Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một tuyên bố hôm tối thứ Sáu (29/12) rằng nước này đã triệu tập Đại biện Nga và và yêu cầu giải thích về việc một tên lửa xâm phạm không phận Ba Lan, đồng thời yêu cầu phía Nga ngay lập tức dừng hành động này lại.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan, một tên lửa của Nga đã tiến vào không phận nước này vào sáng thứ Sáu (29/12). Trong lúc đó, chính quyền Ukraine đã báo cáo về một cuộc tấn công hàng loạt vào nhiều thành phố khác nhau trên khắp Ukraine trong đêm trước.

“Vào thứ Sáu lúc 7h12 giờ địa phương, từ hướng biên giới với Ukraine, đã có một vật thể xâm phạm không phận Ba Lan và rời khỏi lãnh thổ Ba Lan sau chưa đầy 3 phút”, Bộ Tổng tham mưu Ba Lan viết trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi xác định đây là tên lửa dẫn đường của Nga. Trong suốt thời gian đó, quỹ đạo của tên lửa đã được theo dõi bởi các hệ thống radar của cả Ba Lan và đồng minh. Các hệ thống phòng không luôn trong tình trạng báo động.”

Kênh truyền hình Polsat đã đưa tin nhận định của Tướng Wiesław Kukuła, người cho biết Ukraine đã phải trải qua “một đêm khó khăn” trước cuộc tấn công của lực lượng Nga nhằm vào hệ thống phòng không của nước này, cố gắng áp đảo họ bằng máy bay không người lái trước khi tiếp tục tấn công bằng tên lửa. Theo ông Kukuła, lực lượng phòng không Ba Lan đã theo dõi các cuộc tấn công này trên lãnh thổ Ukraine và “một trong những tên lửa đã vượt qua biên giới Ba Lan rồi rời khỏi đó”.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Andrei Ordash, Đại biện Nga tại Warsaw, nói rằng Ba Lan không cung cấp bằng chứng nào về việc vi phạm biên giới.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan viết trên nền tảng X rằng trước đó vào sáng thứ Sáu, do hoạt động của máy bay tầm xa của Nga,  hai chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan và hai chiếc của Mỹ đã được điều động khỏi các căn cứ ở Ba Lan, cùng với một máy bay chở dầu của đồng minh.

Hãng RIA Novosti đã dẫn lời ông Ordash: “Tôi đã nhận được một bức thư trong đó có tuyên bố vô căn cứ rằng vào sáng ngày 29/12, một vật thể trên không đã xâm phạm không phận Ba Lan mà các chuyên gia Ba Lan xác định là tên lửa dẫn đường của Nga.”

“Không có bằng chứng nào được đưa ra. Yêu cầu của tôi về việc dẫn chứng bằng tư liệu đối với những gì trong bức thư đã bị từ chối.”

Hãng tin PAP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski cho biết nước này sẽ phản ứng nhanh chóng nếu sự việc như vậy tái diễn.

Ông Bartoszewski lên tiếng: “Tôi đã nói rõ với Đại biện rằng việc tái diễn những nỗ lực như vậy sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ hơn từ Cộng hòa Ba Lan, bởi vì nó đang kiểm tra tính hiệu quả và cách tiếp cận phòng thủ của chúng tôi”.

“Nếu (một tên lửa) bay sâu hơn một chút vào lãnh thổ Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ”, PAP trích lời ông Bartoszewski.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công nước này bằng 158 máy bay không người lái và tên lửa trong đêm, nhằm vào các cơ sở hạ tầng, công nghiệp và quân sự quan trọng.

Vào tháng 11/2022, một tên lửa bị lạc của Ukraine đã tấn công làng Przewodow ở miền nam Ba Lan khiến hai người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại vào thời điểm chiến tranh ở Ukraine tràn qua biên giới.

Hồi tháng Tư, một vật thể được cho là tên lửa của Nga đã được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Zamosc, gần thành phố Bydgoszcz.

Vào sáng thứ Sáu (29/12), đài truyền hình tư nhân TV Republika đã đưa tin rằng một cuộc tìm kiếm vật thể này đang diễn ra gần thị trấn Hrubieszow ở miền nam Ba Lan.

Ông Krzysztof Komorski, Thống đốc vùng Lublin, viết trên nền tảng X: “Chúng tôi nhận được thông tin rằng một vật thể xuất hiện trên radar gần Hrubieszow. Chúng tôi không có xác nhận nào cho thấy nó rơi trong khu vực của chúng tôi”.

Trước đó, giới chức Ba Lan cho biết các lực lượng khẩn cấp, bao gồm cảnh sát và các đơn vị quân tình nguyện, đang lùng sục khu vực nhưng không rõ liệu vật thể có rơi xuống lãnh thổ Ba Lan hay không và không có báo cáo về thương vong.

Tướng Maciej Klisz, chỉ huy hoạt động của lực lượng vũ trang Ba Lan cho hay tên lửa đã bay 40km vào Ba Lan và nước này đã không thực hiện hành động nào để chống lại nó.

Thủ tướng Donald Tusk đã gặp các lãnh đạo quân đội và an ninh vào khoảng giữa trưa giờ địa phương để thảo luận về vụ việc.

Romania, một quốc gia khác cũng giáp Ukraine và là thành viên NATO, cũng đã hứng chịu nhiều ảnh hưởng từ Nga. Các binh lính Romania đóng quân trên sông Vistula rất gần với các cuộc tấn công của Nga đã có thể ghi lại những quả bom rơi cách đó hàng trăm mét bằng điện thoại di động của họ. Đã có một số vụ mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ Romania và nhiều ngôi làng biên giới đã được quân đội Romania lắp đặt hầm tránh bom trong năm nay để bảo vệ người dân.

Vy An (T/h)