Có một câu nói rất hay về những trải nghiệm thời thơ ấu rằng: “Người hạnh phúc dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, người bất hạnh lại dùng cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”.

tuổi thơ
“Người hạnh phúc dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời, người bất hạnh lại dùng cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. (Ảnh: PeopleImages.com – Yuri A/ Shutterstock)

Những đứa trẻ được chăm sóc, đối xử tốt khi còn nhỏ sẽ cảm thấy thế giới tươi sáng và ấm áp. Khi lớn lên, dù bị ai đó đối xử tệ bạc, họ vẫn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, biết thấu hiểu và bao dung.

Đây chính là sự lương thiện. Người lương thiện thường có nội tâm mạnh mẽ, không cần sự chăm sóc, ấm áp từ thế giới bên ngoài, nhưng lại có thể mang lại sự ấm áp cho người khác.

Cách giáo dục đúng đắn của cha mẹ đối với trẻ là dành tình yêu thương vô điều kiện cho con, giúp trẻ nhận ra rằng sự quan tâm, tử tế giữa con người với nhau không cần điều kiện, không liên quan đến khả năng, thành tích, thành công của người đó hay những điều kiện khác.

Một số cha mẹ thô lỗ với con cái, vô tình gây ra nhiều tổn hại về sau. Khi lớn lên, chúng sẽ quen nghĩ xấu về người khác, cho rằng người khác ích kỷ, đạo đức giả, không biết quan tâm đến người khác, chỉ biết tranh đấu và đối kháng.

Đây không phải là sự lương thiện. Việc cha mẹ giáo dục con cái không đúng cách sẽ khiến con coi trọng danh lợi và tính cạnh tranh, khiến trẻ có những trải nghiệm lệch lạc, như kẻ mạnh có quyền coi thường kẻ yếu, kẻ mạnh mới có tương lai, trong khi kẻ yếu không xứng đáng với bất cứ thứ gì, thậm chí phải sống trong ô nhục.

Kỳ thực đây không phải là sự thật, chỉ là những giá trị lệch lạc khiến chuẩn mực đạo đức của con người bị xói mòn.

Một số quan sát cho thấy, những người thiếu tình yêu thời thơ ấu thường dễ yêu sớm hoặc ngoại tình, và làm mọi cách để có được tình yêu.

tuổi thơ
(Ảnh: Akarawut/ Shutterstock)

Một đứa trẻ có tâm hồn bị tổn thương giống như một con vật nhỏ bị ngược đãi, luôn cảm thấy bất an với thế giới bên ngoài. Họ nhạy cảm, mong manh, không tin tưởng vào người khác, thường giữ thái độ cảnh giác, chống đối và thù địch.

Do quá nhạy cảm nên họ luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, cố gắng tận dụng lợi thế của mình để vượt qua người khác, và chứng tỏ mình là kẻ chiến thắng.

Mộ trái tim lành mạnh không bị tổn thương sẽ cảm thấy an toàn trước thế giới bên ngoài, tin tưởng và đối xử tử tế với người khác.

Một số người có cá tính mạnh mẽ thực chất lại có nội tâm rất mong manh, dễ bị tổn thương và dễ tức giận. Những người bình tĩnh và không hề bối rối thường có nội tâm mạnh mẽ và trưởng thành.

Tuổi thơ là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành quan điểm sống. Suy ngẫm về khía cạnh này có thể giúp cải thiện những khuyết điểm trong tính cách của mỗi người, và tìm ra nguyên nhân sâu xa của một số vấn đề, từ đó loại bỏ một số bóng tối tâm lý tích tụ theo năm tháng.

Trải nghiệm tuổi thơ cũng có thể khiến bản thân trở nên tốt hơn, biết coi trọng người khác và đối xử tốt với gia đình nhỏ của mình sau này.