Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, bà Janet Yellen kêu gọi Đảng Cộng hòa bổ nhiệm một Chủ tịch Hạ viện mới để có thể đạt được thỏa thuận hỗ trợ tài chính lớn hơn cho cả Israel và Ukraine.

Janet Yellen scaled
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: flickr/Federalreserve)

Bà Janet Yellen đã nói với trang tin tức Sky News rằng Hoa Kỳ “chắc chắn” có đủ khả năng hỗ trợ các cuộc chiến trên hai mặt trận. Bao gồm xung đột giữa Israel và Hamas đe dọa sự ổn định ở Trung Đông và ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Trao đổi riêng với nhà báo Wilfred Frost trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính ở Luxembourg, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho biết nền kinh tế và tài chính công đang ở trạng thái tốt để đảm bảo hỗ trợ cho các lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Bà Janet Yellen cho biết vẫn còn quá sớm để hiểu được sự phân chia kinh tế của cuộc xung đột mới nhất. Giá dầu và khí đốt tự nhiên vẫn không ổn định trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Bà chỉ ra rằng lạm phát đã giảm đáng kể nhưng kêu gọi đảng Cộng hòa lấp đầy khoảng trống do việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị cách chức, để có được nguồn hỗ trợ tài chính lớn hơn.

Bà Yellen nói: “Chúng tôi thực sự cần phải cung cấp quỹ cho cả Israel và Ukraine. Đây là một ưu tiên”.

“Việc tìm kiếm, sắp xếp một chủ tịch và để luật pháp được thông qua phụ thuộc vào Hạ viện.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi sát cánh cùng Israel. Mỹ cũng đã nói rõ với Israel rằng chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với người Israel và họ có quyền tự vệ. Nhưng điều quan trọng là cần cố gắng bảo vệ tính mạng người dân vô tội ở mức tối đa có thể.”

“Mỹ chắc chắn có đủ khả năng để sát cánh cùng Israel và hỗ trợ các nhu cầu quân sự của Israel. Chúng tôi có thể cũng như cần thiết hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại Nga.”

Bà Yellen đưa ra nhận xét trên sau chuyến thăm hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế /Ngân hàng Thế giới (IMF/World Bank) ở Ma-Rốc vào tuần trước. Chủ đề được thảo luận nhiều là những phân nhánh tiềm ẩn của cuộc xung đột Israel-Hamas.

Iran đã cảnh báo Israel không nên tiến hành một chiến dịch trên bộ toàn diện ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas hơn một tuần trước.

Ngoại trưởng Iran, Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước ông không thể tiếp tục chỉ quan sát trong sự kiện đó.

Ông nói: “Nếu các cuộc xâm lược của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái không dừng lại thì bàn tay của tất cả các bên trong khu vực sẽ sẵn sàng bóp cò”.

Tổng thống Biden trong cuộc phỏng vấn trong chương trình “60 phút” gần đây đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ không thể đồng thời hỗ trợ cả Israel trong cuộc chiến chống Hamas và Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Ông lập luận rằng cả hai cuộc xung đột đều ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân Mỹ. Tổng thống Biden cho biết Mỹ có thể “giải quyết cả hai vấn đề này mà vẫn duy trì nền quốc phòng tổng thể của mình”.

Trong khi phần lớn Washington đồng ý về sự cần thiết phải tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ngày càng trở nên do dự về việc ủng hộ Kiev. Sự hỗn loạn gần đây về việc ghế Chủ tịch Hạ viện bị bỏ trống càng làm phức tạp thêm vấn đề. 

Một số thành viên Đảng Cộng hòa đã bác bỏ yêu cầu của Nhà Trắng về việc viện trợ bổ sung hàng tỷ USD cho Ukraine. Họ cho rằng số tiền này nên được chi cho các vấn đề trong nước.

Trong những ngày hỗn loạn kể từ khi ông McCarthy bị lật đổ khỏi ghế chủ tịch Hạ viện, không đảng viên Cộng hòa nào có thể giành được 217 phiếu bầu cần thiết để chiếm vị trí dẫn đầu.

Cùng lúc đó, trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật (16/10) từ thành phố Tel Aviv (Israel), Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) cho biết Thượng viện sẽ “không đợi Hạ viện” tập hợp “gói viện trợ hào phóng nhất” cho Israel.

Cuộc chiến của Israel với Hamas – nhóm chiến binh kiểm soát Dải Gaza, đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người ở cả hai bên sau cuộc tấn công bất ngờ đẫm máu của Hamas vào Israel vào ngày 7/10.

Hơn 1.400 người Israel đã thiệt mạng và ít nhất 199 người khác, bao gồm cả trẻ em, bị Hamas bắt và đưa vào Gaza. Phía Israel đã tấn công Gaza bằng các cuộc không kích để đáp trả. Bộ Y tế Gaza cho biết 2.750 người Palestine đã thiệt mạng và 9.700 người bị thương (số liệu vẫn đang cập nhật).

Anh Nguyên