử dụng để làm nhà và các nhân viên tại Hiệp hội Phát triển Năng lượng Tái tạo đang hy vọng sẽ trình dự án này lên chính phủ Nigeria để xin thêm nguồn vốn bổ sung và mở rộng doanh nghiệp.

Có một điều chắc chắn rằng, việc thu nhặt chai lọ từ các lề đường đang mang lại lợi ích cho các khu vực lân cận và cho cả hành tinh chúng ta.

Trúc Linh (Theo Good News Network)

Xem thêm: