Hãng Google thuộc tập đoàn Alphabet (Mỹ) đã chấp nhận dàn xếp vụ kiện mạng tra cứu của công ty này bí mật theo dõi lịch sử truy cập Internet của hàng triệu người dùng vốn tưởng rằng họ được bảo vệ quyền riêng tư, theo hãng tin Reuters.

Hãng Google
(Nguồn: Sundry Photography/Shutterstock)

Cụ thể, hôm 28/12, thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers tại Oakland, California, đã quyết định tạm đình chỉ phiên xử vụ kiện tập thể dự kiến vào 5/2/2024 sau khi các luật sư của Google và các luật sư đại diện cho người dùng thông báo đã đạt được thỏa thuận dàn xếp sơ bộ. Trong vụ kiện, phía nguyên đơn đòi bồi thường ít nhất 5 tỷ USD.

Hiện các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp chưa được công bố, nhưng các luật sư cho biết đã nhất trí một văn bản điều kiện ràng buộc thông qua trung gian và hy vọng sẽ thông báo chính thức với tòa án về thỏa thuận trước ngày 24/2/2024.

Các nguyên đơn cáo buộc những công cụ phân tích và ứng dụng của Google cho phép mạng tra cứu theo dõi hoạt động của người dùng dù đã đặt trình duyệt Chrome của Google ở chế độ “ẩn danh” và các trình duyệt khác ở chế độ duyệt web “riêng tư”. Đơn kiện được nộp từ năm 2020, bên nguyên đơn gồm hàng triệu người dùng Google tính từ ngày 1/6/2016.

Hiện các bên liên quan chưa có bình luận chính thức về vấn đề nêu trên.

Trước đó, Google đã chấp nhận chi 700 triệu USD và cho phép cạnh tranh lớn hơn trong cửa hàng ứng dụng Play của công ty.

Đây là nội dung các điều khoản dàn xếp vụ kiện chống độc quyền giữa Google và chính quyền các bang, vùng lãnh thổ và người dùng ở Mỹ, được công bố tại một tòa án liên bang ở San Francisco ngày 18/12.

Google đã đạt thỏa thuận với các bộ trưởng tư pháp bang hồi cuối tháng 9 vừa qua, song đến ngày 18/12 nội dung thỏa thuận mới được công bố. Tất cả 50 bang của Mỹ, đặc khu Washington D.C. cùng các vùng lãnh thổ Puerto Rico và Virgin Islands tham gia thỏa thuận trên.

Tháng 7/2021, các bang ở Mỹ đã khởi kiện Google, cáo buộc công ty này đã lạm quyền hạn chế người dùng tiếp cận các ứng dụng trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Theo đơn kiện, Goolge đã có hành vi độc quyền, không cho phép các ứng dụng Android xuất hiện trên các cửa hàng không phải là cửa hàng Play – nơi hệ thống thanh toán của Google thu hoa hồng các giao dịch.

Theo thỏa thuận dàn xếp, Google nộp 630 triệu USD vào quỹ dàn xếp để bồi thường cho người dùng ở Mỹ và 70 triệu USD vào quỹ cho chính quyền các bang sử dụng. Mỗi người dùng đủ điều kiện nhận bồi thường sẽ được trả ít nhất 2 USD và có thể nhận được thêm, căn cứ mức chi tiêu trên cửa hàng Play từ ngày 16/8/2016 đến ngày 30/9/2023.

Phan Anh

Video: Trái đất sắp hết dầu mỏ chưa?