Cơ quan an ninh Ba Lan tuyên bố đã đột kích một mạng lưới gián điệp của Nga nhờ hợp tác với tình báo Czech.

gián điệp
(Ảnh minh họa: Bits And Splits/Shutterstock)

“Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan đang tiến hành các hoạt động nằm trong cuộc điều tra về hoạt động gián điệp của Nga nhằm vào những quốc gia và tổ chức thuộc Liên minh châu Âu (EU)”, người phát ngôn cơ quan Jacek Dobrzynski tuyên bố hôm 28/3. Ông nói thêm rằng họ đã thực hiện các cuộc đột kích ở thủ đô Warsaw và thành phố Tychy ở phía nam đất nước.

“Mạng lưới gián điệp hướng tới thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại do Điện Kremlin đề ra, trong đó có làm suy yếu vị thế Ba Lan trên trường quốc tế, làm mất uy tín Ukraine cũng như hình ảnh của các cơ quan EU”, Dobrzynski cho biết.

“Các hoạt động được thực hiện là kết quả của mối hợp tác quốc tế giữa cơ quan an ninh với một số đối tác châu Âu, đặc biệt là Czech”, ông cho hay.

Czech hôm 27/3 tuyên bố họ đã phá vỡ một mạng lưới do Moscow tài trợ nhằm tuyên truyền cho Nga và gây ảnh hưởng trên khắp châu Âu.

Prague cho biết nhóm này đã sử dụng trang tin tức Voice of Europe để truyền bá thông tin nhằm ngăn cản EU gửi viện trợ cho Ukraine để đối đầu Nga.

Theo Dobrzynski, hoạt động của cơ quan an ninh bắt đầu từ cuộc điều tra hồi đầu năm, dẫn đến cáo buộc chống lại một công dân Ba Lan bị nghi ngờ làm gián điệp của Nga.

“Người này, thuộc quốc hội Ba Lan và EU, đã thực hiện các nhiệm vụ được tình báo Nga ủy quyền và tài trợ”, ông cho hay. Những nhiệm vụ này đáng chú ý gồm tuyên truyền, phát tán thông tin sai lệch cũng như khiêu khích chính trị. Mục tiêu của họ là xây dựng ảnh hưởng của Nga ở châu Âu.

Phan Anh

Video: Ý nghĩa chân chính của câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”