Reuters đưa tin, do phá giá ngũ cốc nhập khẩu gây hại cho nông nghiệp Ba Lan, ngũ cốc từ Ukraine sẽ tạm ngừng nhập khẩu, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết hôm Thứ Sáu. Ông Telus nhậm chức hôm Thứ Năm sau khi người tiền nhiệm của ông từ chức trong bối cảnh nông dân phản đối mạnh mẽ vì giá nông sản sụt giảm do nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

shutterstock 1723946194
Cánh đồng Ba Lan, ảnh chụp minh họa ở khu vực Jura, Silesian Voivodeship, Ba Lan. (Nguồn: Curioso.Photography / Shutterstock)

“Chúng tôi đã đồng ý hạn chế và tạm dừng xuất khẩu sang Ba Lan,” ông Telus nói với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine. “Còn quá cảnh (transit) vẫn được phép, nhưng sẽ được giám sát chặt chẽ ở cả hai quốc gia để đảm bảo ngũ cốc Ukraine không ở lại Ba Lan.”

Một lượng lớn ngũ cốc Ukraine, rẻ hơn so với ngũ cốc được sản xuất tại Liên minh châu Âu, cuối cùng đã chảy vào thị trường các quốc gia Trung Âu trong bối cảnh tắc nghẽn vận chuyển, ảnh hưởng đến giá cả và doanh thu của nông dân địa phương.

Thủ tướng của 5 quốc gia bao gồm cả Ba Lan vào tháng trước đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen để yêu cầu hành động đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine.

Cũng theo Reuters, ông Bộ trưởng Nông nghiệp tiền nhiệm, Henryk Kowalczyk, đã tuyên bố từ chức hôm Thứ Tư (5/4), vì chính sách miễn thuế nhập khẩu cho nông sản từ Ukraine do EU áp đặt, vì sức ép mạnh mẽ từ nông dân khi giá nông sản bị phá giá, cũng như vì sức ép từ đảng chính trị đối lập.

“Vì rõ ràng là Ủy ban châu Âu sẽ không đáp ứng yêu cầu này vào thời điểm này, tôi đã quyết định từ chức bộ trưởng nông nghiệp,” ông Kowalczk nói.

Chính sách thuế quan có thể phải được điều chỉnh lại ở Ba Lan cũng như ở một số quốc gia lân cận.

Nhật Tân