Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 7, nâng lãi suất lên 5,25% – 5,50%.

FED nang lai suat cao nhat trong 20 nam My nang lai suat FED tang lai suat de ngan lam phat 1536974354
FED tiếp tục nâng lãi suất 0,75% lần thứ hai liên tiếp, khiến nguy cơ suy thoái đang là nỗi lo của người Mỹ. (Ảnh minh họa: Monster Ztudio/Shutterstock)

Theo đó, chỉ sau 1 tháng tạm ngừng, Fed đã nâng lãi suất trở lại vào hôm 26/7 (rạng sáng 27/7 giờ Việt Nam) và đưa ra tín hiệu sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay.

 Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện ở mức 5,25 – 5,5% – cao nhất hơn 22 năm qua (kể từ tháng3/2001).

“Các chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế đã được mở rộng với tốc độ vừa phải. Mức tăng việc làm đã mạnh mẽ trong những tháng gần đây và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp”, FOMC cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà hoạch định chính sách có thể xem xét thắt chặt tiền tệ bổ sung để kiềm chế lạm phát, FOMC cho biết về tín hiệu nửa cuối năm 2023.

Thị trường tài chính Mỹ tương đối không thay đổi sau quyết định tăng lãi suất lần này, với các chỉ số chuẩn hàng đầu dao động giữa vùng tích cực và tiêu cực.

Lợi suất trái phiếu kho bạc trái chiều, với lợi suất kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống dưới 3,89%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 tháng tăng gần 2 điểm cơ bản lên trên 5,42%.

Chỉ số US Dollar Index, thước đo của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, giảm xuống khoảng 101,2.

Sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp làm tăng lãi suất chuẩn thêm 500 điểm cơ bản, Fed đã bỏ qua việc tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC hồi tháng 6/2023.

Thị trường kỳ hạn phần lớn đã kỳ vọng lãi suất đầu cuối sẽ tăng một phần tư điểm. Nhưng các nhà đầu tư hiện đang tranh luận về việc liệu ngân hàng trung ương có tiếp tục thông qua dữ liệu Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) tháng 6 cho thấy các quan chức đang dự đoán hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC, Chủ tịch Fed, ông Powell nói với các phóng viên rằng Ủy ban thiết lập lãi suất sẽ áp dụng cách tiếp cận từng cuộc họp, phụ thuộc vào dữ liệu đối với các đợt tăng trong tương lai.

Mặc dù lạm phát đã giảm bớt phần nào, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ thừa nhận rằng việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed “còn một chặng đường dài phía trước”.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng hướng đi của Fed là không chắc chắn do nhiều yếu tố khác nhau.

Các quan chức Fed cho rằng lạm phát quá cao, nhưng nhiều số liệu cho thấy áp lực giá cả đang chậm lại. Trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống 3%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022.

Có những lo ngại rằng ngân hàng trung ương có thể thắt chặt quá mức và có nguy cơ khiến Mỹ rơi vào suy thoái.

Chủ tịch Powell vẫn hình dung ra một cuộc hạ cánh mềm, nhưng một điệp khúc của các nhà kinh tế cảnh báo rằng tổ chức này có thể phá vỡ nền kinh tế bằng cách tăng lãi suất quá cao.

“Sự kết thúc đã đến gần, lĩnh vực sản xuất đang thu hẹp, khu vực dịch vụ đang hạ nhiệt, lạm phát thấp hơn lãi suất quỹ của Fed và đang giảm”, Bryce Doty, Phó chủ tịch cấp cao và quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Sit Investments cho biết.

“Khi tiết kiệm cạn kiệt và lực lượng lao động tăng lên, những hạn chế về nguồn cung ngày càng ít phổ biến hơn, cho phép áp lực lạm phát giảm bớt. Do đó, Fed không còn cần tiếp tục tăng lãi suất… Nhưng dù sao họ cũng sẽ làm được”.

Các nhà đầu tư cũng đang tranh luận về những gì Fed sẽ làm tiếp theo. Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Fed sẽ tạm dừng tại các cuộc họp chính sách tháng 9, tháng 11 và tháng 12.