Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm Chủ Nhật (24/3) đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw, nói rằng một tên lửa nhắm phóng tới miền tây Ukraine đã bay qua lãnh thổ Ba Lan, theo RT đưa tin. 

Bộ Ngoại giao Ba Lan phát đi tuyên bố trên trang web của cơ quan này cho hay: “Ba Lan sẽ yêu cầu Liên bang Nga giải thích về vụ việc liên quan đến một vụ xâm phạm khác nữa vào không phận Ba Lan”.

Cơ quan ngoại giao Ba Lan nói rằng, theo Bộ Chỉ huy Tác chiến của quân đội nước này, một tên lửa phóng từ trên không đã bay vào không phận Ba Lan lúc 4:23 sáng giờ địa phương gần làng Oserdow phía đông nam và đã bay trong khu vực này khoảng 40 giây. Mục tiêu nhắm đến của vụ phóng này là miền tây Ukraine.

Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận về vấn đề nêu trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga loan báo trong báo cáo tóm tắt hôm Chủ Nhật (24/3) của cơ quan này rằng các máy bay chiến đấu của quân đội Nga đã không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Vào tháng 11/2022, một tên lửa đã rơi vào làng Przewodow của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến hai nông dân thiệt mạng.

Các quan chức tại Ukraine đã nhanh chóng cáo buộc rằng vật thể bay đó được phóng từ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nói rằng tên lửa đó có lẽ do hệ thống phòng không Ukraine bắn ra, và rằng không có bằng chứng cho thấy vật thể bay đó có nguồn gốc từ Nga.

Hải Đăng