Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức hôm thứ Bảy (2/3) nói với kênh ARD rằng tệp âm thanh rò rỉ về cuộc đối thoại giữa các sĩ quan quân đội Đức, gồm cả chỉ huy trưởng Không lực, về hỗ trợ Ukraine thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng vào Cầu Crimea là xác thực. Trước đó, nhiều hãng truyền thông Đức cũng cho rằng tệp âm thanh bị rò rỉ đó là đáng tin cậy.

Tệp âm thanh về cuộc đối thoại của các sĩ quan quân đội Đức đã được Tổng biên tập hãng tin RT của Nga, bà Margarita Simonyan đăng tải lên mạng xã hội hôm thứ Sáu (1/3). Bà Margarita Simonyan cho biết bà nhận được tệp âm thanh này từ các quan chức an ninh Nga. Nhà báo Nga này ban đầu công bố bản chép lại bằng tiếng Nga và sau đó mới công bố tệp âm thanh gốc bằng tiếng Đức.

Tệp âm thanh dài 38 phút được ghi âm ngày 19/2 chứa một cuộc đối thoại giữa bốn sĩ quan của Không lực Đức (Luftwaffe), gồm cả chỉ huy của lực lượng này, Trung Tướng Ingo Gerhartz. Các sĩ quan thảo luận về các chi tiết hoạt động và mục tiêu của các tên lửa tầm xa Taurus mà Đức đang cân nhắc chuyển cho Ukraine.

Các sĩ quan Đức đã thảo luận về vấn đề này như thể việc chuyển giao tên lửa đã được đồng ý rồi, và cũng nói về duy trì “từ chối chính đáng” trong trường hợp tấn công Cầu Crimea để Berlin sẽ tránh bị kéo vào cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.

Theo đánh giá của chúng tôi, cuộc đối thoại tại Không lực đã bị can thiệp”, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói với kênh ARD, và cho biết thêm rằng các quan chức Đức không thể xác minh liệu bản chép lại và tệp âm thanh gốc đó có bị thay đổi gì hay không.

Trước đó, truyền thông Đức cũng đưa tin rằng tệp âm thanh bị rò rỉ đó khả năng là xác thực. Hãng tin DPA của Đức cho biết các sĩ quan Đức khi đó đang nói chuyện thông qua cuộc gọi bằng Webex, một ứng dụng nhắn tin và gọi hội nghị trực tuyến. Hãng tin Der Spiegel loan báo rằng, “theo đánh giá ban đầu, việc giả mạo sử dụng AI hầu như bị loại trừ”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào sáng thứ Bảy (2/3) đã gọi vụ rò rỉ tệp âm thanh đó là “vấn đề rất nghiêm trọng”. “Đó là lý do tại sao vụ việc này bây giờ đang được điều tra rất tích cực, rất cẩn thận và rất khẩn trương”, ông Scholz nói với các nhà báo tại Rome, Ý sau khi yết kiến Giáo hoàng. Ông cũng nói thêm rằng một cuộc điều tra như vậy là “cần thiết”.

Thủ tướng Scholz đã không nêu ý kiến về nội dung trong tệp âm thanh và cũng không nói rõ liệu Berlin có biết về những kế hoạch được các sĩ quan quân đội cao cấp đó thảo luận hay không.

Một số chính trị gia Đức cho rằng vụ việc rò rỉ tệp âm thanh đó có thể còn gây những hậu quả thêm nữa. Nghị sĩ Roderich Kiesewetter của Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo và cũng là đại tá về hưu, nói với truyền thông Đức rằng các cuộc đối thoại quân sự nhạy cảm khác có thể đã bị can thiệp và có thể sẽ được Nga công bố trong tương lai.

Hoàn toàn không ngạc nhiên khi một cuộc đối thoại như vậy bị can thiệp”, ông Kiesewetter nói với hãng tin N-TV của Đức. Ông cũng nói, “tương tự không ngạc nhiên khi tệp âm thanh đó được công khai”. “Chúng ta phải giả định rằng người Nga còn có thêm các tài liệu kiểu này”, vị đại tá về hưu nói tiếp.

Vụ rò rỉ cũng kéo theo những chỉ trích mạnh mẽ từ các chính trị gia Đức khác.

Cuối cùng cần phải chấm dứt sự khờ khạo của chúng ta”, lạnh đạo Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann nói với N-TV. Bà cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực “phản gián”, đồng thời thừa nhận rằng Đức “rõ ràng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực này”.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Quốc hội, ông Konstantin von Notz khi trao đổi với công ty truyền thông Đức RND đã yêu cầu, “làm rõ ngay lập tức tất cả các thông tin cơ bản”.

Hải Đăng (Theo RT)