Chính phủ Đức đã bác bỏ tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga và cho rằng đó là điều “vô lý”

Tuần trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói có thể sảy ra đối đầu sau khi cuộc điện đàm giữa các quan chức cấp cao của Đức thảo luận về khả năng một cuộc tấn công vào cầu Crimea bị rò rỉ.

Phó phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Wolfgang Buechner nói với các nhà báo tại cuộc họp báo ở Berlin hôm thứ Hai (4/3) rằng bất kỳ tuyên bố nào nói rằng đoạn ghi âm chứng tỏ Đức sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga đều chỉ là “sự tuyên truyền vô lý và tai tiếng của Nga”. Ông cũng khẳng định rằng những kết luận như vậy “không thể nào” được rút ra từ cuộc trò chuyện của các sĩ quan.

Cuộc trao đổi kéo dài 38 phút được cho là diễn ra vào ngày 19 tháng 2 giữa bốn sĩ quan của Lực lượng Không quân Đức, bao gồm cả chỉ huy của lực lượng này, Trung tướng Ingo Gerhartz. Họ nói về các chi tiết hoạt động và nhắm mục tiêu của tên lửa tầm xa Taurus mà Berlin đang xem xét cung cấp cho Kiev. Các sĩ quan đặc biệt tìm hiểu phương án sử dụng tên lửa để tấn công Cầu Crimea và khả năng phủ nhận trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy.

Hôm thứ Hai (4/3), ông Buechner xem vụ rò rỉ là một nỗ lực của Moscow nhằm chia rẽ người Đức và gây chia rẽ giữa Berlin và các quốc gia châu Âu khác. “Đây chắc chắn là một nỗ lực… nhằm chia rẽ xã hội ở Đức cũng như ở châu Âu,” ông nói và nói thêm rằng “không ai nên chơi trò chơi của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin.” Phó phát ngôn viên chính phủ cũng cảnh báo rằng “một người phải suy nghĩ rất kỹ về những gì họ nói trong bối cảnh này”.

Tổng biên tập RT Margarita Simonyan đã tiết lộ đoạn ghi âm vào thứ Sáu tuần trước (1/3), nói rằng bà đã nhận được đoạn ghi âm từ các quan chức an ninh Nga. Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm.

Vào Chủ nhật, ông Medvedev cho rằng Berlin sẽ cố gắng tuyên bố rằng họ không biết gì về cuộc gọi hoặc trình bày bản thân cuộc trò chuyện như một cuộc trò chuyện thuần túy giả định. Ông cũng tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm nhẹ kế hoạch trong đoạn ghi âm sẽ là “một lời nói dối độc hại”.

Hôm thứ Hai, Moscow đã triệu tập đại sứ Đức tại Nga, ông Alexander Graf Lambsdorff, để thể hiện phản đối. 

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các nhà báo cùng ngày rằng đoạn ghi âm cho thấy Đức đang theo đuổi chính sách thù địch với Nga và phương Tây có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine.

Anh Nguyễn, theo RT