Tờ Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington tuần trước đã tạm dừng một chuyến hàng vũ khí tới Israel do lo ngại hoạt động quân sự trên mặt đất sắp diễn ra của nhà nước Do Thái tại Rafah, thành phố miền nam Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin được cho là hôm thứ Tư (8/5) đã nói trong một buổi điều trần của quốc hội liên bang rằng Washington chưa quyết định số phận cuối cùng của vũ khí chuyển cho Israel nhưng lo ngại về khả năng Jerusalem sử dụng những vũ khí này ở Rafah.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo chắc chắn rằng Israel có được các phương tiện để tự vệ”, ông Austin tuyên bố, và cho biết thêm rằng, “Nhưng như đã nói, chúng tôi hiện đang rà soát lại một số chuyến hàng viện trợ an ninh trước mắt trong bối cảnh các sự kiện đang diễn ra ở Rafah”.

Ông Austin lưu ý rằng chưa có quyết định cuối cùng về số phận của chuyến hàng đó sẽ là thế nào.

Những phát biểu nêu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Austin đến vào thời điểm các xe tăng và binh lính Israel đã tiến vào các quận phía đông của Rafah tối thứ Hai (6/5), kiểm soát cửa khẩu biên giới chính giữa Gaza và Ai Cập. Trước đó, Israel cũng đã tiến hành không kích dày đặc vào Rafah.

Chúng tôi đã nói rất rõ ràng về những biện pháp mà chúng tôi muốn thấy Israel phải tính đến để đảm bảo an toàn cho thường dân trước khi các trận đánh lớn diễn ra. Chúng tôi chắc chắn không muốn thấy trận đánh lớn diễn ra tại Rafah nhưng sự tập trung của chúng tội là vào việc đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta bảo vệ được thường dân”, Bộ trưởng Austin nói.

Trang tin tức Al Araby của Qatar hôm thứ Ba (7/5) dẫn các nguồn tin riêng nói rằng, Washington đã cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “một vài ngày” để giành được “một chiến thắng mang tính biểu tượng” tại Rafah.

Động thái tạm dừng chuyển vũ khí này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai tạm hoãn chuyển vũ khí cho nhà nước Do Thái kể từ sau vụ Hamas tấn công chết chóc vào miền nam Israel và Jerusalem bắt đầu cuộc chiến tranh trả đũa quy mô lớn tại Gaza. Chính quyền Biden được cho là đã phê duyệt hơn 100 chuyến hàng vũ khí tới Israel kể từ ngày 7/10/2023.

Financial Times dẫn lời một quan chức cao cấp giấu tên của chính quyền Mỹ tuyên bố rằng chuyến hàng vũ khí tạm dừng chuyển cho Israel có 1.800 quả bom nặng 2.000 pao (907kg) và 1.700 quả bom nặng 500 pao (227kg).

Cũng theo vị quan chức Mỹ nêu trên, chuyến hàng trì hoãn nêu trên không liên quan đến gói viện trợ bổ sung 14,1 tỷ USD đã được giới chức Mỹ thông qua vào tháng trước.

Chúng tôi cam kết đảm bảo chắc chắn Israel nhận được mọi USD đã được phân bổ trong gói viện trợ bổ sung”, vị quan chức Mỹ giấu tên nói và cho biết thêm rằng, Washington vừa mới chuẩn thuận 827 triệu USD viện trợ vũ khí và khí tài quân sự cho Israel.

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan đã nói với kênh tin tức Channel 12 rằng ông không tin Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, nhưng cũng đã gọi quyết định tạm dừng đó là “rất đáng thất vọng”.

Hải Đăng