Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ Nhật (3/3) cảnh báo trên Telegram rằng tệp âm thanh bị rò rỉ gần đây chứa nội dung cuộc đối thoại của các sĩ quan cao cấp quân đội Đức về một cuộc tấn công tiềm tàng vào Cầu Crimea cho thấy một điều rõ ràng rằng Berlin đang chuẩn bị một cuộc xung đột quân sự với Moscow.

Cựu Tổng thống Medvedev và hiện là phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đang nói về tệp âm thanh nổi lên hôm thứ Sáu bởi Tổng biên tập hãng tin RT Nga, bà Margarita Simonyan. Nhà báo này cho biết bà nhận được tệp âm thanh từ các quan chức an ninh Nga.

Tệp âm thanh dài 38 phút được ghi âm từ ngày 19/2 chứa nội dụng một cuộc đối thoại giữa bốn sĩ quan của Không lực Đức, trong đó có chỉ huy Không lực, Trung Tướng Ingo Gerhartz. Các sĩ quan Đức cao cấp trong tệp âm thanh đã thảo luận bằng tiếng Đức về các chi tiết hoạt động và mục tiêu của các tên lửa tầm xa Taurus mà Berlin đang cân nhắc cung cấp cho Kyiv. Các sĩ quan đặc biệt đề cập đến lựa chọn tên lửa Taurus cho một cuộc tấn công vào Cầu Crimea và họ cũng nói về việc duy trì “từ chối chính đáng” trách nhiệm trong trường hợp một vụ tấn công như vậy xảy ra.

Vụ rò rỉ này hiện là bê bối lớn tại Đức khi nhiều nhà lập pháp kêu gọi tăng cường các nỗ lực phản gián. Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận tính xác thực của tệp âm thanh, nhưng cả Bộ này và chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều không bình luận về các kế hoạch quân sự mà các sĩ quan quân đội cao cấp đã thảo luận.

Hôm Chủ Nhật (3/3), ông Medvedev cho rằng Berlin bây giờ sẽ cố gắng tuyên bố họ không biết gì về các cuộc đối thoại đó. Ông cũng tuyên bố rằng các nhà chức trách Đức có thể gọi cuộc đối thoại bị rò rỉ đó là về chủ đề hoàn toàn giả định và nói rằng quân đội Đức “say mê với chơi trận giả”.

Bất cứ nỗ lực nào cho rằng cuộc đối thoại đó của các sĩ quan Quân đội Đức chỉ là một ‘trò chơi’ với tên lửa và xe tăng sẽ đều là lời nói dối ác ý. Đức đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga”, ông Medvedev cảnh báo.

Ông Medvedev cũng cho biết lập trường của nội các của Thủ tướng Scholz có thể thực sự là không liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Đức. “Lịch sử ghi lại nhiều ví dụ khi quân đội Đức có khả năng đưa ra các quyết định cho công dân thượng đẳng của họ về bắt đầu một cuộc chiến tranh hoặc chỉ xúi giục xung đột”, ông Medvedev nói thêm. Cựu tổng thống Nga đặc biệt chỉ ra một kịch bản khiêu khích giả định, trong đó quân đội Đức có thể thuyết phục Thủ tướng Scholz rằng quân đội Nga đã phóng một quả tên lửa “nhắm vào Berlin” và đã bị đánh chặn.

Nhiều quan chức Đức gần đây đã đang rấy lên vấn đề một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga.

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach sáng 3/3 nói rằng Đức nên cải thiện hệ thống y tế để hệ thống này có thể phản ứng nhanh chóng với “các thảm họa lớn”, chẳng hạn như một cuộc xung đột quân sự.

Tháng trước, Tướng Carsten Breuer đã kêu gọi “thay đổi nhận thức” trong xã hội. Ông khẳng định rằng nước Đức cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga trong vòng 5 năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hồi tháng Mười Một năm ngoái đã nói rằng Đức phải trở thành “có thể chiến tranh”. Ông cũng tuyên bố lại vào tháng Một rằng Berlin và các đồng minh NATO nên tự vũ trang chủ động hơn để có thể “phát động một cuộc chiến tranh khi buộc phải làm vậy”.

Hải Đăng (Theo RT)