CEO Tim Cook của Apple bất ngờ thông báo trên Weibo vào ngày 20/3 rằng ông đã đến Thượng Hải, cho biết đã đi dạo trên Bến Thượng Hải vào buổi sáng với nam diễn viên Trịnh Khải (Zheng Kai), cũng đã thưởng thức bữa sáng truyền thống của Thượng Hải. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên Internet và thu hút chú ý.

Tim Cook
Ngày 20/3, nam diễn viên Trịnh Khải đã đăng trên weibo rằng anh gặp Cook ở Bến Thượng Hải. (Nguồn: Weibo)

Lần đầu tiên nói về AI tại Trung Quốc

Trưa ngày 20/3, ông Tim Cook đăng bằng tiếng Trung trên mạng xã hội weibo: “Tôi chào Thượng Hải! Sáng nay đi dạo trên Bến Thượng Hải cùng Trịnh Khải và thưởng thức bữa sáng truyền thống của Thượng Hải. Việc trở lại thành phố phi thường này luôn khiến tôi đặc biệt vui”.

Trịnh Khải là một nam diễn viên Trung Quốc.

Sau đó ông Tim Cook đã cập nhật weibo hai lần, tiết lộ rằng ông đã đến thăm xưởng sản xuất của đạo diễn Lã Mạt (Lu Mo) và một công ty trò chơi gấp giấy để giao lưu với những người sáng tạo.

p3465711a729199072
Apple Cook xuất hiện tại Thượng Hải. (Nguồn: Weibo)

Theo tờ The Paper Trung Quốc, chủ tịch của công ty BYD là Wang Chuanfu chiều 20/3 đã xuất hiện tại trụ sở chính của Apple ở Thượng Hải để gặp ông Tim Cook. Cùng ngày, các nhà cung cấp của Apple bao gồm BYD Electronics, Lens Technology, Changying Precision… đã trình diễn công nghệ sản xuất thông minh cũng như các bộ phận và sản phẩm được sản xuất cho Apple.

Nguồn tin chỉ ra rằng BYD vào năm 2008 đã trở thành đối tác cung cấp của Apple. Ban đầu BYD cung cấp gia công vỏ kim loại cho Apple, hiện cung cấp kính, các bộ phận kết cấu và dịch vụ lắp ráp cho nhiều dòng sản phẩm như iPhone, iPad và Apple Watch.

Theo China Daily, ông Tim Cook cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ở Thượng Hải: “Trên thực tế, chúng tôi trong 30 năm qua đã liên tục mở rộng chuỗi cung ứng ở Trung Quốc và tăng cường đầu tư. Mức độ hiện đại hóa nhà máy hiện nay là rất cao, nhưng nếu 10 năm sau nhìn lại thì có thể chúng ta không còn thấy trình độ hiện đại hóa ngày nay cao nữa, bởi vì chúng ta sẽ không ngừng tiến bộ”.

Ông cũng đề cập rằng “AI của Apple sẽ được công bố vào cuối năm nay”.

Apple trước đó đã thông báo rằng một cửa hàng bán lẻ mới sẽ mở tại Thượng Hải vào ngày 21/3, chuyến thăm của ông Cook diễn ra ngay lúc trước khi khai trương cửa hàng mới này. Cửa hàng mới này của Apple nằm trong quảng trường Tĩnh An ở trung tâm Thượng Hải, có diện tích 3.835 mét vuông với số tiền đầu tư 83,4 triệu nhân dân tệ, chi phí mỗi mét vuông gần 22.000 nhân dân tệ. Diện tích của cửa hàng vượt xa cửa hàng lớn nhất trước đây ở châu Á là Ngân Thái/Yin Tai (Hồ Tân – Hàng Châu), quy mô và mức đầu tư chỉ đứng sau cửa hàng hàng đầu toàn cầu của Apple trên Đại lộ số 5 ở New York.

Cửa hàng Tĩnh An (Jingan) của Apple là cửa hàng thứ 57 của Apple tại Trung Quốc. Theo trang web của Apple, Apple hiện có các cửa hàng được điều hành trực tiếp tại 16 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương) ở Trung Quốc đại lục, trong đó Thượng Hải có nhiều cửa hàng nhất.

Thông tin công khai cho thấy vào năm 2023 ông Tim Cook đã 2 lần đến Trung Quốc.

Vào tháng 3/2023, ông bất ngờ xuất hiện tại một cửa hàng bán lẻ Apple ở khu Sanlitun – Bắc Kinh sau 4 năm vắng bóng. Sau đó, ông tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc. Trong bài phát biểu, ông cho biết “Với Apple, Trung Quốc vừa là trung tâm sản xuất vừa là thị trường tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng. Đó là mối quan hệ cộng sinh mà cả hai bên đều yêu thích”.

Chỉ 7 tháng sau, vào tháng 10/2023, ông Cook lại đến Trung Quốc và xuất hiện lần đầu tại cửa hàng bán lẻ Apple ở Taikoo Li – Thành Đô. Trong chuyến đi này, ông cũng đã đến thăm các nhà máy của nhà sản xuất linh kiện điện tử Luxshare trong chuỗi cung ứng.

Cook đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1996. Sau khi nhậm chức CEO, lần đầu tiên trong vai trò này ông đến thăm Trung Quốc vào năm 2012, là nước đầu tiên ông Cook đến thăm sau khi nhậm chức CEO.

Apple đối mặt áp lực lớn khi Mỹ cân nhắc mở rộng trừng phạt Huawei

Theo dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố vào đầu tháng Ba, doanh số bán điện thoại thông minh iPhone của Apple tại Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm mạnh 24% trong 6 tuần đầu năm nay. Ngoài ra, báo cáo tài chính quý 1/2024 của Apple (tính đến cuối tháng 12/2023) công bố vào đầu tháng Hai cho thấy, dù doanh thu cao hơn dự kiến ​​nhưng doanh số tại Đại Trung Hoa [thường bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, và đôi khi cũng bao gồm Singapore] lại giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng ở tất cả các khu vực ngoại trừ Trung Quốc.

Trong khi đó doanh số bán điện thoại di động của Huawei trong cùng kỳ tăng đáng kể 64%. Huawei thay thế Apple và nhảy lên vị trí thứ hai, với thị phần tăng từ 9,4% cùng kỳ năm ngoái lên 16,5%. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng thị trường điện thoại thông minh tổng thể ở Trung Quốc đã giảm 7%.

Nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research, ông Zhang Mengmeng chỉ ra: “Apple phải đối mặt cạnh tranh khốc liệt từ Huawei trên thị trường cao cấp, đồng thời bị chèn ép bởi sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ các công ty Trung Quốc như OPPO, Vivo và Xiaomi”.

Gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực quảng bá cho Huawei, tháng Tám năm ngoái Huawei đã phát hành dòng Mate 60 trang bị chip 5G, doanh số bán điện thoại thông minh cao cấp của Huaweiđã có sự phục hồi đáng kể. Nhưng điều đáng chú ý, Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay sau khi vào năm ngoái ‘gã khổng lồ’ viễn thông Trung Quốc Huawei đạt được bước đột phá lớn về công nghệ thì Chính phủ Mỹ đang xem xét đưa vào danh sách đen một số công ty bán dẫn Trung Quốc có liên quan đến Huawei, bao gồm các nhà sản xuất chip Qingdao Sien, SwaySure và Pengxinxu Technology (PST).

Về vấn đề này, đại diện các công ty liên quan của Trung Quốc và Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi.