Hôm thứ Sáu (ngày 6/10), Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 42 công ty Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của chính phủ (danh sách đen). Các công ty Trung Quốc này đã hỗ trợ cơ sở công nghiệp quân sự và quốc phòng Nga trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, bao gồm cả việc cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp do Mỹ sản xuất cho các cơ quan của Nga.

toa nha bo thuong mai my 1696750244638
Hình ảnh tòa nhà Bộ Thương mại Mỹ (Ảnh: Epoch Times)

Các công ty này bao gồm các công ty trong ngành bán dẫn ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục, họ bị cáo buộc cung cấp mạch tích hợp có nguồn gốc từ Mỹ cho các nhà nhập khẩu có liên hệ với quân đội Nga sau ngày 1/3/2023.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hệ thống dẫn đường chính xác cho tên lửa và máy bay không người lái của Nga dựa trên công nghệ vi điện tử.

Các công ty bị này bị thêm vào danh sách đen sản xuất thiết bị mạch được xác định trong “Tầng thứ nhất” (Tier 1) của “Danh sách các hạng mục được ưu tiên cao chung” do Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Nhật Bản phát triển. Danh sách này bao gồm “các hạng mục được quan tâm lớn nhất” vì những hạng mục này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác tiên tiến.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các mạch bao gồm các hệ thống vi điện tử được Nga sử dụng để phóng tên lửa và hệ thống dẫn đường chính xác của máy bay không người lái chống lại các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Trợ lý Bộ trưởng Thực thi Xuất khẩu Mỹ Matthew Axelrod cho biết trong một tuyên bố: “Việc bổ sung danh sách thực thể hôm nay sẽ gửi một thông điệp rõ ràng: Nếu bạn cung cấp công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ cho ngành quốc phòng Nga, chúng tôi sẽ phát hiện và có hành động.” 

Ông Alan Estevez, Thứ trưởng phụ trách Công nghiệp và An ninh tại Bộ Thương mại Mỹ, cho biết: “Cho dù con đường phức tạp đến đâu, cho dù mặt hàng đó có qua tay bao nhiêu người, nếu các mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ đi vào quân đội Nga, chúng tôi sẽ nỗ lực không mệt mỏi để cố gắng ngăn chặn nó.”

7 thực thể khác từ Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vương quốc Anh, cũng bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu thương mại.

Hành động của Mỹ diễn ra khi cuộc chiến Nga – Ukraine bước sang năm thứ hai.

Khi Mỹ coi một công ty là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ, công ty đó sẽ bị thêm vào Danh sách thực thể của Mỹ. Các nhà cung cấp cần phải có được giấy phép mà thường rất khó có được, thì mới có thể bán hàng hóa cho các thực thể trong danh sách.

Vào cuối tháng 9, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ đưa một số thực thể Trung Quốc vào “danh sách thực thể” kiểm soát xuất khẩu. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 27/9 đã chỉ trích hành động của Mỹ là hành vi “ép bức kinh tế và bắt nạt đơn phương”. Ông kêu gọi Mỹ nên ngay lập tức sửa chữa những sai lầm của mình, chấm dứt hành vi đàn áp vô lý đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc, đồng thời thề rằng phía Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty và cá nhân Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo nói rằng hơn 700 công ty Trung Quốc đã bị Chính phủ Mỹ đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và hơn 1/3 trong số đó đã được bổ sung sau khi chính quyền Biden nhậm chức. Bà Raimondo cũng kêu gọi Hạ viện Mỹ cung cấp thêm kinh phí cho bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát xuất khẩu, đồng thời tuyên bố rằng việc “duy trì lợi thế công nghệ so với Trung Quốc” có liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Trí Đạt (t/h)