Tỷ phú Elon Musk cho biết hôm thứ Hai (11/3) rằng trong tuần này công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) xAI của ông sẽ mở mã nguồn phần mềm Grok.

xAI Elon Musk
(Nguồn: rafapress/ Shutterstock)

Ông Elon Musk đăng trên mạng xã hội X: “Tuần này, xAI sẽ mở mã nguồn Grok”.

Việc Musk chuyển sang nguồn mở sẽ cung cấp cho công chúng quyền truy cập miễn phí vào mã công nghệ này, đưa xAI tương tự với lập trường nguồn mở của các công ty như Meta và Mistral của Pháp, cả hai đều có mô hình AI nguồn mở.

Động thái này cũng là thách thức đối với ChatGPT của OpenAI. Công ty OpenAI ban đầu được Musk đồng sáng lập vào năm 2015 nhưng ông đã rời đi sau 3 năm.

Đầu tháng này, ông Elon Musk đã đệ đơn kiện OpenAI do Microsoft hậu thuẫn, cáo buộc công ty này từ bỏ sứ mệnh ban đầu để chuyển sang mô hình vì lợi nhuận. Tỷ phú này cũng nhiều lần cảnh báo các công ty công nghệ lớn như Google không được sử dụng công nghệ AI để thu lợi nhuận.

Đáp lại, OpenAI đã công bố các email trước đây cho thấy CEO của công ty ô tô điện Tesla đã ủng hộ kế hoạch thành lập một tổ chức vì lợi nhuận, ông Musk muốn hợp nhất với nhà sản xuất ô tô điện để biến công ty kết hợp trở thành “gà đẻ trứng vàng”.

Google cũng đã phát hành một mô hình AI có tên Gemma mà các nhà phát triển bên ngoài có thể sửa đổi theo nhu cầu riêng.

Đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho OpenAI và Google AI, vào năm ngoái Musk đã ra mắt xAI để tạo ra thứ mà ông gọi là AI “tìm kiếm sự thật tối đa”. Công ty khởi nghiệp này đã triển khai Grok vào tháng 12 năm ngoái dành cho những người đăng ký Premium+ của X.

Tháng 11 năm ngoái, Musk cho biết trong buổi trao đổi với podcaster là nhà khoa học máy tính Lex Fridman rằng ông ủng hộ AI nguồn mở. Ông nói, “Từ ‘mở’ (open) trong OpenAI có nghĩa là nguồn mở, mục đích ban đầu của nó là phi lợi nhuận, nhưng bây giờ đã trở thành mã nguồn đóng nhằm theo đuổi lợi nhuận tối đa”.

Kể từ khi Musk đệ đơn kiện những người tạo ra ChatGPT, một số nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ (bao gồm Vinod Khosla, người ủng hộ OpenAI, Marc Andreessen – người đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz) cũng tập trung vào thảo luận vấn đề AI nguồn mở.

Tuy công nghệ nguồn mở giúp tăng tốc độ đổi mới, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo các mô hình AI nguồn mở có thể bị bọn khủng bố sử dụng để tạo ra vũ khí hóa học, thậm chí phát triển siêu trí tuệ có ý thức ngoài tầm kiểm soát của con người. Để đạt được mục tiêu này, năm ngoái Musk đã phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về an toàn AI của Anh rằng, ông muốn thành lập “trọng tài bên thứ ba” để giám sát các công ty phát triển AI và đưa ra cảnh báo khi có vấn đề lo ngại.