Một nhóm lưỡng đảng gồm 50 thượng nghị sĩ và thành viên Hạ viện đang yêu cầu Tổng chưởng lý Merrick Garland cung cấp thông tin về các hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp ở Hoa Kỳ có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các nhà lập pháp, dẫn đầu bởi Dân biểu Pete Sessions (Đảng Cộng hoà, Texas), Dân biểu Jared Golden (Đảng Dân chủ, Maine), Dân biểu David Valadao (Đảng Cộng hoà, California), Thượng nghị sĩ Joni Ernst (Đảng Cộng hoà, Iowa) và Thượng nghị sĩ Angus King (Độc lập, Maine), đã gửi thư cho ông Garland vào ngày 2 tháng 2, bày tỏ mối quan ngại của họ.

Thư viết: “Các công dân Trung Quốc – bao gồm cả những người có mối quan hệ tiềm năng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – được cho là đang điều hành hàng nghìn trang trại trồng cần sa bất hợp pháp trên khắp đất nước”. 

“Hàng nghìn hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp của những người Trung Quốc gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng, nhân quyền, an ninh quốc gia và cuộc khủng hoảng nghiện ngập đang hoành hành trên đất nước chúng ta”.

Các nhà lập pháp cho biết hoạt động trồng cần sa do người Trung Quốc điều hành đã bị phát hiện ở nhiều bang, bao gồm California, Colorado, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oklahoma, Oregon và Washington.

Các nhà lập pháp viết: “Trong một số trường hợp, những người điều hành hoạt động trồng trọt cũng tham gia vào hoạt động buôn người, lao động cưỡng bức, buôn bán ma túy và tội phạm bạo lực”. 

“Những trang trại này phổ biến nhất ở các bang hợp pháp cần sa, nơi những người trồng cần sa bất hợp pháp cố gắng ngụy trang hoạt động của họ trong cộng đồng nơi những người Mỹ tuân thủ luật pháp sống và làm việc”.

Bức thư đề cập đến một bản ghi nhớ bị rò rỉ năm 2023 từ Bộ An ninh Nội địa, trong đó nói rằng 270 hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp có liên quan đến Trung Quốc ở bang Maine có thể tạo ra doanh thu hơn 4,3 tỷ USD.

Các nhà lập pháp viết: “Các chuyên gia tin rằng có bằng chứng đáng kể cho thấy ĐCSTQ trực tiếp hỗ trợ các hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp trên khắp Hoa Kỳ”. 

“Cho dù nằm trong những khu dân cư đã được cải tạo hoặc trên đất nông nghiệp, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của tiểu bang dường như không thể giải quyết các hoạt động được ĐCSTQ hỗ trợ này mặc dù chúng là mối đe dọa đáng kể đối với cộng đồng địa phương trên khắp đất nước”.

Bức thư nói rằng hơn 2.000 nông dân trồng cần sa ở Oklahoma “có liên quan đến Trung Quốc”.

Các nhà lập pháp viết: “Các nhà điều tra ở Oklahoma đã phát hiện ra những người trồng cần sa bất hợp pháp tham gia buôn người, buôn bán tình dục, buôn bán ma tuý ketamine, cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền quốc tế”.

Vào tháng 9/2023, một nhóm người nhập cư Trung Quốc đã đệ đơn kiện, cáo buộc rằng họ bị dụ dỗ đến miền bắc New Mexico với lý do sai trái và sau đó bị buộc phải làm việc 14 giờ một ngày tại một trang trại cần sa bất hợp pháp.

Các nhà lập pháp kết luận: “Việc cho phép các trang trại cần sa bất hợp pháp có liên quan đến ĐCSTQ là mối đe dọa tiếp tục đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng và nhân quyền”.

Ở cuối bức thư, các nhà lập pháp đặt ra nhiều câu hỏi, yêu cầu ông Garland trả lời trước ngày 23 tháng 2. 

Những câu hỏi được nêu lên gồm: Có bao nhiêu trang trại cần sa liên quan ĐCSTQ ở Hoa Kỳ. Và liệu việc hợp pháp hoá cần sa của tiểu bang “có tạo điều kiện phát triển cho các trang trại cần sa liên quan đến ĐCSTQ hay không?” 

“Có bao nhiêu trang trại cần sa dạng này nhận được giấy phép do nhà nước cấp để trồng cần sa, trực tiếp hoặc thông qua một công ty vỏ bọc?” các nhà lập pháp cũng hỏi trong thư.

Vào ngày 18 tháng 1, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án hai công dân Trung Quốc là Jeff Weng và Tong Lin ở quận Brooklyn của New York, tội âm mưu buôn bán ma túy liên quan đến khoảng 28 tấn cần sa chợ đen được vận chuyển từ Thành phố Oklahoma.

Theo Bộ Tư pháp, ông Weng đã quản lý trang trại trồng cần sa ở thành phố Wetumka, Oklahoma, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Hai người đã lái các xe tải giao hàng, trong đó có một chiếc cải trang thành xe tải Amazon, để vận chuyển cần sa từ Wetumka đến một nhà kho ở thành phố Oklahoma. Từ đó, họ vận chuyển tổng cộng hơn 56.000 pound (khoảng 25.400 kg) cần sa đến Bờ Đông bằng xe kéo bán tải.

Cơ quan hành pháp địa phương phát hiện 19.661 cây cần sa, hơn 100.000 USD tiền mặt được niêm phong chân không và một khẩu súng trong cuộc đột kích vào cơ sở của Weng vào tháng 5/2023.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện – Dân biểu Mark Green (Đảng Cộng hoà, Tennessee), Dân biểu Clay Higgins (Đảng Cộng hoà, Louisiana) và Dân biểu August Pfluger (Đảng Cộng hoà, Texas) đã gửi một lá thư tới Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas và người đứng đầu Lực lượng chống ma túy (DEA) Anne Milgram yêu cầu một cuộc họp ngắn về các trang trại cần sa do Trung Quốc điều hành trên khắp đất nước.

Họ viết trong thư: “Những hoạt động phát triển bất hợp pháp này hoạt động kết hợp với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”. 

“Các trang trại cần sa bất hợp pháp cung cấp cho người tiêu thụ quyền tiếp cận không kiểm soát các chất Bảng 1(thuốc có nguy cơ lạm dụng cao), đồng thời cung cấp nguồn doanh thu cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Anh Nguyễn, theo ET