Trong 33 trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã ghi nhận tại TP.HCM kể từ đầu năm 2023, 85% bệnh nhân có quan hệ đồng giới nam, theo công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC).

ba le hong nga
Bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) trong cuộc họp báo chiều 26/10. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn)

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội tại TP.HCM chiều ngày 26/10, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ đầu năm 2023 cho đến ngày 22/10, thành phố ghi nhận 33 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, được khẳng định bằng xét nghiệm PCR.

Một trường hợp đã tử vong, trở thành ca bệnh đậu mùa khỉ tử vong đầu tiên tại Việt Nam. Theo báo cáo tóm tắt của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, đây là một bệnh nhân nam (SN 1994, ngụ tại Long An), nhập viện vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày, được cách ly điều trị với kết quả sang thương mụn nước dương tính với virus đậu mùa khỉ, bị suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính và tế bào TCD4 1/uL. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn tiến vào tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nặng, tử vong sau 18 ngày điều trị.

Các bệnh nhân còn lại diễn biến bệnh ổn định. Trong đó, 8 trường hợp đã kết thúc 14 ngày cách ly, điều trị, lành hẳn các vết sang thương trên cơ thể.

trieu chung benh dau mua khi
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, phổ biến với các nốt phát ban mụn nước mang theo virus. (Nguồn: WHO Vietnam)

Về đặc điểm dịch tễ học, theo bà Nga, tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ ở TP.HCM cũng tương đồng với tình trạng bệnh trên thế giới. Theo đó, 100% bệnh nhân đậu mùa khỉ đến khám và sống tại TP.HCM đều là nam giới, trong đó 80% có quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM).

Trên thế giới, ước tính 95% bệnh nhân là nam, 85% có quan hệ tình dục đồng giới nam.

Theo thống kê trên toàn thế giới có khoảng 50% là bệnh nhân nhiễm HIV mắc đậu mùa khỉ. Tỷ lệ này tại TP.HCM là 54% (18 ca đậu mùa khỉ đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm HIV).

tranh lay nhiem benh dau mua khi
Nếu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ, nên tự cách ly và đi khám, chủ động bảo vệ người khác bằng cách tránh tiếp xúc gần. (Nguồn: WHO Vietnam)

“Người có HIV hay không thì nguy cơ lây nhiễm đậu mùa khỉ là như nhau nếu có những tiếp xúc nguy cơ cao”, đại diện HCDC khuyến cáo. Khả năng lây bệnh cao nếu như tiếp xúc trực tiếp với da, bộ phận sinh dục… của những người đang mắc đậu mùa khỉ.

Bà Nga cho biết hiện trong cộng đồng vẫn còn có những người mắc bệnh nhưng không đi khám. Ở thể nhẹ, bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ có thể tự khỏi từ 2 – 4 tuần. Tuy nhiên, nếu người HIV không được chăm sóc, điều trị ARV đầy đủ hoặc có nguyên nhân suy giảm miễn dịch khác khi nhiễm đậu mùa khỉ có nguy cơ chuyển nặng cao hơn. Đồng thời, bệnh có thể trở nặng hơn đối với các nhóm nguy cơ cao như thai phụ, trẻ em, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch…

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo mọi người khi phát hiện người thân hoặc những người xung quanh có triệu chứng cảnh báo bệnh cần động viên, tư vấn cho người bệnh đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Những người biết bản thân mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

Minh Sơn